Trang chủ Văn hóa - Du lịch Thể thao
11:55 | 07/01/2021 GMT+7

Rời Muangthong United, Văn Lâm đến với "ông lớn" của bóng đá Nhật Bản?

aa
Nhiều nguồn tin xác nhận thủ thành Đặng Văn Lâm đã đạt được thỏa thuận rời Muangthong United (Thai League) để gia nhập CLB Cerezo Osaka - một "ông lớn" của giải J.League (Nhật Bản).
Thai League bị hủy, Đặng Văn Lâm 'thất nghiệp' Thai League bị hủy, Đặng Văn Lâm 'thất nghiệp'
Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 26/12: Muangthong muốn chia tay Văn Lâm để đón Kawin Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 26/12: Muangthong muốn chia tay Văn Lâm để đón Kawin
Rời Muangthong United, Văn Lâm đến với "ông lớn" của bóng đá Nhật Bản
Thủ thành Văn Lâm sẽ gia nhập Cerezo Osaka

Theo các nguồn tin, thủ môn tuyển Việt Nam sẽ lên đường tới Nhật Bản ngay khi có thể. Thỏa thuận cá nhân giữa Đặng Văn Lâm và Cerezo Osaka cũng như thỏa thuận chuyển nhượng giữa Muangthong United và Cerezo Osaka đều đã hoàn tất.

Tờ Hochi News (Nhật Bản) mới đây cũng khẳng định: "Nếu thương vụ thành công, Văn Lâm sẽ là cầu thủ Việt Nam thứ 4 sang Nhật Bản thi đấu, điều đó đồng nghĩa với việc Cerezo Osaka sẽ thu hút nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ Đông Nam Á".

Tờ báo này cũng đánh giá rất cao tài năng của Văn Lâm khi người Nhật từng chứng kiến tài năng của anh tại tứ kết Asian Cup 2019. Văn Lâm khi đó đã phản xạ xuất sắc, nhiều lần cứu thua cho ĐT Việt Nam và chỉ chịu thua cú sút của Ritsu Doan trên chấm 11m.

Những năm qua, đã có nhiều thương vụ chuyển nhượng giữa bóng đá Nhật Bản với bóng đá Thái Lan. Nhiều tuyển thủ Thái Lan như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan hay Teerasil Dangda đã được các đội bóng ở J1 League chiêu mộ. Việc Văn Lâm gia nhập Cerezo Osaka là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Sau lượt đi mùa giải 2020-2021, tương lai của Văn Lâm ở Muangthong United bị đặt dấu hỏi khi đội bóng được mệnh danh "Gã nhà giàu" từng tuyên bố sẽ bán Lâm "Tây" nếu nhận được mức giá hợp lý.

Trong quá khứ, Việt Nam từng có 3 cầu thủ sang Nhật Bản chơi bóng là Công Vinh (Sapporo), Công Phượng (Mito Hollyhock) và Nguyễn Tuấn Anh (Yokohama). Trong số này chỉ có Công Vinh phần nào để lại dấu ấn.

Về phía Cerezo Osaka, CLB này vừa kết thúc mùa giải 2020 ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng J1 League. Với tham vọng có được thứ hạng tốt hơn, đội bóng này đang nỗ lực bổ sung lực lượng.

Cerezo Osaka là một đội bóng giàu truyền thống của Nhật Bản, thành lập từ năm 1956. Trong lịch sử, CLB tới từ Sakai, Osaka này từng giành nhiều danh hiệu trong nước, gần nhất là Siêu cúp Nhật Bản năm 2018.

Đặng Văn Lâm và đồng đội bất ngờ nghỉ thi đấu vì lý do hy hữu Đặng Văn Lâm và đồng đội bất ngờ nghỉ thi đấu vì lý do hy hữu
Muangthong United chuẩn bị ra sân gặp CLB Thai Port ở vòng 8 Thai League 2020 thì bất ngờ bị hoãn vì sự cố hy hữu xảy ra trên sân.
Cận cảnh pha cứu thua ngoạn mục của thủ thành Văn Lâm cho Muangthong Cận cảnh pha cứu thua ngoạn mục của thủ thành Văn Lâm cho Muangthong
Thủ thành Đặng Văn Lâm đã có pha cản phá ngoạn mục ở cuối trận đấu giữa Sukhothai và Muangthong ở vòng 5 Thai League vào tối 12/9.
Tin tức bóng đá Việt Nam hôm nay (17/6/2020): Văn Lâm từ chối Sài Gòn FC, Văn Hậu bị SC Heerenveen Tin tức bóng đá Việt Nam hôm nay (17/6/2020): Văn Lâm từ chối Sài Gòn FC, Văn Hậu bị SC Heerenveen "hững hờ"
Văn Lâm không muốn tới Sài Gòn FC, VFF "tung chiêu" để Việt Nam có cơ hội đăng cai AFF Cup 2020 hay SC Heerenveen không "mặn mà" chuyện Văn Hậu ở lại?... là những tin tức bóng đá Việt Nam nóng hổi và mới nhất được cập nhật trong ngày 17/6/2020.
Hoàng Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kyushu, Okinawa và Nam Trung Nhật Bản

Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kyushu, Okinawa và Nam Trung Nhật Bản

Sáng 13/4, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản (TLSQ) tổ chức Lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại khu vực Kyushu, Okinawa và Trung Nam Nhật Bản.
40 đội bóng tranh tài tại giải bóng đá người Việt tại Nhật Bản

40 đội bóng tranh tài tại giải bóng đá người Việt tại Nhật Bản

Tại Nhật Bản vừa diễn ra vòng chung kết giải thi đấu bóng đá người Việt “FAVIJA KANTO CUP 2024”.
Tăng cường giao lưu nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản

Tăng cường giao lưu nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã có nhiều hoạt động.

Các tin bài khác

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Không khí cổ động bóng đá Việt Nam tại Campuchia nóng dần lên khi Giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á năm 2022 chính thức bắt đầu và chỉ còn vài ngày nữa đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên.
Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Ngày 11/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ mừng công đội tuyển nữ Quốc gia vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.
Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Để đảm bảo tổ chức thành công lễ khai mạc cũng như lễ bế mạc SEA Games 31 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ba phương án phòng - chống dịch đã được đặt ra.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Chiều 10/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt, chúc mừng và khen thưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, những "cô gái kim cương" vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động