Trang chủ Quốc tế Văn hóa - Văn minh
23:37 | 29/11/2022 GMT+7

"Soi" tài sản của những hoàng gia giàu nhất thế giới

aa
Có nhiều gia đình hoàng gia trên thế giới sở hữu những khối tài sản khổng lồ có được từ việc thừa kế hoặc điều hành các hoạt động kinh doanh quy mô lớn.
10 quốc gia giàu nhất thế giới năm 2022 10 quốc gia giàu nhất thế giới năm 2022
Tạp chí tài chính quốc tế GO Banking Rates của Mỹ vừa công bố danh sách những quốc gia giàu nhất hành tinh tính theo GDP năm 2022.
Những quốc gia sở hữu nhiều siêu triệu phú nhất thế giới Những quốc gia sở hữu nhiều siêu triệu phú nhất thế giới
Theo nghiên cứu của công ty tư vấn Anh Henley & Partners thực hiện cùng cơ quan tình báo tài sản toàn cầu New World Wealth, thế giới có 25.490 siêu triệu phú USD.
Hoàng gia Anh chưa phải là gia tộc giàu có nhất.

Hoàng gia Anh có thể là một trong những gia đình hoàng tộc nổi tiếng nhất thế giới, thế nhưng lại không phải là những người giàu nhất bởi có không ít gia đình hoàng tộc khác sở hữu những khối tài sản khổng lồ đến khó tin.

Vua Carl XVI Gustaf của Thụy Điển

Vua Carl của Thụy Điển có tài sản ròng ước tính trị giá 70 triệu đô la Mỹ. Chỉ riêng trong năm 2015, ông đã được chi trả 7,6 triệu đô la tiền lương cho các nhiệm vụ chính thức của mình.

Nhà vua sở hữu Cung điện Solliden ở Thụy Điển cùng với một khu dinh thự nghỉ mát mùa hè ở biển Baltic.

Vua Carl XVI Gustaf
Vua Carl XVI Gustaf.

Vua Charles III của Vương quốc Anh

Trước khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời vào tháng 9/2022, vị cựu hoàng tử này được cho là có khối tài sản ước tính khoảng 420 triệu đô la Mỹ. Ông và Nữ hoàng kiểm soát phần lớn tài sản của gia đình hoàng gia và chi tiền để hỗ trợ các thành viên khác trong gia đình.

Sau khi Nữ hoàng Elizabeth qua đời, Hoàng tử Charles lên ngôi Vua và toàn bộ ngân quỹ được giao cho nhà nước quản lý. Nhà vua nước Anh hiện đang sở hữu lâu đài Balmoral và cung điện Sandringham vốn là hai nơi được Nữ hoàng quá cố yêu thích, đồng thời nhận được một tỷ lệ lớn lợi nhuận hàng năm từ Crown Estate. Trong năm 2021-2022, số tiền này lên tới 104 triệu đô la Mỹ.

Crown Estate là một tập hợp các vùng đất và tài sản ở Vương quốc Anh thuộc về quốc vương Anh với tư cách là một tập đoàn duy nhất, khiến nó trở thành "tài sản công cộng của quốc vương".

Sau khi lên ngôi và nhận thừa kế, tài sản của Vua Charles III trị giá ước tính khoảng 600 triệu đô la Mỹ. Nếu tính tổng tài sản cho toàn bộ gia đình hoàng gia Anh thì trị giá khoảng 28 tỷ đô la Mỹ.

Vua Charles III
Vua Charles III.

Vua Abdullah II của Jordan

Vua Abdullah II có tài sản ròng ước tính trị giá 750 triệu USD. Ông được cho là thành công trên cả hai vai trò: nhà lãnh đạo và doanh nhân tài ba, và là “kiến trúc sư trưởng” cho sự bùng nổ kinh tế ở Jordan kéo dài đến năm 2008.

Một trong nhiều khoản đầu tư của nhà Vua doanh nhân này là dự án công viên giải trí 'Star Trek' ở Jordan. Nó được xây dựng như một phần của Red Sea Astrarium, một dự án phát triển khu nghỉ dưỡng trị giá 1,55 tỷ đô la Mỹ.

Vua Abdullah II
Vua Abdullah II.

Hoàng tử Albert II của Monaco

Monaco là một công quốc nhỏ bé nhưng giàu có. Và người đang trị vì công quốc này, Hoàng tử Albert II, được cho là sở hữu một phần tư đất đai của cả quốc gia.

Mặc dù Monaco có diện tích chỉ bằng một nửa Công viên Trung tâm ở New York, thế nhưng ông vẫn kiếm được tài sản ròng trị giá hơn 1 tỷ USD. Ông sở hữu phần lớn bất động sản, nhiều xe hơi cổ cùng một bộ sưu tập tem đắt tiền.

Hoàng tử Albert II
Hoàng tử Albert II

Quốc vương Tamim bin Hamad Al Thani của Qatar

Quốc vương Qatar có tài sản ròng ước tính khoảng 1,2 tỷ USD. Ông lên ngồi sau khi cha mình từ chức vào năm 2013.

Hoàng gia Qatar kiếm được nhiều tiền từ Cơ quan đầu tư Qatar, vốn là cơ quan quản lý trữ lượng dầu khí của đất nước.

Quốc vương Tamim bin Hamad Al Thani
Quốc vương Tamim bin Hamad Al Thani.

Vua Juan Carlos I của Tây Ban Nha

Vua Juan Carlos I thoái vị vào năm 2013 trong bối cảnh đất nước có tỷ lệ thất nghiệp rất cao và nhà vua bị chỉ trích vì kết quả tiêu cực này.

Tạp chí Vanity Fair ước tính ông đã tích lũy được khối tài sản trị giá khoảng 2 tỷ đô la Mỹ thông qua các khoản đầu tư vào dầu mỏ.

Vua Juan Carlos I
Vua Juan Carlos I.

Vua Mohammed VI của Ma-rốc

Vua Mohammed VI có giá trị tài sản ròng ước tính trị giá 8 tỷ đô la Mỹ. Phần lớn tài sản của ông đến từ quyền sở hữu của gia đình đối với Công ty Đầu tư Quốc gia Ma-rốc, chuyên kinh doanh viễn thông, năng lượng tái tạo và ngân hàng.

Vua Mohammed VI
Vua Mohammed VI.

Hoàng tử Hans Adam II của Liechtenstein

Tài sản của Hoàng tử Hans Adam trị giá ước tính khoảng 6,2 tỷ đô la Mỹ. Liechtenstein là một quốc gia không trực tiếp trả lương cao cho hoàng gia, nhưng họ lại được hưởng lợi lớn từ các khoản đầu tư và quyền sở hữu đất đai.

Hoàng tử Hans Adam sở hữu ngân hàng LGT Group cũng như Quỹ Prince of Liechtenstein chuyên đầu tư vào bất động sản và sản xuất, buôn bán rượu vang.

Hoàng tử Hans Adam II
Hoàng tử Hans Adam II.

Đại công tước Henri, xứ Luxembourg

Đại công tước của Luxembourg có tài sản ròng ước tính trị giá 4 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù gia đình Hoàng gia không nhận lương, thế nhưng họ nhận được 325.000 đô la Mỹ để thực hiện các chức năng hoàng gia của mình.

Đại công tước Henri
Đại công tước Henri.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Tiểu vương của Dubai

Tiểu vương của Dubai có tài sản ước tính khoảng 14 tỷ đô la Mỹ. Ông đóng vai trò là Phó Tổng thống và Thủ tướng của Dubai, đồng thời là thành viên thuộc Hoàng gia.

Tiểu vương kiểm soát Tập đoàn Dubai Holding, một công ty đầu tư đại diện cho một số thương hiệu bán lẻ lớn nhất thế giới, bao gồm Zara và Stradivarius.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Tiểu vương Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Tiểu vương của Abu Dhabi

Mohamed bin Zayed Al Nahyan trở thành Tiểu vương của Abu Dhabi khi cha của ông, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, qua đời vào tháng 5/2022. Nhờ được thừa kế vai trò và tài sản của cha mình, cũng như của một trong những chế độ quân chủ giàu có nhất thế giới, ông đã trở thành một tỷ phú với khối tài sản ước tính 15 tỷ đô la Mỹ.

Tiểu vương Mohamed bin Zayed Al Nahyan
Tiểu vương Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Vua Salman bin Abdulaziz Al Saud, Ả Rập Saudi

Vua Salman của Ả Rập Saudi sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 20 tỷ USD. Phần lớn tài sản của ông đến từ quyền sở hữu của gia đình với một tập đoàn truyền thông cùng một số nhật báo và tạp chí lớn nhất trong khu vực.

Trong số tài sản khổng lồ của nhà vua có một siêu du thuyền mang tên Tueq dài gần bằng một sân bóng đá.

Vua Salman bin Abdulaziz Al Saud
Vua Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Quốc vương Hassanal Bolkiah của Brunei

Quốc vương Brunei từ lâu đã nổi tiếng là hoàng gia giàu thứ hai thế giới. Ông có khối tài sản ròng ước tính khoảng 20-30 tỷ đô la Mỹ.

Sự giàu có của ông đến từ dầu mỏ và khí đốt, và lối sống xa hoa của ông cũng được nhiều người biết đến. Ông sống trong cung điện lớn nhất thế giới và được đồn đại là đang sở hữu bộ sưu tập hơn 600 chiếc Rolls-Royces.

Quốc vương Hassanal Bolkiah
Quốc vương Hassanal Bolkiah.

Vua Rama X của Thái Lan

Vua Rama X được cho là hoàng gia giàu nhất thế giới. Ông đăng quang vào năm 2019 và được cho là sở hữu khối tài sản trị giá 30 tỷ đô la Mỹ.

Gia đình nhà vua nhận được tiền từ Cục Tài sản Hoàng gia, nơi quản lý các khoản đầu tư tài sản của gia đình hoàng gia. Ông được cho là sở hữu viên kim cương lớn nhất thế giới.

Vua Rama X
Vua Rama X.

Theo Star Insider

Công chúa Nhật Bản từ chối nhận của hồi môn Hoàng gia trị giá 1,3 triệu USD Công chúa Nhật Bản từ chối nhận của hồi môn Hoàng gia trị giá 1,3 triệu USD
Theo Japan Times, Chính phủ Nhật Bản đã đồng ý yêu cầu không nhận hồi môn Hoàng gia trị giá 1,3 triệu USD của Công chúa Mako sau khi kết hôn với bạn trai thường dân vào cuối năm nay.
Phần Lan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới 5 năm liên tiếp Phần Lan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới 5 năm liên tiếp
Trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2022, Phần Lan tiếp tục là quốc gia hạnh phúc nhất toàn cầu trong năm thứ 5 liên tiếp, thậm chí, điểm của Phần Lan còn cao hơn đáng kể so với những quốc gia khác trong top 10.
Nguyễn Thuận
Nguồn: (Theo Star Insider)

Tin bài liên quan

Vương quốc Anh tiễn biệt Nữ hoàng Anh Elizabeth II về nơi an nghỉ cuối cùng

Vương quốc Anh tiễn biệt Nữ hoàng Anh Elizabeth II về nơi an nghỉ cuối cùng

Vương quốc Anh, các lãnh đạo và người đứng đầu hoàng gia trên thế giới sẽ nói lời vĩnh biệt Nữ hoàng Elizabeth II, nhân vật cao quý cuối cùng trong thời đại của bà, trong một lễ tang cấp nhà nước hiếm thấy.
Tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II là chiến dịch an ninh lớn nhất tại London

Tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II là chiến dịch an ninh lớn nhất tại London

Tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II sẽ là chiến dịch an ninh lớn nhất từ trước tới nay tại London, Thị trưởng Sadiq Khan cho biết.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự Lễ tang của Nữ hoàng Anh

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự Lễ tang của Nữ hoàng Anh

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ sang Vương quốc Anh tham dự Lễ tang của Nữ hoàng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len Elizabeth II được tổ chức ngày 19/9/2022 tại London, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

Các tin bài khác

Anh phát triển vaccine ngừa ung thư phổi đầu tiên trên thế giới

Anh phát triển vaccine ngừa ung thư phổi đầu tiên trên thế giới

Các nhà khoa học tại Anh đang sử dụng công nghệ tương tự đã tạo ra vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca để phát triển một loại vaccine đầu tiên trên thế giới có khả năng kích hoạt hệ miễn dịch để tiêu diệt tế bào ung thư và ngăn chặn ung thư phổi ở những người có nguy cơ cao.
AI - Công cụ mai mối hiệu quả ở Nhật Bản

AI - Công cụ mai mối hiệu quả ở Nhật Bản

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người ở Nhật Bản kết hôn muộn hoặc không kết hôn, các chính quyền địa phương đang trông cậy vào một công cụ giúp đảo ngược xu hướng này.
Những người tuổi Thìn nổi tiếng thế giới

Những người tuổi Thìn nổi tiếng thế giới

Người tuổi Thìn có tính cách bí ẩn, có nhiều tham vọng, thường toát ra khí chất của nhân vật có ảnh hưởng. Nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng thế giới được sinh ra trong năm Thìn.
Tết con rồng ở Trung Quốc

Tết con rồng ở Trung Quốc

Năm Giáp Thìn 2024 là năm con rồng. Rồng là con vật duy nhất trong 12 con giáp do con người tưởng tượng ra và được sùng bái, tôn kính.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động