Vĩnh Long đề xuất Singapore hỗ trợ nghiên cứu, phát triển khu công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao
| Diễn đàn Kinh tế ASEAN 2026: Nâng vị thế thương hiệu Việt AI, bán dẫn, lượng tử: Những lĩnh vực hợp tác mới Việt Nam - Singapore |
Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu cho biết, trước yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tỉnh đang ưu tiên phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị, logistics, kinh tế biển và du lịch. Vĩnh Long đồng thời đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, cảng biển, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.
Tỉnh đang xúc tiến phát triển Khu kinh tế Định An với diện tích khoảng 39.000 ha cùng hệ thống các khu công nghiệp. Trong đó, Khu công nghiệp Phú Thuận được định hướng phát triển theo mô hình công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, dựa trên lợi thế sản xuất nông nghiệp và chế biến sâu.
Trên cơ sở đó, Vĩnh Long đề xuất Tập đoàn Sembcorp nghiên cứu phát triển Khu công nghiệp Phú Thuận theo hướng kết hợp công nghiệp với nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao và hướng tới tăng trưởng xanh.
Để đưa ý tưởng hợp tác vào thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đề nghị thiết lập cơ chế phối hợp ba bên giữa tỉnh Vĩnh Long, Tập đoàn Sembcorp và Tổng công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau. Tỉnh cũng đề xuất thành lập Ban Cố vấn dự án gồm các lãnh đạo và chuyên gia; tiến hành nghiên cứu, khảo sát thực địa, thử nghiệm mô hình, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của Chính phủ Việt Nam và Singapore.
![]() |
| Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Báo Tin tức). |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn cho biết, trên nền tảng kinh tế nông nghiệp và định hướng chuyển dịch cơ cấu, tỉnh mong muốn khai thác hiệu quả hơn tiềm năng công nghiệp, nhất là sự kết hợp giữa nông nghiệp và công nghiệp; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tạo thêm động lực tăng trưởng trong giai đoạn 2026-2030.
Vĩnh Long kỳ vọng mô hình khu công nghiệp Việt Nam - Singapore tại địa phương sẽ có cách tiếp cận mới, không chỉ tập trung phát triển công nghiệp mà còn tăng cường ứng dụng công nghệ và gắn với lợi thế nông nghiệp của tỉnh.
Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh cho biết, Singapore mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đồng thời tìm kiếm những lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với thế mạnh của hai bên.
Theo Đại sứ, an ninh lương thực là lĩnh vực còn nhiều dư địa hợp tác do Singapore phải nhập khẩu phần lớn lương thực, thực phẩm và đang quan tâm mở rộng nguồn cung nông sản chất lượng cao từ Việt Nam.
Singapore không chỉ có thể trở thành thị trường tiêu thụ mà còn đóng vai trò cầu nối giúp nông sản Việt Nam tiếp cận các thị trường lớn hơn. Việc đáp ứng những tiêu chuẩn cao của Singapore cũng tạo động lực để doanh nghiệp Việt Nam cải thiện chất lượng, nâng giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu.
Đại sứ Rajpal Singh nhận định Singapore có lợi thế về công nghệ và kinh nghiệm, trong khi Việt Nam sở hữu thế mạnh về tài nguyên và sản xuất nông nghiệp. Việc kết hợp các lợi thế này sẽ tạo điều kiện phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời nâng cao giá trị gia tăng của nông sản.
![]() |
| Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh (ở giữa) phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Báo Tin tức). |
Ông Gareth Wong, Giám đốc quản lý vận hành giải pháp đô thị tích hợp Tập đoàn Sembcorp, cho biết năm 2026 đánh dấu 30 năm hình thành và phát triển của Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore tại Việt Nam. Từ nền tảng hợp tác này, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore mong muốn tiếp tục tìm kiếm cơ hội hợp tác với Vĩnh Long, bảo đảm lợi ích hài hòa giữa địa phương, nhà đầu tư và doanh nghiệp.
Theo ông Gareth Wong, lĩnh vực an ninh lương thực phù hợp với thế mạnh nông nghiệp của Vĩnh Long và nhu cầu hợp tác của Singapore. Tập đoàn đang làm việc với một số đối tác Nhật Bản và Hàn Quốc để nghiên cứu khả năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Vĩnh Long. Sembcorp cũng phối hợp với tỉnh nghiên cứu khả năng xây dựng thêm các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, gắn hoạt động công nghiệp với nông nghiệp công nghệ cao.
Thông tin về hạ tầng phục vụ đầu tư, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Phương cho biết, tỉnh hiện có một khu kinh tế rộng khoảng 39.000 ha và 22 khu công nghiệp. Trong số này, 5 khu đã hoạt động, 6 khu đang được triển khai và 11 khu đang kêu gọi đầu tư.
Khu công nghiệp Phú Thuận có diện tích hơn 231 ha, trong đó khoảng 170 ha là đất công nghiệp cho thuê. Khu công nghiệp đã được đầu tư hệ thống giao thông, cấp điện, cấp thoát nước và nhà máy xử lý nước thải với công suất 4.500 m³/ngày đêm. Quỹ đất sạch cùng hạ tầng cơ bản đã sẵn sàng đưa vào khai thác.
Theo quy hoạch, Khu công nghiệp Phú Thuận còn có hơn 8 ha đất nhà ở dành cho khoảng 7.000 lao động và cảng thủy nội địa công suất khoảng 1 triệu tấn/năm, có thể tiếp nhận tàu trọng tải khoảng 5.000 tấn.
Trong bán kính từ 10-30 km quanh khu công nghiệp có vùng nguyên liệu nông sản gồm hơn 3.000 ha dừa, khoảng 1.500 ha sầu riêng và 1.000 ha chôm chôm. Đây là cơ sở để Vĩnh Long định hướng phát triển công nghiệp chế biến sâu, liên kết sản xuất với vùng nguyên liệu và nâng cao giá trị nông sản.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cùng đông đảo bà con kiều bào, trong đó có nhiều chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Singapore. |
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã tham dự lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nhân chuyến thăm chính thức Singapore và đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất. |
Tin bài liên quan
Tăng cường gắn kết quan hệ Việt Nam-Singapore
Cần Thơ mở rộng dư địa hợp tác với doanh nghiệp Singapore, hướng đến tăng trưởng xanh và bền vững
Chuyên gia Malaysia: Việt Nam góp phần hòa bình, ổn định và phát triển ASEAN
Các tin bài khác
Cùng Vikki Digital Bank tiếp lửa Đội tuyển Việt Nam, săn “Bóng VÀNG Ký” 10 lượng vàng SJC 999.9
“Chiến lược đứng sau RUTOP Việt Nam - Doanh nghiệp Việt tiêu biểu TOP 10 Đông Nam Á và tham vọng phát triển vươn tầm khu vực Đông Nam Á”
Hai “Madam” và mối duyên với bóng đá Việt Nam - Thái Lan
VJIIC tăng cường hợp tác với các đơn vị y tế tiên tiến tại Nhật Bản
Đọc nhiều
Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Tin quốc tế ngày 26/8: Ông Trump cân nhắc đổi tên "hồ Ontario" thành “hồ Mỹ”
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine





