Rác hữu cơ, phế phụ phẩm thành tài nguyên…
Giá trị thiết thực với người nông dân…
“Hoàn thiện quy trình ủ compost từ rác thải sinh hoạt quy mô nhà máy, tạo phân bón hữu cơ cải tạo đất và nhân giống cây công nghiệp bằng tổ hợp vi sinh vật ưa nhiệt” là Dự án được PGS.TS. Đặng Thị Cẩm Hà, nguyên Trưởng phòng Viện Công nghệ sinh học (Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam) cùng nhóm nghiên cứu triển khai thí điểm tại Nhà máy xử lý rác thải xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận trên diện tích 11,84 ha trồng cây keo. Dự án nhằm tận dụng nguồn rác hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Rác sau khi phân loại, được đồng nhất và tự động trộn với giống vi sinh vật và một số hoạt chất khác tạo thành đống ủ. Quy trình có quy định rõ các điều kiện về môi trường, nhiệt độ, độ ẩm… giúp sản phẩm phân compost được hình thành không còn chứa mầm bệnh như virus, vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng, các chất ô nhiễm nồng độ thấp… Đồng thời tạo ra các enzyme ngoại bào tốt cho cây trồng.
Dự án đã hoàn thiện được quy trình sản xuất phân compost từ rác thải sinh hoạt với quy mô từ 50 – 70 tấn/ngày trong đó có 35 – 50 tấn rác hữu cơ. Từ đó sản xuất được 255 tấn phân bón compost đạt chỉ tiêu về chất lượng theo tiêu chuẩn phân bón hữu cơ Việt Nam.
![]() |
| Sản phẩm compost sau khi chín và được phân tích đánh giá chất lượng. (Ảnh: Viện hóa học các hợp chất thiên nhiên) |
Kết quả thí nghiệm cho thấy, phân compost sản xuất theo quy trình này có chất lượng cao, không chứa các nhóm vi sinh vật, ký sinh trùng gây bệnh, các chất gây ô nhiễm được giảm tối đa. Sản phẩm đạt chất lượng trở thành mùn hữu cơ phục vụ trồng các loại cây công nghiệp, giúp tăng dưỡng chất, cân bằng hệ sinh vật, tăng tính kết cấu đất, hạn chế xói mòn rửa trôi đất…
Thử nghiệm trong quy trình trồng cây keo, khi kết hợp phân compost, biochar (than sinh hoạt) và những vi khuẩn có lợi theo tỉ lệ thích hợp giúp cây keo sinh trưởng và phát triển tốt hơn, tăng hiệu quả giữ ẩm của đất thêm 30 – 35% so với các cây keo tại khu vực trồng đối chứng.
Bùn thải đáy ao cũng có thể được tận dụng để làm phân bón cho cây trồng. Trong quá trình nghiên cứu về thủy sản, Tiến sĩ Châu Thi Đa (Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Tôn Đức Thắng) phát hiện ra rằng: Bùn thải đáy ao nếu không được xử lý sẽ bị thải ra môi trường gây nhiều tác động tiêu cực. Tuy nhiên khi được phối trộn cùng mùn cưa, các chế phẩm sinh học… theo tỷ lệ nhất định và đảm bảo một số yêu cầu về nhiệt độ, độ ẩm… sau thời gian nhất định sẽ trở thành phân bón hữu cơ.
Bước đi thiết thực hướng đến nền nông nghiệp hữu cơ
So với canh tác lúa bình thường, canh tác hữu cơ tuy thấp về sản lượng nhưng chất lượng tăng cả về độ ngon và sạch. Lợi nhuận cũng cao gấp đôi so với sản xuất lúa, hàng hóa bình thường, ông Nguyễn Chánh Tài, hộ trồng lúa ở Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cho biết. Gia đình ông Tài hiện có 11ha trồng lúa và 4ha vườn trồng nhiều loại cây ăn quả đều sử dụng phân bón hữu cơ.
Ông Lê Quốc Điền – Phó Giám đốc Sở NN và PTNT tỉnh Đồng Tháp cho biết: Năm 2022, Sở đã ban hành kế hoạch “Phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, nông sản sạch gắn liên kết tiêu thụ; ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ, chuyển đổi số trong nông nghiệp”. Qua đó, mô hình trồng lúa hữu cơ được triển khai và đạt kết quả khả quan cả về hiệu quả kinh tế lẫn bảo vệ môi trường.
![]() |
| Sử dụng phân bón hữu cơ hướng tới phát triển nền nông nghiệp hữu cơ. (Ảnh: datsachhuuco.com) |
Tại tỉnh An Giang và nhiều địa phương khác trong cả nước, việc biến phế – phụ phẩm nông, thủy sản thành nguồn nguyên liệu quan trọng tạo ra phân bón hữu cơ cũng đã được quan tâm triển khai. Đây vừa là giải pháp giúp tận dụng tối đa những rác thải, bùn thải… vốn đã trở nên vô tác dụng trong quá trình sinh hoạt, kinh doanh, vừa làm giảm thiểu tỷ lệ sử dụng phân bón hóa học cũng như các loại thuốc bảo vệ thực vật có thành phần hóa học khác.
Theo nhiều ý kiến chuyên gia, việc tái tạo sức khỏe cho đất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường là một trong những nội dung quan trọng góp phần tiến tới xây dựng nền nông nghiệp hữu cơ, tạo ra những sản phẩm organic có giá trị kinh tế cao. Đồng thời làm giảm phát thải khí nhà kính theo đúng cam kết trong Thỏa thuận Paris và Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) của Chính phủ Việt Nam.
| Ủ phân compost là một trong số những công nghệ tiên tiến được Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất đẩy mạnh thực hiện tại “Dự thảo Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. |
| Ngày 30/11, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ phát động trồng cây năm 2023 vì mục tiêu phát triển du lịch và bảo vệ môi trường. Lễ phát động trồng cây sẽ bắt đầu từ ngày 30/11/2022 đến 19/1/2023; toàn tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu trồng từ 600.000 cây xanh trở lên tại các huyện, thành phố. |
| Vừa qua, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam phối hợp với một số tổ chức quốc tế USAID, GreenHub... đã tổ chức tôn vinh những người phụ nữ làm ve chai. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam
Đội K92, K93 (An Giang) quy tập 170 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2025-2026
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các hội quần chúng
Ngoại giao văn hóa: Nét vẽ làm hoàn chỉnh bức tranh hợp tác Việt Nam-Nga
Đọc nhiều
Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan
Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh
30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan
IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






