Vĩnh Phúc phấn đấu trồng trên 600.000 cây xanh
Minh Sơn 30/11/2022 14:16 | Điểm đến

Lễ phát động trồng cây năm 2023 vì mục tiêu phát triển du lịch và bảo vệ môi trường tổ chức tại tại Trung tâm văn hóa Lễ hội Tây Thiên, thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo.
![]() |
Bà Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cùng đại biểu và thí sinh dự thi Hoa hậu Du lịch thế giới năm 2022 trồng cây tại Trung tâm văn hóa lễ hội Tây Thiên. |
Dự lễ phát động có bà Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; ông Jonh Singh - Chủ tịch, người sáng lập tổ chức Hoa hậu du lịch thế giới (Miss Tourism World) cùng đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc; và 71 thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới 2022.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh: Thực hiện phong trào trồng cây “Nhân dân làm theo lời Hồ Chủ tịch, hằng năm cùng với các tỉnh, thành trong cả nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc đều tổ chức phát động trồng cây, trồng rừng. Đây là hoạt động thiết thực, mang nhiều ý nghĩa đối với mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cũng như mọi người dân, tạo khí thế mở đầu cho công tác trồng cây, trồng rừng và hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII “giữ ổn định độ che phủ rừng của tỉnh ở ngưỡng 25% đến năm 2025”.
Việc trồng cây, gây rừng của tỉnh Vĩnh Phúc trong những năm qua đã tạo cho tỉnh có một môi trường trong lành, cảnh quan tươi đẹp, khí hậu điều hoà, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, môi trường sống, hạn chế thiên tai và phòng chống biến đổi khí hậu; cải thiện cảnh quan tại các khu đô thị, dân cư, khu công nghiệp, phát triển du lịch sinh thái, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
![]() |
Ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng đại biểu và thí sinh dự thi Hoa hậu Du lịch thế giới 2022 trồng cây tại Tây Thiên. |
Để bảo đảm phong trào trồng cây, trồng rừng thực sự có ý nghĩa, thiết thực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, sở, ngành, đoàn thể, các cơ quan, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, nhân dân các dân tộc trong tỉnh và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, hăng hái tham gia phong trào trồng cây, trồng rừng, phát huy truyền thống trồng cây do Bác Hồ khởi xướng.
"Trong quá trình thực hiện trồng cây, trồng rừng cần bố trí loài cây, địa điểm và mật độ trồng cho phù hợp nhằm phát huy đặc điểm, tính năng, tác dụng bảo vệ môi trường của mỗi loài cây, góp phần quan trọng trong việc tạo mỹ quan đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư, khu danh thắng - du lịch.
Đồng thời, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trồng cây, trồng rừng đi đối với chăm sóc bảo vệ cây trồng đến mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh, coi đó là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương; Phải chú trọng đến việc trồng cây phân tán nhằm tận dụng tiềm năng đất đai và nguồn lao động hiện có. Đây là việc làm vừa ít tốn kém lại đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân; động viên sự tham gia của toàn xã hội chung sức, đồng lòng, tham gia trồng cây, trồng rừng" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định.
![]() |
Toàn tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu trồng từ 600.000 cây xanh trở lên tại các huyện, thành phố. |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc chia sẻ: Khu di tích danh thắng Tây Thiên là di tích quốc gia đặc biệt, đây là vùng đất địa linh, nơi phát tích của người Việt cổ, mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng đạo phật và thờ Mẫu; được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã quy hoạch, đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo quần thể di tích danh thắng Tây Thiên được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, cảnh quan, môi trường... hiện đã trở thành khu du lịch sinh thái, du lịch tâm linh trọng điểm của tỉnh Vĩnh Phúc;
Đặc biệt trong dịp này, thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo được Tổ chức Du lịch thế giới vinh danh là điểm đến du lịch hàng đầu của thế giới và trao giải thưởng du lịch toàn cầu lần thứ 29 tại Oman năm 2022.


Truyền hình

Ngắm hoa kèn hồng đẹp rạng ngời những con đường thành phố Hồ Chí Minh
Đáng chú ý
Chuyên gia: Quan hệ Việt Nam - Singapore giúp gắn kết ASEAN

Bài viết mới
Gần 150 nghệ nhân, tài tử tham dự Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Long An mở rộng năm 2023

Lễ hội Kinh Dương Vương - tưởng nhớ Đức Thủy Tổ

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.