Sinh viên quốc tế hào hứng tập đi cà kheo, nhảy lò cò

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Tham gia chương trình "Tết thiếu nhi: Cùng con khám phá di sản văn hóa" do Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức ngày 27/5, các bạn du học sinh nước ngoài đã cùng trải nghiệm các trò chơi dân gian như nhảy lò cò, đi cà kheo, cướp cờ, nhảy dây...
aa
Sầu riêng Việt Nam trong cảm nhận của những người bạn Anh Sầu riêng Việt Nam trong cảm nhận của những người bạn Anh
Bạn bè quốc tế Bạn bè quốc tế "phải lòng" vẻ đẹp của vịnh Hạ Long, Việt Nam
Sinh viên quốc tế hào hứng tập đi cà kheo, nhảy lò cò
Thorn Sokly tập đi cà kheo.

Thorn Sokly, sinh viên Campuchia kể: "Em rất thích đi cà kheo. Đây là trò chơi khó, đòi hỏi sự kiên trì, khéo léo của người chơi nhưng khi thành công cảm giác rất thích thú. Lúc mới tập, em thường xuyên bị ngã vì không giữ được thăng bằng.

Sau nhiều lần thử đi thử lại, em dần biết cách giữ thăng bằng và cảm thấy dễ hơn. Ở Campuchia cũng có trò cướp cờ, cà kheo. Trẻ em, thanh thiếu niên Campuchia thường chơi những trò này trong dịp tết cổ truyền".

Với Esmeralda, sinh viên Mozambique, nhảy lò cò là trò chơi em yêu thích nhất. Theo lời kể của Esmeralda, Mozambique cũng có trò nhảy lò cò như Việt Nam. Trẻ em ở Mozambique thường chơi nhảy lò cò vào buổi chiều tối hàng ngày. Những người lớn tuổi cũng thích trò này.

Sinh viên quốc tế hào hứng tập đi cà kheo, nhảy lò cò
Esmeralda tham gia dạy tiếng Mozambique cho trẻ em Việt (Ảnh: Hồng Anh)

Với sự hỗ trợ của Học viện Khoa học Quân sự và Bảo tàng Dân tộc học, Esmeralda có cơ hội thực tập tại bảo tàng với công việc hướng dẫn, giới thiệu cho khách tham quan về nhà dân tộc Chăm - khu vực em thích nhất tại bảo tàng. Tuy gặp nhiều khó khăn vì ngôn ngữ nhưng kỳ thực tập giúp em có nhiều trải nghiệm mới, hiểu thêm về văn hóa các dân tộc tại Việt Nam.

Sinh viên quốc tế hào hứng tập đi cà kheo, nhảy lò cò
Sinh viên quốc tế hào hứng với trò chơi ném mũi tên (Ảnh: Hồng Anh).
Sinh viên quốc tế hào hứng trải nghiệm trò chơi dân gian Việt
Sinh viên quốc tế học cách chơi cướp cờ (Ảnh: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam).
Sinh viên quốc tế hào hứng trải nghiệm trò chơi dân gian Việt
Trẻ em Việt học chào hỏi bằng tiếng Thái (Ảnh: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam).
Sinh viên quốc tế hào hứng trải nghiệm trò chơi dân gian Việt
Sinh viên Lào Maitha Vilayphet hát tiếng Việt tại sự kiện (Ảnh: Hồng Anh).

Maitha Vilayphet, sinh viên Lào kể, Lào cũng có nhiều trò chơi dân gian giống Việt Nam như cà kheo, cướp cờ, nhảy dây,... nên mọi người đều nhanh chóng hòa nhập vào không khí ngày hội và hào hứng tham gia các trò chơi.

Tại chương trình Maitha Vilayphet đã trình diễn một bài hát tiếng Việt. Maitha Vilayphet chia sẻ: "Em đã học tiếng Việt được 4 năm. Trong năm đầu tiên, em thấy tiếng Việt rất khó. Một từ trong tiếng Việt có rất nhiều nghĩa, còn ở tiếng Lào thường chỉ có một nghĩa. Sau khi đã hiểu và nói được tiếng Việt rồi thì học hát không khó. Em học một bài hát mất khoảng 2 tuần, chỉ cần nghe nhiều thì sẽ hát theo được. Em thường hát trong các sự kiện văn nghệ của trường".

Sinh viên quốc tế hào hứng trải nghiệm trò chơi dân gian Việt
Điệu múa Thái Lan do du học sinh tại Học viện Khoa học Quân sự thể hiện (Ảnh: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam).

Chương trình "Tết thiếu nhi: Cùng con khám phá di sản văn hóa" diễn ra trong hai ngày 27, 28/5 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Chương trình có sự tham gia của các sinh viên Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar, Triều Tiên, Mozambique,... đến từ Học viện Khoa học Quân sự. Tại đây, các sinh viên quốc tế sẽ tìm hiểu về văn hóa Việt, đồng thời giới thiệu cho trẻ em Việt Nam văn hóa nước mình qua việc học lời chào hỏi, cảm ơn, học hát giao lưu, tìm hiểu trang phục.

Trẻ em Việt Nam cũng có cơ hội hòa mình vào một số trò chơi dân gian các nước như: nhảy dây thừng (Indonesia, Việt Nam), đi goòng (Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan), chồng nụ chồng hoa (Myanmar, Việt Nam, Philippines), kéo co, rồng rắn lên mây... Thông qua hoạt động, trò chơi, các em được biết những nét tương đồng và khác biệt giữa văn hóa, trò chơi của Việt Nam với các nước.

Sinh viên Việt Nam đoạt giải quốc tế cuộc thi Bảo tồn di sản văn hóa châu Á Sinh viên Việt Nam đoạt giải quốc tế cuộc thi Bảo tồn di sản văn hóa châu Á
Sáng 27/4, Trường đại học Hòa Bình cho biết, đoàn Việt Nam tham dự cuộc thi “Bảo tồn di sản văn hóa châu Á và các giải pháp bền vững” do UNESCO tổ chức tại Đại học Trung Sơn, thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã đoạt một giải Ba và một giải Khuyến khích.
LB Nga: Ngày hội sinh viên quốc tế tại MISIS - Lan toả văn hoá Việt LB Nga: Ngày hội sinh viên quốc tế tại MISIS - Lan toả văn hoá Việt
Lần thứ 10 được tổ chức, Ngày hội sinh viên quốc tế tại Đại học Nghiên cứu Công nghệ Quốc gia (MISIS) tiếp tục mang lại cho khán giả những trải nghiệm thú vị và bổ ích. Hình ảnh đất nước và con người Việt Nam thêm gần gũi hơn trong tâm trí bạn bè Nga và quốc tế.
Hồng Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Thúc đẩy kết nghĩa giữa các địa phương của Việt Nam và Bulgaria

Thúc đẩy kết nghĩa giữa các địa phương của Việt Nam và Bulgaria

Đây là chia sẻ của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Bulgaria – Việt Nam tại buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt vừa diễn ra tại trụ sở Quốc hội Bulgaria nhằm góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.
Chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống Việt - Trung

Chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống Việt - Trung

Tổng Lãnh sự quán (TLSQ) Việt Nam tại Côn Minh vừa phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam – Trung Quốc.
Đưa bản sắc địa phương thành "thương hiệu" đối ngoại

Đưa bản sắc địa phương thành "thương hiệu" đối ngoại

Điều gì tạo nên sức hút của một địa phương trong mắt bạn bè quốc tế? Đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, đó không chỉ là các chương trình giao lưu mà còn là khả năng kể câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa bằng những trải nghiệm chân thực, từ đó biến bản sắc địa phương thành lợi thế trong hoạt động đối ngoại nhân dân.
Những “ngày hội se duyên”

Những “ngày hội se duyên”

Các hoạt động đối ngoại nhân dân giờ đây đã trở thành những “ngày hội” để “se duyên” cho các tổ chức, doanh nghiệp, địa phương, dự án… của Việt Nam ký kết, hợp tác với các đối tác quốc tế tạo nên những hiệu quả thiết thực và cụ thể cho từng nhiệm vụ của mình.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...