Cần hành động cấp bách để phòng, chống đuối nước ở trẻ
Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống đuối nước (25/7), PGS.TS Phạm Việt Cường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chính sách và phòng chống chấn thương, trường Đại học Y tế công cộng, đã có cuộc trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời Đại về những biện pháp thiết thực mà gia đình, cộng đồng và bản thân trẻ nhỏ cần biết để giảm thiểu tai nạn đuối nước.
![]() |
| PGS.TS Phạm Việt Cường, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chính sách và phòng chống chấn thương, trường Đại học Y tế công cộng (Ảnh: Trung tâm Nghiên cứu chính sách và phòng chống chấn thương). |
Theo đánh giá của PGS.TS Phạm Việt Cường, tỉ lệ trẻ em biết bơi ở Việt Nam còn thấp, đa số chưa đạt được mức độ "bơi an toàn" hay còn gọi là "có khả năng thoát khỏi nguy hiểm". Ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, tỉ lệ trẻ em có khả năng "bơi an toàn" chỉ đạt 1-2%. Bên cạnh đó, việc trang bị cho con trẻ những kỹ năng an toàn dưới nước như nhận biết nơi nước sâu, nông, phản ứng khi rơi xuống nước hay khi cứu đuối người khác, vẫn còn chưa thực sự được chú trọng.
Theo ước tính được Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội) đưa ra, hàng năm, có gần 2.000 trẻ em trên cả nước tử vong do đuối nước. Đặc biệt với trẻ ở nhóm tuổi 6-15, đuối nước là nguy cơ hàng đầu dẫn đến tử vong.
PGS.TS. Phạm Việt Cường cho biết, đối với trẻ ở lứa tuổi có nguy cơ đuối nước cao này, biện pháp can thiệp phù hợp nhất là dạy bơi và dạy kỹ năng an toàn nước. Còn đối với trẻ em ở nhóm tuổi 0-6 tuổi, cần ưu tiên biện pháp thường xuyên trông nom, không để trẻ tiếp xúc các vùng nước mà không có sự giám sát của người khác.
| Trong cả nước, hàng năm, ước tính 100 trẻ em Việt Nam đuối nước được cứu sống. Con số này thể hiện hiệu quả của các biện pháp nâng cao kỹ năng an toàn nước ở trẻ. Việc đảm bảo sự an toàn của trẻ trước nguy cơ đuối nước nhận được sự quan tâm ngày càng lớn của gia đình và cộng đồng. |
PGS.TS. Phạm Việt Cường cũng khẳng định, Trung tâm Nghiên cứu chính sách và phòng chống chấn thương nói riêng và các Bộ, ngành liên quan, các tổ chức vì cộng đồng nói chung, đã dành nhiều năm để hệ thống hóa chương trình nâng cao nhận thức về gánh nặng đuối nước ở trẻ em và lan toả các biện pháp an toàn sâu rộng hơn nữa tới cộng đồng.
"Sự hợp tác với các đối tác như tổ chức từ thiện Bloomberg Hoa kỳ, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Chương trình Vận động hỗ trợ chính sách toàn cầu đã kéo dài hơn 10 năm. Là một trung tâm nghiên cứu trong lĩnh vực an toàn và y tế công cộng, Nhiệm vụ của đơn vị nghiên cứu là đưa ra bằng chứng nhằm hỗ trợ trong việc hoạch định chính sách và đánh giá các hoạt động về can thiệp địa phương", ông Cường nói.
Cụ thể, trong thời gian cao điểm cho nguy cơ đuối nước ở trẻ em tại Việt Nam như kỳ nghỉ hè, cha mẹ được vận động, khuyến khích cho con tham gia các lớp học bơi, học kỹ năng an toàn phòng, chống đuối nước miễn phí. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên kinh nghiệm, được đào tạo bài bản, các bạn nhỏ và cả cha mẹ sẽ được trang bị kiến thức kỹ năng an toàn phòng, chống đuối nước.
Việc hợp tác với các tổ chức quốc tế, các nghiên cứu nói trên không chỉ được tiến hành bài bản hơn mà còn mở rộng về quy mô và thời gian. Ngoài ra, một phần quan trọng của hợp tác là tăng cường năng lực nghiên cứu, được tiếp cận các phương pháp nghiên cứu đã được công nhận trên thế giới.
Các kết quả nghiên cứu đóng góp quan trọng trong việc mang lại những thông điệp cộng đồng về phòng, chống đuối nước vừa xác thực vừa có tính lan tỏa cao.
"Cái chiến lược dài hạn về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, chương trình an toàn đuối nước đều phải dựa trên những căn cứ của nghiên cứu để làm rõ tại sao cần thiết phải học bơi và học như thế nào? Kết quả nghiên cứu không chỉ được chia sẻ với giới học thuật, mà sẽ được truyền tải tới cộng đồng bằng những thông điệp khác nhau", ông Cường chia sẻ.
Đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được
Việt Nam là một trong hai quốc gia được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ghi nhận trong 5 thành tựu về phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2022 với tỉ lệ đuổi nước trẻ em trong hơn 10 năm qua là 3-5%/năm. Tuy nhiên, hàng năm, tai nạn đuối nước vẫn lấy đi sinh mạng của gần 2.000 trẻ em Việt Nam, là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ dưới 16 tuổi. Theo ý kiến của chuyên gia, đối với trẻ ở lứa tuổi có nguy cơ đuối nước cao (6-15 tuổi), biện pháp phù hợp nhất là dạy bơi và dạy kỹ năng an toàn nước. Tại Việt Nam, Chương trình Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành hướng đến 50% trẻ em từ 6-15 tuổi biết bơi, 60% trẻ em được dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước trong giai đoạn 2023 - 2025. |
Tin bài liên quan
WHO ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong phòng, chống tác hại thuốc lá
Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm virus Hanta chủng Andes
WHO hỗ trợ vận chuyển khẩn cấp thuốc giải độc tới Việt Nam
Các tin bài khác
Nỗ lực không ngừng của lực lượng cứu hộ Việt Nam giữa tâm chấn Venezuela
Ra mắt Cẩm nang an toàn số dành cho thanh niên Việt Nam
Một năm chính quyền địa phương 2 cấp: Đi gần hơn, chờ ít hơn, làm thủ tục nhanh hơn
Việt Nam kêu gọi tăng hợp tác quốc tế trong chống khủng bố, bạo lực cực đoan
Đọc nhiều
Huế - Cergy (Pháp): Tiếp tục củng cố, mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị
Hàn Quốc mong muốn thúc đẩy hợp tác với Cần Thơ
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Ra mắt Cẩm nang an toàn số dành cho thanh niên Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương






