Tết cổ truyền đến với những người lính mũ nồi xanh

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 5/2, Bộ Quốc phòng tổ chức chương trình kết nối trực tuyến với lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chương trình nhằm góp phần cổ vũ tinh thần cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình phải đón Tết xa Tổ quốc, nâng cao trách nhiệm, lòng tự hào, ý chí quyết tâm, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
aa
Trao quyết định cho 5 sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình
Ngoại giao đa phương: Tiếp tục đổi mới tư duy, tham mưu kịp thời, chuẩn xác

Những “sứ giả hòa bình”

Với chủ đề “Hành trình vì hòa bình”, chương trình đã kết nối trực tuyến tại 6 điểm cầu gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Phái bộ tại khu vực Abyei, Phái bộ tại Nam Sudan, Phái bộ tại Cộng hòa Trung Phi, Phái đoàn Thường trực của Việt Nam tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ.

 Chương trình kết nối trực tuyến với lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại 6 điểm cầu.
Chương trình kết nối trực tuyến với lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại 6 điểm cầu. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng nhìn lại chặng đường tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam. Các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam tại các điểm cầu tự hào vì đã thực hiện tốt sứ mệnh của những “sứ giả hòa bình”, “sứ giả văn hóa” lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam ra thế giới.

Chia sẻ tại điểm cầu Hà Nội, Đại tá Mạc Đức Trọng, Đội trưởng Đội Công binh số 1 vừa hoàn thành nhiệm vụ ở Phái bộ UNISFA về nước, khẳng định đã có một nhiệm kỳ “mở đường thắng lợi”, vượt sự trông đợi, để lại dấu ấn khó quên với người dân Abyei.

Là khách mời tại điểm cầu Abyei, ông Nyinkwany Aguer Bol, Hiệu trưởng Trường cấp 3 Abyei cho biết, lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam tại khu vực Abyei đã làm được nhiều hơn cả sứ mệnh của mình là gìn giữ hòa bình.

“Các quân nhân Việt Nam đã tích cực hỗ trợ chúng tôi xây dựng lớp học, thư viện và hỗ trợ bệnh viện của địa phương trong các nhiệm vụ y tế. Chúng tôi đánh giá cao những công việc mà các bạn đã làm cho Abyei và xin gửi lời cảm ơn đến Đội công binh Việt Nam đã giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua”, ông Nyinkwany Aguer Bol nói.

Tết cổ truyền đầm ấm

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.
Tiết mục văn nghệ tại chương trình. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Từ Nam Sudan, bác sĩ Nguyễn Hà Ngọc, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5, cho biết: Năm nay 100% cán bộ, chiến sĩ "mũ nồi xanh" của bệnh viện đều đón Tết tại đơn vị. Nhiều người lần đầu tiên đón Tết xa nhà, xa Tổ quốc. Bệnh viện đã tổ chức cho các anh em cùng đón một cái Tết đầm ấm, ý nghĩa với đầy đủ hoa mai, hoa đào, câu đối đỏ và đặc biệt là mang hương vị Tết ở quê nhà sang Nam Sudan. Đơn vị cũng sẽ tổ chức chung vui đón Tết cùng bạn bè quốc tế với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, ẩm thực, gói bánh chưng tặng các đơn vị bạn, nhằm giới thiệu nét đẹp văn hóa ngày Tết cổ truyền của Việt Nam.

Từ điểm cầu Cộng hòa Trung Phi, các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam bày tỏ xúc động khi được đón nhận sự quan tâm và tình cảm thân thương từ trong nước dịp Tết đến, xuân về, giúp vơi bớt nỗi nhớ nhà và không khí Tết ấm áp ở quê hương. Tổ công tác Cộng hòa Trung Phi đa phần là các đồng chí mới sang nhận nhiệm vụ chưa đầy một tháng.

Thay mặt các sĩ quan Quân đội và Công an đang làm nhiệm vụ tại Cục Hoạt động Hòa bình Liên hợp quốc ở trụ sở New York, Trung tá Nguyễn Ngọc Hải, sĩ quan Công an nhân dân cho biết, ngày Tết Nguyên đán của Việt Nam đã được công nhận là một trong những ngày lễ chính thức của Liên hợp quốc. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam có một ngày nghỉ phép để đón Tết cổ truyền.

Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến trao quà của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)
Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến trao quà của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Thăm hỏi tình hình thực hiện nhiệm vụ và công tác chuẩn bị đón xuân mới của lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam tại các phái bộ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương, ghi nhận những kết quả đáng tự hào về lực lượng “mũ nồi xanh” của Quân đội, Công an Việt Nam thời gian qua.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến gửi lời chúc đến những người lính "mũ nồi xanh" Việt Nam đón một mùa xuân ở xa Tổ quốc "nhưng lúc nào cũng gần gũi, nồng ấm và mang hương vị của quê hương"; đồng thời dặn dò các cán bộ, chiến sĩ vui Tết nhưng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho các lực lượng đóng quân tại phái bộ trước những xung đột, bất ổn vẫn đang diễn ra ở châu Phi.

Dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã trao quà của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam.

Năm 2024 đánh dấu tròn 10 năm Việt Nam triển khai lực lượng tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Từ đó đến nay, gần 800 lượt chiến sĩ mũ nồi xanh của Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam đã lên đường đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại các Phải bộ Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, khu vực Abyei và Cục Hoạt động Hòa bình tại Trụ sở Liên hợp quốc, cũng như tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Âu tại Cộng hòa Trung Phi. Việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng gìn giữ hoà bình Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá cao, dư luận trong nước và quốc tế ủng hộ.

Mai, đào Việt khoe sắc trên nhánh cây rừng châu Phi Mai, đào Việt khoe sắc trên nhánh cây rừng châu Phi
Lính mũ nồi xanh Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Đảng và chào Xuân Giáp Thìn 2024 Lính mũ nồi xanh Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Đảng và chào Xuân Giáp Thìn 2024

Ngọc Mai (t/h)
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Ngày 15/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt và làm việc với đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và ra đề “5 bài toán” dành cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để có thể làm tốt nhất vai trò là cơ quan “nòng cốt, chuyên trách, trụ cột” về đối ngoại nhân dân.
Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày 14/9, các đại biểu đề xuất mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại, phát huy quan hệ hữu nghị thành những kết nối, chương trình hợp tác thiết thực.
Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...