Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
08:00 | 17/07/2019 GMT+7

Hà Nội: Gần 4.000 thí sinh có tổng điểm xét tuyển đại học 2019 từ 25 điểm

aa
Hà Nội có 3.937 thí sinh đạt tổng điểm xét tuyển đại học năm 2019 ở từ 25 điểm trở lên trong kì thi THPT quốc gia 2019.  
Chân dung thí sinh có điểm xét tuyển ĐH cao nhất cả nước Từ 20 điểm, thí sinh có cơ hội đỗ nhiều ngành tại ĐH Kinh tế Quốc dân Sau bê bối gian lận điểm thi, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT Quốc gia tại Hà Giang, Sơn La giảm gần 20% TP.HCM không có thí sinh đạt điểm 10 môn Toán thi THPT quốc gia 2019

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có thống kê cụ thể về kết quả kì thi THPT quốc gia 2019.

Cụ thể, tỉ lệ học sinh lớp 12 THPT ở Hà Nội tốt nghiệp là 97,6% với tổng số 194.050 lượt thí sinh dự tuyển lớn nhất cả nước. Trong đó, có 70 đơn vị có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%, chiếm 1/3 tổng số trường trên địa bàn thành phố.

ha noi gan 4000 thi sinh co tong diem xet tuyen dai hoc 2019 tu 25 diem
Thí sinh kì thi THPT quốc gia 2019 tại Hà Nội. (Ảnh: Huyền Trần).

Theo thống kê, Hà Nội có 166 điểm 10, chiếm tỷ lệ 0,04%. Trong đó, môn Toán có 2 điểm 10, Ngoại ngữ có 113 điểm 10, Vật lý có 1 điểm 10, Hóa học có 1 điểm 10, Sinh học có 6 điểm 10, Lịch sử có 6 điểm 10, Địa lý có 2 điểm 10 và GDCD có 35 điểm 10.

Ngoài ra, Hà Nội có hơn 9.800 điểm từ 9,0 trở lên; có 46.569 điểm từ 8,0 trở lên.

ha noi gan 4000 thi sinh co tong diem xet tuyen dai hoc 2019 tu 25 diem

Môn Ngoại ngữ có nhiều thí sinh đạt điểm 10 nhất trong kì thi THPT quốc gia 2019 ở Hà Nội.

(Đồ họa: Huyền Trần).

Tỷ lệ học sinh các khối đăng kí dự thi để xét tuyển đại học, cao đẳng có tổng điểm đạt từ 15,0 điểm trở lên là gần 148.000 em, chiếm 76.14% trong tổng số học sinh đăng ký dự tuyển.

Đáng chú ý, năm nay Hà Nội có số thí sinh đạt từ 27,0 điểm trở lên ở ba môn đứng đầu cả nước với 297 em.

Học sinh đạt điểm cao nhất thành phố là em Tạ Duy Phương, Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ với 29,05 điểm. Học sinh này đăng ký dự tuyển ở khối B00 (gồm ba môn là toán, hóa học, sinh học).

ha noi gan 4000 thi sinh co tong diem xet tuyen dai hoc 2019 tu 25 diem
Số lượng thí sinh có tổng điểm tổ hợp xét tuyển ở từ 25 điểm trở lên. (Đồ họa: Huyền Trần).

Trong số các môn của kỳ thi THPT quốc gia 2019, môn Giáo dục công dân có tỷ lệ điểm trung bình cao nhất với 7,31 điểm; môn Toán đứng thứ hai là 6,33 điểm. Số bài thi bị điểm liệt (từ 1,0 điểm trở xuống) là 143, chiếm tỷ lệ 0,04%.

Kết quả thi đã phản ánh đúng chất lượng dạy và học của các trường phổ thông trên địa bàn thành phố, bám sát định hướng đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, phát huy năng lực người học đảm bảo thực chất, hiệu quả.

Huyền Trần
Nguồn:

Tin bài liên quan

Sẽ không hạn chế số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng

Sẽ không hạn chế số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng

Nhằm tạo điều kiện tối đa cho học sinh, năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo không hạn chế số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng của mỗi học sinh.
Nhiều trường đại học tổ chức bổ sung đợt thi năng khiếu cho những thí sinh bị "nhỡ" đợt 1

Nhiều trường đại học tổ chức bổ sung đợt thi năng khiếu cho những thí sinh bị "nhỡ" đợt 1

Nhiều trường đại học, cao đẳng quyết định tổ chức 2 đợt thi năng khiếu, thay vì 1 đợt như mọi năm để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
Đề kiểm tra tư duy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội gồm những phần nào?

Đề kiểm tra tư duy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội gồm những phần nào?

Bài kiểm tra tư duy Đại học Bách Khoa có thời lượng 120 phút, chia làm 2 phần, trong đó, phần toán chiếm 75% tổng số điểm của bài thi, phần đọc hiểu hình thức thi trắc nghiệm, chiếm 25% tổng số điểm của bài thi.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động