Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
06:48 | 02/10/2020 GMT+7

Các trường Đại học sử dụng phầm mềm gì để lọc ảo thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển 2020?

aa
Việc sử dụng phần mềm lọc ảo chung hệ thống dữ liệu tiết kiệm được tối đa thời gian cho các trường; thí sinh sẽ trúng tuyển vào nguyện vọng cao nhất, theo nguyện vọng, năng lực của các em.
Điểm sàn Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2020 xét tuyển Điểm sàn Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2020 xét tuyển
Điểm sàn Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2020 xét học bạ đợt 2 Điểm sàn Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên năm 2020 xét học bạ đợt 2

Liên quan đến công tác xét tuyển đại học năm 2020, bà Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT cho biết, năm nay các trường đưa ra nhiều hình thức xét tuyển đầu vào hơn (xét tuyển bằng học bạ, chứng chỉ, kết quả học tập...). Vì thế phần mềm lọc ảo của Bộ GD&ĐT được bổ sung một số chức năng hỗ trợ cho công tác xét tuyển đại học.

0348 cac tryyng yyi hyc sy dyng phym mym gi yy lyc yo thi sinh yyng ky nguyyn vyng xet tuyyn 2020
Ảnh minh họa

Đơn cử như chức năng cho các trường quy đổi điểm thi đối với các thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ. Cụ thể, các trường đại học, cao đẳng cài đặt phần mềm phù hợp với phương thức xét tuyển mà trường lựa chọn. Sau đó các cơ sở giáo dục tải dữ liệu tuyển sinh từ hệ thống dữ liệu chung của toàn quốc để chạy lọc ảo. Những dữ liệu này đều được mã hóa.

Thông tin các thí sinh đã trúng tuyển và xác nhận nhập học bằng phương thức xét tuyển học bạ, chứng chỉ, điểm học tập... sẽ được nhập vào hệ thống. Quá trình chạy lọc ảo các thí sinh này sẽ không được xét tuyển theo phương thức thi tốt nghiệp THPT nữa, từ đó giảm tối đa số thí sinh ảo.

Các trường sẽ căn cứ vào kết quả sau khi lọc ảo để tự quyết định dự kiến mức điểm chuẩn trúng tuyển và tỉ lệ ảo.

Sau đó, trường tiếp tục đưa danh sách dự kiến trúng tuyển lên hệ thống, đồng thời tải kết quả lọc ảo về. Như vậy hệ thống sẽ chạy chung trong 6 lần và cho ra kết quả lọc ảo cuối cùng.

Được biết, theo kế hoạch trước đó, dự kiến trước 17h ngày 5/10, các trường đại học, cao đẳng sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.

Trước 17h ngày 14/10, các trường cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Tiếp đó, từ ngày 15/10, các trường có thể xét tuyển bổ sung đợt 2.

Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2020 xét học bạ đợt 2 Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2020 xét học bạ đợt 2
Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên - Môi trường TP HCM năm 2020 xét học bạ Điểm chuẩn Đại học Tài nguyên - Môi trường TP HCM năm 2020 xét học bạ
Tú Anh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Điểm chuẩn Đại học Kiểm sát Hà Nội ngành Luật chính quy năm 2020

Điểm chuẩn Đại học Kiểm sát Hà Nội ngành Luật chính quy năm 2020

Điểm chuẩn đại học 2020: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thông báo điều kiện trúng tuyển đại học hệ chính quy ngành Luật năm 2020 đối với thí sinh đăng ký xét tuyển bằng kết quả học tập THPT.
Nhiều đại học công bố điểm chuẩn năm 2019 từ chiều nay

Nhiều đại học công bố điểm chuẩn năm 2019 từ chiều nay

Điểm chuẩn năm 2019 của nhiều trường đại học sẽ được công bố vào chiều nay (8/8) sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thành công tác lọc ảo.    
Tỉ lệ chọi, dự kiến điểm chuẩn năm 2019 của Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Tỉ lệ chọi, dự kiến điểm chuẩn năm 2019 của Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Chiều 31/7, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM đã công bố tỉ lệ chọi xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia 2019 và dự kiến mức điểm chuẩn năm 2019 với phương thức xét tuyển học bạ THPT.    

Các tin bài khác

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

Dưới đây là những con giáp may mắn đủ đường, làm gì cũng thuận lợi vào cuối tháng 4 này. Cùng xem có tên mình trong danh sách không nhé.
Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Rumani diện Hiệp định năm 2024.
Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát Em yêu cô ấy là tác phẩm mới ra mắt của Double2T nằm trong album đầu tay mang tên 10 năm trước. Theo chia sẻ đây chính là câu chuyện của bản thân Double2T.
Lời bài hát (Lyrics): Cảm ơn vì đã không đợi nhau – Lyly FT Erik

Lời bài hát (Lyrics): Cảm ơn vì đã không đợi nhau – Lyly FT Erik

Lời bài hát Cảm ơn vì đã không đợi nhau là sản phẩm mới ra mắt vào tối hôm qua, sự kết hợp mới giữa Lyly và Erik.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà ...
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Hiệp định Geneve là một cuốn cẩm nang quý ...
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà người dân vùng hạn hán trên địa bàn các xã: Khánh Tiến, Khánh Lâm và Biển Bạch của tỉnh Cà Mau.
Xin chờ trong giây lát...
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Phiên bản di động