Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại
14:38 | 25/07/2023 GMT+7

Tăng cường nỗ lực phòng, chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam

aa
"Tăng cường phối hợp giữa các cấp trung ương - địa phương, nhân rộng mô hình dạy bơi cho học sinh, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông...". Đây là khuyến nghị, phương hướng giảm thiểu nguy cơ đuối nước ở trẻ em tại Việt Nam từ đại diện các tổ chức quốc tế nhân dịp Ngày Thế giới Phòng chống đuối nước 25/7.
Sự quan tâm của cha mẹ góp phần bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước Sự quan tâm của cha mẹ góp phần bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước
Cần hành động cấp bách để phòng, chống đuối nước ở trẻ Cần hành động cấp bách để phòng, chống đuối nước ở trẻ

Bà Agarwal Vandana Shah, Phó Chủ tịch về tăng cường hệ thống y tế, Tổ chức CTFK/GHAI tại Hoa Kỳ - Tăng cường hợp tác trên nhiều cấp độ, đảm bảo khả năng tài chính của địa phương.

Tăng cường nỗ lực phòng, chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam
Bà Agarwal Vandana Shah (Ảnh: Hồng Anh)

Một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công của chương trình phòng chống đuối nước do GHAI và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Việt Nam phối hợp thực hiện là sự hợp tác. Ở cấp quốc tế, chúng tôi làm việc với Quỹ từ thiện Bloomberg và Tổ chức Y tế thế giới WHO.

Ở cấp quốc gia, GHAI đã hợp tác chặt chẽ với Quốc hội, các cơ quan chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế, Đoàn Thanh niên cùng với các Bộ ngành khác. Ở cấp độ địa phương, chúng tôi đề cao việc học tập kinh nghiệm quốc tế, từ đó điều chỉnh các giải pháp phù hợp với bối cảnh, văn hóa cụ thể của từng địa phương.

Để duy trì tính bền vững của chương trình, tôi cho rằng cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương cần quan tâm sát sao đến vấn đề đuối nước. Đặc biệt, ở cấp địa phương, cần có cam kết về nguồn lực tài chính để triển khai chương trình như: đào tạo giáo viên dạy bơi, tổ chức dạy bơi cho trẻ, xây dựng và duy trì các bể bơi công cộng.

Bà Angela Pratt - Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam - Tạo điều kiện về chính sách, pháp luật đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng.

Tăng cường nỗ lực phòng, chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam
Bà Angela Pratt (Ảnh: Hồng Anh)

Để giảm nguy cơ đuối nước, cần có sự chung tay của toàn xã hội. Cụ thể, Chính phủ có vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo, cam kết và tài trợ chi phí cho chương trình phòng chống đuối nước.

Bên cạnh đó, cộng đồng và phụ huynh cần ủng hộ các con tham gia vào các lớp dạy bơi, kỹ năng an toàn. Gia đình, phụ huynh cần đảm bảo an toàn ở các nguồn nước mở, giám sát con trẻ cẩn thận khi các con ở gần khu vực có nguồn nước mở.

WHO khuyến nghị 4 nội dung: Một, tập trung vào những giải pháp đã được chứng minh hiệu quả, bao gồm mở các lớp dạy bơi và đào tạo kỹ năng bơi lội, nâng cao nhận thức về các kỹ năng an toàn cơ bản dưới nước cho phụ huynh, đảm bảo các cộng đồng và quốc gia có thể tiếp cận dễ dàng những giải pháp này. Hai, các quốc gia cần có luật pháp, chính sách để hõ trợ các can thiệp kể trên. Ba, đảm bảo kinh phí để triển khai, nhân rộng các giải pháp trên. Bốn, đảm bảo mọi người đều nhận thức được tầm quan trọng của việc phòng chống đuối nước và trang bị cho phụ huynh những kỹ năng cơ bản về an toàn dưới nước.

Một trong những điều tôi ấn tượng về Việt Nam là sự cam kết mạnh mẽ từ chính phủ, từ Thủ tướng trở xuống các Bộ ngành, như Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế, Quốc hội. Trong thời gian tới, WHO sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ LĐ-TB&XH và Quốc hội để khuyến nghị các chính sách, cơ chế hiệu quả dựa trên kinh nghiệm của WHO nhằm hỗ trợ Việt Nam giảm nguy cơ đuối nước ở trẻ em. Bên cạnh đó, WHO cũng mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam nâng cao nhận thức cộng đồng, nhất là về vai trò, tầm quan trọng của từng cá nhân, gia đình trong việc phòng chống đuối nước.

Bà Kelly Larson - Giám đốc chương trình y tế công cộng của Quỹ từ thiện Bloomberg - Tiếp tục nhân rộng mô hình dạy bơi cho trẻ em.
Tăng cường nỗ lực phòng, chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam
Bà Kelly Larson (Ảnh: Hồng Anh)

Chúng tôi đã ghi nhận những kết quả ấn tượng trong công tác phòng chống đuối nước cho trẻ 6-15 tuổi tại Việt Nam. Bắt đầu từ năm 2018 chúng tôi hợp tác với chính phủ Việt Nam triển khai hướng dẫn bơi an toàn cho trẻ em 6-15 tuổi tại 8 tỉnh và từ đó mở rộng địa bàn lên 12 tỉnh. Chính phủ Việt Nam đã tiến hành nhân rộng mô hình dạy bơi, đặc biệt là dạy bơi trong trường học ở các tỉnh thành phố trên cả nước.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định tăng hỗ trợ tài chính để triển khai công tác này. Từ đó đã có 30.000 trẻ em được dạy bơi miễn phí, dự định sẽ tăng lên 80.000 trẻ em và mục tiêu cuối cùng là 50% trẻ em từ 6-15 tuổi được học bơi an toàn thông qua chương trình phòng chống đuối nước 10 năm của Bộ LĐ-TB&XH.

Với sự hợp tác của chính phủ Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục để mở rộng địa bàn can thiệp. Với những bài học quý giá đã tiếp nhận được trong quá trình hợp tác, chúng ta sẽ đưa ra được chiến lược hiệu quả cho chương trình phòng chống đuối nước trong 10 năm tới.

Bà Đoàn Thu Huyền - Đại diện tại Việt Nam của Tổ chức CTFK - Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tập huấn nâng cao kiến thức.

Tăng cường nỗ lực phòng, chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam
Bà Đoàn Thu Huyền (Ảnh: CTFK)

Việt Nam là đất nước có đường bờ biển dài và hệ thống sông suối, kênh ngòi dày đặc, nhất là tại các khu dân cư. Bên cạnh đó, nhận thức của người dân về gánh nặng do đuối nước và kỹ năng an toàn trong môi trường nước còn hạn chế. Tỷ lệ trẻ em biết bơi còn thấp. Những yếu tố trên dẫn đến nhiều trường hợp tai nạn đáng tiếc, đặc biệt ở các khu vực nông thôn.

Trong 4 năm qua, tổ chức CTFK đã phối hợp với Việt Nam triển khai chương trình dạy bơi miễn phí cho 32.000 trẻ em và dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho 52.000 trẻ em tại 12 tỉnh, thành phố. Nhờ đó, tỷ lệ trẻ em đuối nước ở các khu vực này giảm đi đáng kể, tỷ lệ trẻ em biết bơi là hơn 32%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ chung của cả nước (19%).

Trong thời gian tới, CTFK sẽ tiếp tục tăng cường dạy bơi, dạy kỹ năng và kiến thức an toàn trong môi trường nước cho trẻ em ở các địa bàn can thiệp. Bên cạnh đó, một điểm nhấn nổi bật trong năm nay của CTFK là các hoạt động về truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của phụ huynh, con trẻ, đồng thời hướng tới các nhà quản lý, lãnh đạo các cơ quan, bộ ngành.

Qua đó, các bên cùng chung tay, nỗ lực hơn nữa để bảo vệ trẻ em, đặc biệt trong việc phòng, chống nguy cơ đuối nước. Cụ thể, chúng tôi đã kết hợp với các đối tác tổ chức Ngày hội gia đình nhân dịp Ngày Thế giới phòng chống đuổi nước 25/7. Bên cạnh đó, CTFK sẽ tiến hành nhiều hoạt động tại cộng đồng ở các địa phương, hỗ trợ phụ huynh, người chăm sóc trẻ, cán bộ trẻ em tại cấp tỉnh, thành phố, xã, huyện tham gia tập huấn, nâng cao kiến thức về phòng chống đuối nước.

137 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức dạy bơi miễn phí tại Hà Nội 137 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức dạy bơi miễn phí tại Hà Nội
Lớp dạy bơi và phòng chống đuối nước cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn năm 2023 do Cung Thanh niên Hà Nội phối hợp với Công ty cổ phần Thể thao và giải trí Bằng Linh tổ chức đã diễn ra tại khu bể bơi Tăng Bạt Hổ với sự tham gia của những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.
Chuyên gia quốc tế đánh giá cao nỗ lực phòng, chống đuối nước của Việt Nam Chuyên gia quốc tế đánh giá cao nỗ lực phòng, chống đuối nước của Việt Nam
Nỗ lực truyền thông, phổ biến về nguy hiểm của tai nạn đuối nước ở trẻ và những biện pháp phòng, chống hiệu quả được chuyên gia quốc tế đánh giá cao.
Hồng Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hai công an cứu cháu bé người Trung Quốc bị đuối nước

Hai công an cứu cháu bé người Trung Quốc bị đuối nước

Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa gửi thư cảm ơn tới Công an tỉnh Long An và hai đại úy Nguyễn Quốc Đạt, Lê Đức Anh vì đã kịp thời cứu sống cháu bé người Trung Quốc bị đuối nước.
Infographic: Những điều cần biết để phòng tránh đuối nước cho trẻ em

Infographic: Những điều cần biết để phòng tránh đuối nước cho trẻ em

Ngày 25/7 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Thế giới phòng, chống đuối nước. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trong 10 năm qua, đuối nước đã cướp đi sinh mạng của hơn 2,5 triệu người, là một trong những nguyên nhân hàng đầu về tử vong ở trẻ em từ 5 - 14 tuổi trên thế giới.
Kiên Giang vận động trẻ em tập luyện thể thao, giảm thiểu đuối nước trong dịp hè

Kiên Giang vận động trẻ em tập luyện thể thao, giảm thiểu đuối nước trong dịp hè

Khai mạc hè năm 2023, tỉnh Kiên Giang vận động trẻ em tích cực tập luyện thể dục, thể thao, vui chơi giải trí, nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, kỹ năng sống, phát triển toàn diện và phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước.

Các tin bài khác

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ sở năm 2024.
1.789 học sinh Hà Giang được trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ bị xâm hại

1.789 học sinh Hà Giang được trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ bị xâm hại

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng bảo vệ bản thân khỏi các nguy cơ bị xâm hại cho trẻ, GNI vừa triển khai bộ chương trình Giáo dục về Quyền trẻ em cho 1.789 học sinh tại 4 trường Tiểu học trên địa bàn huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.
Báo cáo Nhân quyền của Hoa Kỳ nhận định không khách quan về Việt Nam

Báo cáo Nhân quyền của Hoa Kỳ nhận định không khách quan về Việt Nam

Báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 22/4 mặc dù đã phản ánh các thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người, nhưng rất tiếc vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan, dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tế của Việt Nam.
World Vision và ADH hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên chống chịu rủi ro thiên tai

World Vision và ADH hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên chống chịu rủi ro thiên tai

Ngày 24/4, tại TP Điện Biên Phủ, dự án "Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên" đã chính thức được khởi động. Dự án còn được biết đến với tên gọi IREM, do Liên minh cứu trợ Đức (ADH) thông qua World Vision, hỗ trợ cho cộng đồng dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động