IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 7/8 tại Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp ông Chad Ford, Phó Chủ tịch Tổ chức IESC (Hoa Kỳ), trao Giấy đăng ký thành lập Văn phòng Đại diện của IESC tại Việt Nam và trao đổi về định hướng triển khai Dự án "Mở rộng Thương mại Nông nghiệp và An toàn thực phẩm Hoa Kỳ - Việt Nam", hướng tới thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa nông nghiệp và mở rộng hợp tác phát triển giữa hai nước.
aa
Đắk Lắk tiếp nhận hơn 35 tỷ đồng viện trợ phi chính phủ nước ngoài Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Chad Ford, Phó Chủ tịch Tổ chức IESC bày tỏ vui mừng khi IESC chính thức trở lại Việt Nam sau thời gian chuẩn bị dự án và hoàn tất các thủ tục đăng ký hoạt động. Ông đánh giá cao sự hỗ trợ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong suốt quá trình thành lập Văn phòng Đại diện, đồng thời khẳng định đây là cột mốc quan trọng để tổ chức triển khai dự án và cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật tại Việt Nam.

Theo ông Chad Ford, Dự án “Mở rộng Thương mại Nông nghiệp và An toàn thực phẩm Hoa Kỳ - Việt Nam” tập trung vào ba nhóm nội dung chính gồm: hỗ trợ thuận lợi hóa thương mại và chuyển đổi số trong quản lý; phát triển hệ thống logistics chuỗi lạnh; và tăng cường khả năng tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

Thông qua dự án, IESC sẽ phối hợp với các cơ quan của Việt Nam thúc đẩy kết nối dữ liệu giữa các bộ, ngành, nâng cao năng lực hệ thống an toàn thực phẩm và kiểm dịch, hỗ trợ hiện đại hóa chuỗi logistics nông nghiệp cũng như tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn phục vụ đầu tư và phát triển.

IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số
Ông Nguyễn Ngọc Hùng (thứ ba từ phải sang), Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam làm việc với ông Chad Ford (thứ ba từ trái sang), Phó Chủ tịch Tổ chức IESC (Hoa Kỳ). (Ảnh: Thanh Thảo)

Ông Chad Ford nhấn mạnh, IESC coi trọng quá trình đồng hành với các đối tác để cùng xác định nhu cầu và xây dựng giải pháp phù hợp. “Đây là một quá trình hợp tác. Chúng tôi cùng các đối tác Việt Nam trao đổi về những thách thức, cùng tìm ra giải pháp phù hợp và huy động các nguồn lực quốc tế để hỗ trợ những mục tiêu mà Việt Nam đang theo đuổi”, ông nói.

Phó Chủ tịch IESC cũng bày tỏ ấn tượng trước những thay đổi mạnh mẽ của Việt Nam trong hơn hai thập kỷ qua, đặc biệt là quyết tâm thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hóa quản trị. Ông khẳng định IESC mong muốn đóng góp thiết thực vào quá trình này và hy vọng sau vài năm triển khai dự án sẽ có thể nhìn thấy những kết quả cụ thể mà hai bên cùng tạo ra.

Chào mừng IESC trở lại hoạt động tại Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Hùng khẳng định Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tổ chức trong quá trình triển khai các chương trình hợp tác. Đánh giá cao việc IESC triển khai dự án mới trong lĩnh vực nông nghiệp, ông Nguyễn Ngọc Hùng cho rằng đây là lĩnh vực phù hợp với các ưu tiên phát triển của Việt Nam. Theo ông, nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, đồng thời Chính phủ đang thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp hiện đại, thương mại hóa, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh, chuyển đổi số trong nông nghiệp cần được triển khai đến tận người dân thay vì chỉ dừng ở cấp quản lý hoặc doanh nghiệp. Chuyển đổi số sẽ góp phần nâng cao năng lực dự báo, kết nối thị trường và giải quyết hiệu quả những bất cập.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hùng, bên cạnh các lĩnh vực truyền thống như: giảm nghèo, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, Việt Nam mong muốn ngày càng có nhiều tổ chức quốc tế tham gia hỗ trợ ở lĩnh vực chính sách, nâng cao năng lực và chuyển giao tri thức.

“Để thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và năm 2045, Việt Nam cần nhiều hơn những đối tác có thể chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, hỗ trợ hoàn thiện chính sách, tiêu chuẩn và nâng cao năng lực thể chế. Chúng tôi kỳ vọng IESC sẽ là một trong những đối tác như vậy”, ông Nguyễn Ngọc Hùng nói.

IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số
Ông Nguyễn Ngọc Hùng trao Giấy đăng ký thành lập Văn phòng Đại diện tại Việt Nam cho IESC. (Ảnh: Thanh Thảo)

Kết thúc buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Hùng đã trao Giấy đăng ký thành lập Văn phòng Đại diện tại Việt Nam cho IESC. Hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai dự án, đồng thời tăng cường kết nối với các cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức của Hoa Kỳ nhằm mở rộng các chương trình hợp tác phục vụ phát triển bền vững của Việt Nam.

IESC được cấp Giấy Đăng ký lập Văn phòng Đại diện tại Việt Nam để triển khai Dự án ODA “Mở rộng Thương mại Nông nghiệp và An toàn thực phẩm Hoa Kỳ - Việt Nam”, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2031, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường với tổng ngân sách hơn 22,1 triệu USD.

Chương trình nhằm hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống an toàn thực phẩm, kiểm dịch động, thực vật, chuỗi logistics lạnh và tài trợ thương mại nông nghiệp của Việt Nam. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho nông sản chất lượng cao của Hoa Kỳ tiếp cận thị trường Việt Nam một cách minh bạch, ổn định; đồng thời nâng cao năng lực của Việt Nam trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế và hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu.

Chương trình tập trung vào bốn hợp phần chính:

(i) Nâng cao hiệu quả hệ thống ATTP và SPS của Việt Nam;

(ii) Tăng cường năng lực chuỗi cung ứng và hệ thống logistics chuỗi lạnh;

(iii) Mở rộng khả năng tiếp cận nguồn tài trợ thương mại nông nghiệp cho khu vực doanh nghiệp tư nhân;

(iv) Hỗ trợ các định hướng của Việt Nam về đổi mới sáng tạo, phát triển khu vực kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực thương mại nông nghiệp.

Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Bộ Chính trị quyết định phân công, kiện toàn Ban Chỉ đạo TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gồm 31 đồng chí. Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Trưởng ban.
Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh
Ngoại giao khoa học - công nghệ cần chuyển mạnh từ kết nối sang kiến tạo phát triển, từ ký kết sang tổ chức thực hiện, từ huy động nguồn lực bên ngoài sang hình thành năng lực nội sinh, qua đó góp phần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển đất nước.
Mai Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Tiếng chuông hòa bình từ Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

Tiếng chuông hòa bình từ Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

Ngày 20/9 tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (TP.HCM), chương trình hưởng ứng Ngày Quốc tế Hòa bình của Liên hợp quốc (21/9) được tổ chức với sự tham gia của đại diện các tổ chức hòa bình, hữu nghị và hơn 50 khách quốc tế thuộc Cộng đồng Villa Vie Odyssey và Sáng kiến Cờ Hòa bình Toàn cầu (Global Flagship of Peace). Trong không gian lưu giữ những ký ức chiến tranh, tiếng chuông hòa bình vang lên cùng thông điệp về đối thoại, thấu hiểu và hướng tới tương lai.
Thúc đẩy giao thương biên mậu Việt Nam - Lào - Trung Quốc

Thúc đẩy giao thương biên mậu Việt Nam - Lào - Trung Quốc

Mới đây tại tỉnh Điện Biên, Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền Bắc năm 2026, với chủ đề “Chuyển đổi số và Thương mại xanh: Động lực bứt phá giao thương biên mậu Việt Nam - Lào - Trung Quốc”.
Khai mạc Diễn đàn nhân dân Việt – Trung lần thứ 14: Đồng lòng đồng hành, cùng xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai

Khai mạc Diễn đàn nhân dân Việt – Trung lần thứ 14: Đồng lòng đồng hành, cùng xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai

Ngày 20/9, tại Vũ Di Sơn, thành phố Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, Lễ khai mạc Diễn đàn nhân dân Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 14 đã diễn ra với chủ đề "Đồng lòng đồng hành, cùng xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn". Diễn đàn quy tụ đông đảo các chuyên gia, nhà nghiên cứu từ các cơ quan lý luận, trường Đảng, viện hàn lâm, các cơ quan thông tấn báo chí và giới doanh nghiệp hai nước tham gia.
10 Liên hiệp địa phương ký giao ước phối hợp đối ngoại nhân dân giai đoạn 2026-2027

10 Liên hiệp địa phương ký giao ước phối hợp đối ngoại nhân dân giai đoạn 2026-2027

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 10 tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số 02 vừa ký Giao ước thi đua giai đoạn 2026-2027, tập trung phối hợp các hoạt động hữu nghị, thông tin đối ngoại, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và xây dựng tổ chức.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...