Vương quốc Anh tiễn biệt Nữ hoàng Anh Elizabeth II về nơi an nghỉ cuối cùng
Theo đó, tang lễ Nữ hoàng Anh bắt đầu lúc 11h ngày 19/9 (tức 17h giờ Hà Nội) tại Tu viện Westminster ở London, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo thế giới.
Các cánh cửa dẫn vào Đại sảnh Westminster, nơi linh cữu Nữ hoàng Anh được quàn trong hơn 4 ngày qua để người dân đến viếng, đóng lại từ sáng nay. Lúc 10h45 cùng ngày (16h45 giờ Hà Nội), linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II đã rời Đại sảnh Westminster trên cỗ linh xa đến Tu viện Westminster. Vua Charles III và các thành viên hoàng gia đi sau linh xa.
![]() |
| Vua Anh Charles III bên linh cữu của mẹ là Nữ hoàng Elizabeth II. |
Tang lễ kéo dài khoảng một tiếng, do linh mục David Hoyle của Tu viện Westminster chủ trì. Hàng loạt lãnh đạo chính trị và tôn giáo, trong đó có cả tân Thủ tướng Anh Liz Truss, sẽ lên đọc lời chia buồn và cầu nguyện.
Đến 11h55, toàn bộ Vương quốc Anh sẽ dành hai phút mặc niệm để tưởng nhớ Nữ hoàng Elizabeth II.
Đến 12h, đội danh dự khiêng linh cữu từ bục ra linh xa để di chuyển đến Cổng Wellington, hoàng gia tiếp tục đi sau linh xa. 13h, linh cữu được chuyển sang xe tang để di chuyển đến Lâu đài Windsor. Tại đây, một lễ rước diễn ra, đưa linh cữu Nữ hoàng đến Nhà nguyện St George, nơi bà được an táng. Lễ an táng bắt đầu vào 16h, kéo dài khoảng 45 phút.
Văn phòng Đối ngoại Vương quốc Anh cho biết, lễ tang Nữ hoàng đón khoảng 500 khách mời đại diện cho gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm gần 100 tổng thống, người đứng đầu chính phủ và hơn 20 Hoàng gia.
Theo hãng tin Reuters, hàng nghìn người đã xếp hàng dài trên đường phố để chứng kiến cảnh linh cữu của Nữ hoàng được đưa từ Đại sảnh Westminster lịch sử tới Tu viện Westminster rồi sau đó tới Lâu đài Windsor, nơi bà sẽ an nghỉ bên người chồng quá cố. Cùng với đó, hàng triệu người khác cũng đã theo dõi lễ tang được truyền hình trực tiếp.
Trước đó, lễ viếng Nữ hoàng Anh đã kết thúc vào 6h30 ngày 19/9 (giờ địa phương) để chuẩn bị công tác đưa linh cữu nữ hoàng đến Tu viện Westminster, nơi tổ chức lễ quốc tang.
Chính phủ Anh đã điều ít nhất 10.000 cảnh sát và 1.500 binh sĩ để thiết lập lớp bảo vệ xung quanh khu vực trung tâm London trước tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II.
Theo Daily Mail, đây là “chiến dịch an ninh lớn nhất trong lịch sử nước Anh”. Để phục vụ công tác an ninh, cơ quan chức năng Anh đã cấm lưu thông trên hàng loạt tuyến đường và cây cầu. Khoảng 23 dặm (37 km) rào chắn cũng đã được thiết lập để kiểm soát đám đông và đảm bảo an ninh cho các khu vực quan trọng.
*Lãnh đạo các quốc gia đến viếng Nữ hoàng Anh Elizabeth II:
![]() |
| Các nhà lãnh đạo nước ngoài tới dự tiệc chiêu đãi tại cung điện Buckingham. |
![]() |
| Tổng thống Israel Isaac Herzog tới dự tang lễ. |
![]() |
| Nhật hoàng Naruhito tới viếng Nữ hoàng Elizabeth II. |
![]() |
| Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng phu nhân Brigitte Macron tới viếng Nữ hoàng Elizabeth II. |
![]() |
| Tổng thống Mỹ Joe Biden viết sổ tang. |
![]() |
| Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema tới viếng Nữ hoàng Elizabeth II. |
*Một số hình ảnh về lễ tang của Nữ hoàng Anh Elizabeth II:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Linh xa chở linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II tới Tu viện Westminster. |
![]() |
| Từ trái sang: Bốn người con của bà là Vua Charles III, Công chúa Anne, Hoàng tử Andrew và Hoàng tử Edward đi theo xe chở lĩnh cữu cố Nữ hoàng Elizabeth II. Công chúa Anne và Vua Charles là hai trong bốn người con có mặt bên Nữ hoàng trong những giây phút cuối cùng. (Ảnh: Reuters) |
![]() |
| Hoàng hậu Camilla đứng bên ngoài Nhà thờ St. Giles chờ đoàn rước tiến vào (Ảnh: Reuters). |
![]() |
| Các con và cháu nội của Nữ hoàng trong lễ rước linh cữu, ngày 14/9. Hoàng tử Andrew, người con thứ ba của Nữ hoàng và Hoàng tử Harry không được mặc quân phục vì không còn đảm nhận nhiệm vụ hoàng gia, dù hai người đều từng phục vụ trong quân ngũ (Ảnh: AFP). |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ước tính hàng trăm nghìn người đã đến viếng cố Nữ hoàng. Họ được yêu cầu xếp hàng dọc theo bờ sông Thames và được phát vòng tay có đánh số. (Ảnh: Reuters). |
| 8 người cháu của Nữ hoàng Elizabeth II đã đứng mặc niệm xung quanh linh cữu của bà tại Đại sảnh Westminster trong 15 phút vào tối 17/9, để bày tỏ sự kính trọng với nữ hoàng quá cố. |
| Nữ hoàng Elizabeth II trở thành vị quân vương trị vì lâu nhất trong lịch sử nước Anh, triều đại của bà trải qua 15 đời thủ tướng, từ ông Churchill sinh năm 1874 cho đến bà Liz Truss, sinh năm 1975. |
| Các quan chức hoàng gia Anh vừa thông báo quốc gia này sẽ tổ chức tang lễ cho Nữ hoàng Elizabeth II vào ngày 19/9 tới đây. |
Tin bài liên quan
Thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Việt Nam – Vương quốc Anh
Tạo đột phá mới trong hợp tác song phương Việt Nam-Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland
Việt Nam-Vương quốc Anh: Tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều phương diện
Các tin bài khác
Hạ viện Mỹ bác đề xuất gia hạn chương trình giám sát tình báo
EU siết chặt chính sách trục xuất người di cư
Nhật Bản tăng thuế xuất cảnh lên 3.000 yên từ ngày 01/7/2026
Tin quốc tế ngày 20/5: Tổng thống Putin tới Trung Quốc; Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn tân Đại sứ tại Việt Nam
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng 30 công chức làm việc tại Hà Nội
Tháng Nhân đạo 2026: trợ giúp gần 600 nghìn lượt người khó khăn, yếu thế
Hội Người Việt Nam tại Jeonnam – Gwangju (Hàn Quốc) kỉ niệm 15 năm thành lập
Giới trẻ kiều bào lan tỏa văn hóa Việt tại Paris qua lễ hội “Bonjour Vietnam”
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp





















