Sự quan tâm của cha mẹ góp phần bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Đó là khuyến nghị được nhiều chuyên gia về trẻ em, đại diện tổ chức phi chính phủ nước ngoài đưa ra tại sự kiện Ngày hội gia đình phòng, chống đuối nước diễn ra tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) từ ngày 22-23/7.
aa
Nhiều thành quả tích cực đã đạt được trong phòng chống đuối nước cho trẻ em
“Việt Nam là quốc gia đi đầu trong phòng, chống đuối nước”
Sự quan tâm của cha mẹ góp phần bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước
Ngày hội gia đình phòng, chống đuối nước được tổ chức từ ngày 22-23/7 (Ảnh: Hồng Anh)

"Chúng tôi mong rằng các cha mẹ và con cái có thêm hiểu biết, thêm kiến thức và kỹ năng phòng, chống đuối nước ngay trong ngôi nhà và cộng đồng nơi mình đang sống, hay trong các hành trình du lịch vui chơi vào mùa hè này và thời gian tiếp theo. Hơn ai hết các bậc cha mẹ, ông bà là những người thầy, người hướng dẫn, người bảo vệ con khỏi nguy cơ đuối nước.

Sinh mạng trẻ em sẽ được cứu khỏi nguy cơ đuối nước nếu mỗi gia đình Việt Nam biết giám sát, cảnh giới trẻ em của mình, biết sắp đặt ngôi nhà mình an toàn, thân thiện và không có bất kỳ một nguy cơ nguy hiểm, tai nạn thương tích nào đặc biệt, nguy cơ đuối nước nào với trẻ em. Mỗi đứa trẻ sẽ được an toàn nếu được cha mẹ chúng đưa đến các lớp học bơi, học kỹ năng an toàn phòng, chống đuối nước hoặc trở thành người thầy, người bạn cùng học cùng trải nghiệm kiến thức kỹ năng an toàn phòng, chống đuối nước với con em mình. Đuối nước với mọi người, đặc biệt với trẻ em sẽ bị đẩy lùi nếu mỗi chúng ta có được kiến thức kỹ năng, phản xạ an toàn trước mọi nguy cơ đuối nước", ông Đặng Hoài Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) phát biểu.

Theo bà Đoàn Thu Huyền, Đại diện tại Việt Nam của Tổ chức Campaign For Tobacco-Free Kids (Chương trình Vận động Chính sách Y tế toàn cầu): "Đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được từ sự quan tâm và hành động thiết thực của mỗi gia đình, cá nhân. Hơn ai hết, bố mẹ, người thân hay thầy cô giáo cần tăng cường giám sát trẻ em, tạo điều kiện để các con được học bơi an toàn và học các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, học cách chủ động bảo vệ bản thân trong tình huống xấu"

Sự quan tâm của cha mẹ góp phần bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước
Nhiều đại biểu trong và ngoài nước tham dự sự kiện (Ảnh: Hồng Anh)

Sự kiện Ngày hội gia đình phòng, chống đuối nước do Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) phối hợp cùng Quỹ từ thiện Bloomberg, Hoa Kỳ, Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Campaign For Tobacco-Free Kids (Chương trình Vận động Chính sách Y tế toàn cầu), Hoa Kỳ tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống đuối nước 2023.

Sự kiện tạo ra sân chơi bổ ích cho các gia đình cùng gắn kết và trải nghiệm, thông qua các hoạt động và trò chơi như vẽ mặt nghệ thuật, trình diễn nhảy flashmob, đuổi hình bắt chữ, trang trí phao bơi... Bên cạnh đó, bố mẹ cũng có thể cùng con luyện tập các kỹ năng cứu đuối nước thông qua hoạt động "Giải cứu" mô phỏng thao tác cứu người trong trường hợp nguy hiểm.

Thông qua các hoạt động và trò chơi, người tham dự có thêm hiểu biết thực tế về tình hình đuối nước trẻ em tại Việt Nam, tầm quan trọng của việc trang bị cho trẻ các kỹ năng an toàn trong môi trường nươc cũng như vai trò của gia đình, phụ huynh, người chăm sóc trẻ em trong việc phòng chống đuối nước.

Ngày Thế giới phòng chống đuối nước (25/7) diễn ra vào kì nghỉ hè của các em học sinh - thời gian cao điểm cho nguy cơ đuối nước ở trẻ em tại Việt Nam. Năm nay, ngày Thế giới phòng chống đuối nước có chủ đề "Ai cũng có thể bị đuối nước, nhưng hoàn toàn có thể phòng chống."

Ở Việt Nam, đuổi nước trẻ em đã giảm 3-5%/ năm trong hơn 10 năm qua. Việt Nam là một trong những quốc gia thực hiện có hiệu quả các biện pháp, mô hình can thiệp phòng, chống đuối nước trẻ em. Tuy nhiên, hàng năm, tai nạn đuối nước vẫn lấy đi sinh mạng của gần 2.000 trẻ em Việt Nam, là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ dưới 16 tuổi.

Để vảo vệ sự sống của trẻ em, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, Tiến sỹ Angela Pratt cho biết WHO khuyến cáo chính phủ Việt Nam cần tập trung vào dạy cho trẻ em trong độ tuổi đến trường các kỹ năng bơi cơ bản, kỹ năng an toàn trong môi trường nước và kỹ năng cứu nước an toàn. Đây là các biện pháp có chi phí hợp lý đã được chứng minh về hiệu quả trong việc giảm thiểu đáng kể nguy cơ đuối nước và bảo vệ tính mạng của trẻ em. Kỹ năng bơi an toàn không chỉ đi theo các em suốt đời mà còn là cách luyện tập nâng cao thể chất lành mạnh.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Sự quan tâm của cha mẹ góp phần bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước
Trình diễn hát, nhảy flashmob theo chủ đề an toàn nước (Ảnh: Hồng Anh).
Sự quan tâm của cha mẹ góp phần bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước
Các đại biểu hưởng ứng tiết mục văn nghệ với chủ đề an toàn nước (Ảnh: Hồng Anh)
Sự quan tâm của cha mẹ góp phần bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước
Nhiều phụ huynh đưa con em tham dự sự kiện (Ảnh: Hồng Anh)
Sự quan tâm của cha mẹ góp phần bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước
Các đại biểu và trẻ em tham dự Ngày hội gia đình phòng, chống đuối nước tô màu bức tranh chủ đề. Bức tranh sẽ được trưng bày tại Công viên Thống nhất từ ngày 22-23/7 (Ảnh: Hồng Anh)
Sự quan tâm của cha mẹ góp phần bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước
Các phụ huynh tham gia tìm hiểu cách cứu trẻ bị đuối nước (Ảnh: Hồng Anh)
Sự quan tâm của cha mẹ góp phần bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước
Nhiều trò chơi mô phỏng kỹ năng cứu người trong tình huống đuối nước được tổ chức, thu hút sự quan tâm của phụ huynh, trẻ em tại sự kiện (Ảnh: Hồng Anh)
Sự quan tâm của cha mẹ góp phần bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước
Các em hào hứng tham gia các hoạt động tại sự kiện (Ảnh: Hồng Anh)
Sự quan tâm của cha mẹ góp phần bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước
Nhiều hoạt động giúp nâng cao kiến thức, hiểu biết của trẻ em và phụ huynh về phòng chống đuối nước (Ảnh: Hồng Anh)
Sự quan tâm của cha mẹ góp phần bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước
Có mặt sớm tại sự kiện, chị Hà chia sẻ chị tình cờ biết đến sự kiện khi đưa hai con đi dạo tại Công viên Thống Nhất. Thông qua các hoạt động, hai con có nhiều giây phút vui chơi hào hứng, đồng thời học thêm các kiến thức về an toàn trong môi trường nước (Ảnh: Hồng Anh)
Kiên Giang vận động trẻ em tập luyện thể thao, giảm thiểu đuối nước trong dịp hè Kiên Giang vận động trẻ em tập luyện thể thao, giảm thiểu đuối nước trong dịp hè
Khai mạc hè năm 2023, tỉnh Kiên Giang vận động trẻ em tích cực tập luyện thể dục, thể thao, vui chơi giải trí, nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, kỹ năng sống, phát triển toàn diện và phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước.
Nhiều thành quả tích cực đã đạt được trong phòng chống đuối nước cho trẻ em Nhiều thành quả tích cực đã đạt được trong phòng chống đuối nước cho trẻ em
Từ năm 2010-2021, tỷ lệ trẻ em tử vong do đuối nước tại Việt Nam giảm trung bình 3-5% một năm. Đây là kết quả của những nỗ lực từ phía Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế, trong đó có Chương trình hợp tác về phòng, chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam giữa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội với Quỹ từ thiện Bloomberg, Tổ chức Chiến dịch vì trẻ em không thuốc lá/Tổ chức Vận động Chính sách Y tế toàn cầu (CTFK/GHAI).
Hồng Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố

Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố

Tổ chức Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam vừa phối hợp tổ chức lễ trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập tại Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Quảng Ngãi và Đắk Lắk với tổng giá trị học bổng được trao hơn 10,9 tỷ đồng.
Phát hiện nhiều di vật trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Ba Tơ

Phát hiện nhiều di vật trong phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Ba Tơ

Trong hai ngày 01-02/9, quá trình khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ (Quảng Ngãi) đã phát hiện nhiều di vật quan trọng, trong đó có một cuốn album mang tên Nguyễn Văn Thuận hoặc Nguyễn Văn Tuấn, ảnh chân dung một người phụ nữ và chiếc ví da có tên Đinh Xuân Mễ.
Phát hiện di vật có tên, quê quán trong phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính

Phát hiện di vật có tên, quê quán trong phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính

Trong quá trình lấy mẫu giám định ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Tịnh Đông (tỉnh Quảng Ngãi), lực lượng chức năng phát hiện một chiếc ví cùng giấy tờ mang tên Trần Văn Thanh, sinh năm 1948, quê Quảng Nam. Đây được xem là manh mối quan trọng phục vụ xác minh danh tính liệt sĩ.
208 học sinh, sinh viên Quảng Trị và Hà Tĩnh được trao học bổng Vallet năm 2026

208 học sinh, sinh viên Quảng Trị và Hà Tĩnh được trao học bổng Vallet năm 2026

Hội Khoa học và Giáo dục Gặp gỡ Việt Nam vừa phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị và Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ trao học bổng Vallet năm 2026 cho 208 học sinh, sinh viên ưu tú đang theo học tại các trường phổ thông và đại học trên địa bàn hai tỉnh Quảng Trị và Hà Tĩnh.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...