Tân Tổng thống Mỹ ký hàng loạt sắc lệnh hành pháp
Theo CNN, sau khi chính thức trở thành ông chủ Nhà Trắng, ông Donald Trump đã thực hiện những bước đầu tiên để thực hiện chương trình nghị sự của mình thông qua việc ký hàng loạt sắc lệnh hành pháp.
Ngay ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đã ký sắc lệnh bãi bỏ 78 sắc lệnh của người tiền nhiệm Joe Biden, ân xá cho khoảng 1.500 người bị buộc tội trong vụ tấn công Điện Capitol vào ngày 6/1/2021. Đóng băng việc tuyển dụng đối với các nhân viên chính phủ liên bang, ngoại trừ các vị trí trong quân đội và liên quan đến thực thi chính sách nhập cư, an ninh quốc gia hoặc an toàn công cộng cũng là sắc lệnh hành pháp mới được ông Trump ký ban hành. Bên cạnh đó, ông Trump cũng ký sắc lệnh yêu cầu tất cả các bộ và cơ quan liên bang thực hiện mọi bước cần thiết để chấm dứt các thỏa thuận làm việc từ xa và yêu cầu nhân viên quay trở lại làm việc trực tiếp.
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm một sắc lệnh hành pháp sau khi ký tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng. Ảnh: AP |
Về vấn đề nhập cư, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại biên giới phía Nam nước Mỹ giáp Mexico, mở đường cho việc triển khai quân đội Mỹ tại khu vực này nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Trong số các sắc lệnh hành pháp do ông Trump ký có việc chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh.
Liên quan đến hoạt động của TikTok, theo như cam kết đưa ra trước ngày nhậm chức, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp hoãn lệnh cấm TikTok trong 75 ngày để chính quyền có thời gian xác định hướng đi phù hợp đối với TikTok. Sắc lệnh yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ không thực thi Đạo luật Bảo vệ người Mỹ khỏi ứng dụng do đối thủ nước ngoài kiểm soát được ông Biden ký vào tháng 4-2024. Đạo luật yêu cầu TikTok phải bị cấm tại Mỹ trước ngày 19/1 trừ khi công ty mẹ ByteDance của TikTok bán ứng dụng này cho người mua từ Mỹ hoặc đồng minh của Mỹ.
Về chính sách đối ngoại, ông Trump đã ký các sắc lệnh đưa Mỹ rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015 và Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Theo Reuters, việc ông Trump ký sắc lệnh đã đưa Mỹ một lần nữa rút khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Đây là thỏa thuận hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với mức trước thời kỳ công nghiệp để tránh những tác động nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã đưa Mỹ rút khỏi thỏa thuận này. Washington đã tham gia trở lại thỏa thuận dưới thời chính quyền của ông Biden. Đối với WHO, tổ chức này lâu nay bị ông Trump nhiều lần chỉ trích về cách đối phó với đại dịch Covid-19.
Theo AFP, Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất, cung cấp hỗ trợ tài chính đáng kể cho WHO và đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của tổ chức này. Do đó, việc rút lui của Mỹ dự kiến gây ra sự tái cấu trúc đáng kể cho WHO và có thể làm gián đoạn các sáng kiến y tế toàn cầu. Ông Trump cũng ký sắc lệnh hành pháp tạm thời đình chỉ tất cả các chương trình viện trợ nước ngoài của Mỹ trong 90 ngày để đánh giá xem các chương trình này có phù hợp với các mục tiêu chính sách của ông hay không.
Ngoài ra, ông Trump còn ký các sắc lệnh liên quan tới việc đổi tên vịnh Mexico thành vịnh Mỹ, thành lập Ban Hiệu suất chính phủ (DOGE) nhằm thực hiện các đợt cắt giảm mạnh đối với chi tiêu chính phủ; ký bản ghi nhớ rút Mỹ khỏi thỏa thuận thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu vào năm 2021 do chính quyền của người tiền nhiệm Biden đàm phán với gần 140 quốc gia. Khi ký các sắc lệnh, ông Trump cũng nhấn mạnh kế hoạch mua đảo Greenland của Đan Mạch để bảo đảm an ninh quốc tế.
Việc ký hàng loạt sắc lệnh quan trọng tập trung vào những vấn đề nóng như ân xá, nhập cư, kiểm soát biên giới... cho thấy quyết tâm của nhà lãnh đạo Mỹ nhằm hiện thực hóa các cam kết đưa ra trong chiến dịch tranh cử tổng thống đối với cử tri, những người đã đặt niềm tin vào ông trong hành trình trở lại Nhà Trắng đầy ngoạn mục. Tiếp tục giương cao khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết”, ông Trump đang hành động quyết liệt với mong muốn thay đổi đất nước, đưa nền kinh tế tiến lên phía trước để “kỷ nguyên vàng của nước Mỹ bắt đầu từ hôm nay” như lời ông nhấn mạnh trong diễn văn nhậm chức Tổng thống Mỹ thứ 47.
Theo Lâm Anh/Báo Quân đội nhân dân
https://www.qdnd.vn/quoc-te/doi-song/tan-tong-thong-my-ky-hang-loat-sac-lenh-hanh-phap-812634
| Mỹ lại hoãn áp thuế với hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico Ngày 6/3, báo chí Canada đồng loạt đưa tin: Tổng thống Trump chấp thuận hoãn áp dụng mức thuế quan 25% đối với hầu hết hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico cho đến ngày 2/4, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và các cuộc đàm phán với phía Canada. |
| Mỹ rút khỏi cơ chế Đối tác Chuyển đổi năng lượng công bằng Ngày 6/3, Bộ Tài chính Mỹ thông báo nước này sẽ rút khỏi Đối tác Chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) - cơ chế hợp tác giữa các nước giàu nhằm giúp các nước đang phát triển chuyển đổi từ than sang năng lượng sạch hơn |
Tin bài liên quan
Mỹ công bố đạt thỏa thuận thương mại với nhiều nước trên thế giới
Tổng thống Trump ra lệnh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp với quy mô "lớn nhất lịch sử"
Nhà Trắng công bố quan hệ đối tác về trung tâm dữ liệu AI với UAE
Các tin bài khác
Đoàn xe của CMG lên đường đến Thế vận hội Olympic Mùa đông Milan 2026
Tin quốc tế ngày 19/11: Nhật Bản cảnh báo công dân tại Trung Quốc, Campuchia đã bắt được nhóm phạm nhân dùng súng tẩu thoát
CMG tổ chức hoạt động truyền thông tại Johannesburg (Nam Phi)
200 đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” tại Trung Quốc
Đọc nhiều
Hơn 300 chiến sĩ Hải quân cơ động giúp nhân dân ngay trong đêm
Tăng cường hợp tác giữa HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng thành phố Bangkok
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Hơn 300 chiến sĩ Hải quân cơ động giúp nhân dân ngay trong đêm
Ký kết biên bản phối hợp bảo vệ biên giới giữa Quảng Trị và Savannakhet
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú






