Singapore sử dụng robot thay cho nhân công thiếu hụt
Dạ Quang 31/05/2022 14:03 | Chuyện đó đây
Thư viện quốc gia Singapore đã đưa vào sử dụng robot đọc 2 giá sách, có thể quét tới 100.000 mã tên sách mỗi ngày, chiếm gần 30% tổng số sách tại đây.
Theo Trợ lý giám đốc Ban Thư viện quốc gia - Lee Yee Fuang: “Nhờ có robot, nhân viên thư viện không cần đọc lần lượt từng tên sách nữa. Việc này giúp giảm khối lượng công việc thường ngày ở đây.”
![]() |
Robot “Spot” tại công trường Singapore - Nguồn: Techsprout News |
Trong khi đó, tại một công trình xây dựng ở Singapore, một robot 4 chân với tên “Spot” được sử dụng để quét các mảng bùn và sỏi để kiểm tra tiến độ công việc ở một công trường Singapore. Dữ liệu được gửi lại về phòng điều hành của công ty Boston.
Tổng Giám đốc Gammon - ông Michael O’Connell cho biết, chỉ cần 1 người vận hành robot thay vì phải cần đến 2 người lao động chân tay.
Theo ông Michael O’Connell, sự thiếu hụt lao động sẽ ngày càng trầm trọng do tác động của dịch Covid-19. Thống kê của Bộ Nhân lực Singapore, từ tháng 12/2019 đến tháng 9/2021, số lao động nước ngoài tại quốc gia này đã giảm 235.700 người. Tuy nhiên việc thay thế nguời lao động trực tiếp bằng các giải pháp công nghệ đang đạt được nhiều kết quả khả quan.
Báo cáo năm 2021 của Liên đoàn robot quốc tế cho biết, tại Singapore, cứ 10.000 nhân viên trong ngành sản xuất thì có 605 robot được lắp đặt, đứng thứ hai trên toàn cầu, chỉ sau con số 932 của Hàn Quốc.
Ngoài ra, robot cũng đang được sử dụng cho các vị trí ngành dịch vụ. Hơn 30 ga tàu điện ngầm đã được lắp đặt các cánh tay robot pha cà phê cho hành khách.
![]() |
Robot pha chế cà phê tại Singapore - Vulcan Post |
Keith Tan - Giám đốc điều hành Crown Digital, hãng sáng tạo robot pha cà phê cho biết robot giúp giải quyết khó khăn lớn nhất của ngành thực phẩm và đồ uống là thiếu nhân viên. Tuy nhiên, nhiều khách hàng cho biết, họ vẫn mong muốn sử dụng dịch vụ có sự tương tác giữa người với người.
Đáng chú ý
Người Việt là lực lượng lao động người nước ngoài đông nhất ở Nhật Bản


Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia ngày càng củng cố, vững mạnh

Thu hút du khách quốc tế qua Triển lãm “Sắc xuân Quý Mão” tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng
Bài viết mới
Tết Nguyên đán 2023 qua ống kính các quốc gia

Sức mạnh của phụ nữ châu Á thăng hạng vượt bậc

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

Dù có nguồn gốc ở phương Tây nhưng giờ đây, Lễ hội Halloween đã trở thành một sự kiện được chào đón ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.