Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
15:07 | 27/03/2019 GMT+7

Hà Nội: Thí sinh rạng rỡ sau buổi thi thử môn Ngữ văn THPT quốc gia 2019

aa
Nhiều thí sinh lớp 12 ở Hà Nội nhận xét đề thi môn Ngữ văn sáng nay phù hợp với năng lực của bản thân và đều nằm trong phạm vi kiến thức được định hướng ôn tập để chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia 2019.
Tuyển sinh đại học 2019 có những chính sách ưu tiên gì mới? Học viện Toà án không nhận nữ sinh có cân nặng hơn 60 kg

Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Ngữ văn Sở GD&ĐT Hà Nội

Sáng nay, hơn 100.000 học sinh lớp 12 ở Hà Nội đã làm bài thi khảo sát môn Ngữ văn để chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia 2019.

Đối với môn Ngữ văn, thí sinh làm bài thi theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút.

Dưới đây là nội dung đề thi thử môn Ngữ văn THPT quốc gia 2019 của Sở GD&ĐT Hà Nội:

ha noi thi sinh rang ro sau buoi thi thu mon ngu van thpt quoc gia 2019
ha noi thi sinh rang ro sau buoi thi thu mon ngu van thpt quoc gia 2019
Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Ngữ văn.

Bước ra phòng thi sớm 20 phút, em Nguyễn Tiến Đạt, học sinh lớp 12A3 trường THPT Phan Đình Phùng tươi cười và chia sẻ: “Trước khi bước vào phòng thi thì em khá lo lắng vì kiến thức ôn tập hiện tại của bản thân chưa nhiều, nhưng khi đọc đề thì em thở phào vì nội dung nằm trong chương trình đã học và em cũng ôn tập khá kĩ bài này”.

ha noi thi sinh rang ro sau buoi thi thu mon ngu van thpt quoc gia 2019
Nguyễn Tiến Đạt, học sinh lớp 12A3 trường THPT Phan Đình Phùng tự tin với bài thi thử môn Ngữ văn THPT quốc gia 2019. (Ảnh: Huyền Trần).

Đánh giá về khả năng phân loại của đề thi thử môn Ngữ văn, Đạt cho rằng đáp ứng được cả mục đích để xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào các trường đại học.

Đối với đề Văn sáng nay, nam sinh này tự tin có thể đạt được 7 điểm. “Em học ban A nhưng khi xét tuyển em dự định sẽ nộp nguyện vọng vào ngành báo chí, môn Văn em cũng khá chú trọng trong kì thi này. Ngoài ra, em cũng sợ sẽ bị điểm liệt môn Sinh vì em học môn này kém nhất”, Đạt chia sẻ.

Đề thi thử môn Ngữ văn khá dễ và có độ dài phù hợp với thời gian làm bài 120 phút cũng là ý kiến của em Phạm Thành Bảo, học sinh lớp 12N1 trường THPT Hồng Hà.

ha noi thi sinh rang ro sau buoi thi thu mon ngu van thpt quoc gia 2019
Phạm Thành Bảo (trái) hoàn thành bài thi môn Ngữ văn trước 20 phút. (Ảnh: Huyền Trần).

“Em định xét tuyển khối A nhưng em thấy đề thi thử sáng nay khá dễ, lượng kiến thức của học sinh có thể đáp ứng được yêu cầu của đề thi. Nếu để xét tốt nghiệp thì chắc chắn ai cũng sẽ qua, còn xét đại học thì em nghĩ cũng có sự phân hóa nhưng không nhiều”, nam sinh trường THPT Hồng Hà nhận xét.

Đối với câu hỏi 2 điểm trong phần Làm văn 7 điểm yêu cầu thí sinh hãy viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của bản thân về thế hệ thanh niên trong những năm tháng “bom rơi đạn nổ” từ trích đoạn trong cuốn “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”.

Nam sinh này cho hay: “Nội dung của câu hỏi muốn hướng thế hệ trẻ chiến đấu và bảo vệ tổ quốc em thấy rất hay nhưng cách ra đề thi chưa mang tính thời sự, cập nhật để có thể kích thích sự sáng tạo của thí sinh khi làm bài”.

Với đề thi này, Bảo hoàn thành trước khi kết thúc thời gian làm bài 20 phút.

ha noi thi sinh rang ro sau buoi thi thu mon ngu van thpt quoc gia 2019
ha noi thi sinh rang ro sau buoi thi thu mon ngu van thpt quoc gia 2019
Thí sinh phấn khởi bước ra từ điểm thi trường THPT Việt Đức trong buổi thi môn Ngữ văn sáng 27/3. (Ảnh: Huyền Trần).

Chia sẻ về kế hoạch học tập và ôn thi của bản thân, nam sinh này cho biết hiện tại em đã học hết chương trình Văn lớp 12, lớp 11 chưa ôn kĩ nên vẫn còn mơ màng. Đối với môn Toán và môn Vật lý thì chưa tự tin về kiến thức.

Ngoài học trên lớp, Bảo còn học thêm ở nhà cô giáo, theo dõi các bài giảng của thầy cô trên youtube và facebook, luyện đề thi các năm trước đây.

“Hiện tại em vẫn chưa xác định sẽ thi vào trường nào vì điểm thi 3 môn chưa chắc chắn. Nhưng em thích làm quản lý khách sạn nên hướng của em cũng sẽ nộp nguyện vọng vào các trường có đào tạo ngành này”, Bảo chia sẻ thêm.

ha noi thi sinh rang ro sau buoi thi thu mon ngu van thpt quoc gia 2019
Nguyễn Hoàng Khánh Vy không làm tốt đề thi môn Ngữ văn. (Ảnh: Huyền Trần).

Nguyễn Hoàng Khánh Vy, học sinh lớp 12 trường THPT Việt Đức cho hay, dù lệch “tủ” khi làm đề thi thử THPT quốc gia 2019 sáng nay nhưng em không lo lắng vì khối thi khi xét tuyển vào đại học của em là tổ hợp: Toán, Vật lý và Vẽ.

“Đề thi môn Văn sáng nay đối với các bạn khác thì chắc là dễ nhưng với em thì khó, vì em ôn “tủ”. Em vẫn làm được bài nhưng nội dung không sâu và đầy đủ như các bạn”, nữ sinh này cho biết.

Khánh Vy cho hay: “Lịch học của em không nhiều như các bạn, em chủ yếu tập trung vào môn Vẽ. Em cảm thấy may mắn hơn một số bạn vì em biết ban thân thích làm gì nên sẽ xác định được trước tiên nên làm gì, tập trung học môn nào”.

Trong kì thi THPT quốc gia 2019 và xét tuyển vào đại học, Khánh Vy dự định sẽ nộp nguyện vọng thi vào ngành kiến trúc - ngành học mà em đã định hướng từ năm lớp 10.

Huyền Trần
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đà Nẵng dự kiến khai giảng và học trực tuyến từ ngày 5/9

Đà Nẵng dự kiến khai giảng và học trực tuyến từ ngày 5/9

Do tình hình dịch bệnh hiện nay, sẽ có ảnh hưởng đến việc khai giảng năm học mới, chương trình chào năm học mới sẽ diễn ra trực tuyến trên sóng TV vào lúc 7 giờ ngày 5/9, 7 giờ 30 sẽ diễn ra chương trình khai giảng trực tuyến do các trường thực hiện.
Hà Nội công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 vào chiều 30/7

Hà Nội công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 vào chiều 30/7

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết chiều nay 30/7/2020, dự kiến sẽ công bố điểm kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 đồng thời sẽ công bố điểm chuẩn để phụ huynh, thí sinh không phải lo lắng.
Hà Nội triển khai thu học phí không dùng tiền mặt

Hà Nội triển khai thu học phí không dùng tiền mặt

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường tăng cường triển khai công tắc tuyên truyền việc thu học phí không dùng tiền mặt mà qua các phương thức thanh toán điện tử từ năm học 2019-2020.    

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động