Ngoại giao văn hóa: Nét vẽ làm hoàn chỉnh bức tranh hợp tác Việt Nam-Nga

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngoại giao văn hóa là một nội dung hết sức quan trọng trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam với thế giới và với từng nước cụ thể, trong đó bao gồm cả Liên bang Nga.
aa
Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản với công tác ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân Ngoại giao văn hóa mở thêm không gian hợp tác quốc tế
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm hẹp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm hẹp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh vai trò của ngoại giao văn hóa, công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong nhiệm vụ quảng bá hình ảnh đất nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu nâng cao chất lượng công tác người Việt Nam ở nước ngoài, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, lãnh sự và bảo hộ công dân, tạo điều kiện để kiều bào gắn bó, đóng góp cho quê hương; phát huy trí thức, doanh nhân và mạng lưới chuyên gia.

Bên lề Hội nghị, phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus đã có cuộc trò chuyện với ông Đặng Minh Khôi, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga về ngoại giao văn hóa.

Thắt chặt tình hữu nghị thông qua văn hóa

- Thưa Đại sứ, xin ông chia sẻ về công tác ngoại giao văn hóa mà Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đang triển khai?

Đại sứ Đặng Minh Khôi: Để thế giới hiểu Việt Nam, Việt Nam hiểu thế giới, tôi nghĩ không có gì hay hơn là thông qua hoạt động giao lưu nhân dân và văn hóa là một trong những nhịp cầu hết sức quan trọng.

Mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga hết sức đặc biệt. Năm nay, hai nước kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao nhưng hơn 100 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh trên hành trình tìm đường cứu nước đã đến Nga và có thể nói là mỗi một gia đình Việt Nam chúng ta đều có thân nhân từng sinh sống, lao động, học tập tại Liên bang Nga.

Ngoại giao văn hóa: Nét vẽ làm hoàn chỉnh bức tranh hợp tác Việt Nam-Nga
Ngoại giao văn hóa: Nét vẽ làm hoàn chỉnh bức tranh hợp tác Việt Nam-Nga
Ngoại giao văn hóa: Nét vẽ làm hoàn chỉnh bức tranh hợp tác Việt Nam-Nga
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình giao lưu nghệ thuật “Tâm hồn Nga trong lòng Việt Nam.” (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trong thời kỳ trước, Liên Xô đã giúp ta đào tạo hàng chục nghìn sinh viên, trong đó nhiều người trở thành cán bộ chủ chốt. Nền văn hóa Nga gắn bó mật thiết, gần gũi với người dân Việt Nam và ngược lại người dân Nga cũng có một tình cảm hết sức thân thiết với đất nước, con người Việt Nam.

Cho nên chúng tôi luôn cho rằng nhiệm vụ của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên bang Nga là cần tăng cường hơn nữa giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân.

Tôi hết sức tâm đắc khi công tác đối ngoại ngày được đổi mới. Nguyên thủ nước ta cũng đã rất chú trọng việc quảng bá hình ảnh Việt Nam ở nước ngoài.

Năm ngoái, Tổng Bí thư Tô Lâm đã sang thăm Nga trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/2025). Lần đầu tiên đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động diễu binh tại Quảng trường Đỏ. Chứng kiến những bước chân hùng dũng của các chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam, cá nhân tôi vô cùng tự hào. Đó là một hình ảnh rất đẹp của người lính Việt Nam được khắc sâu vào trái tim nhân dân Nga.

Ngoại giao văn hóa: Nét vẽ làm hoàn chỉnh bức tranh hợp tác Việt Nam-Nga
Ngoại giao văn hóa: Nét vẽ làm hoàn chỉnh bức tranh hợp tác Việt Nam-Nga
Quảng bá văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga là hoạt động được tổ chức thường xuyên. (Ảnh: TTXVN)
Quảng bá văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga là hoạt động được tổ chức thường xuyên. (Ảnh: TTXVN)

- Trong những năm qua, cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức nhiều sự kiện để giao lưu, quảng bá văn hóa Việt Nam. Có câu chuyện nào hay khoảnh khắc nào khiến ông thấy xúc động, tự hào khi giới thiệu bản sắc dân tộc với nước bạn?

Đại sứ Đặng Minh Khôi: Câu chuyện thì có rất nhiều nhưng tôi sẽ chia sẻ với bạn về Lễ hội Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng trường Đỏ, trái tim của thủ đô Moskva tháng 7/2025. Lễ hội có chủ đề “Việt Nam-Sắc màu từ miền nhiệt đới” đã thực sự trở thành một sự kiện tôn vinh văn hóa, nghệ thuật và truyền thống Việt Nam, tạo điều kiện cho người dân Nga và du khách tìm hiểu sâu hơn về sự phong phú, đặc sắc của văn hoá Việt Nam.

Điều mà tôi thấy ấn tượng nhất là Phu nhân Ngô Phương Ly làm nhà thiết kế chính của lễ hội và trực tiếp giới thiệu những nét đặc sắc của văn hoá Việt Nam, tạo thiện cảm với các đại biểu và công chúng.

Phu nhân Ngô Phương Ly giới thiệu về nghệ thuật sơn mài cổ với khán giả yêu nghệ thuật Nga. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)
Phu nhân Ngô Phương Ly giới thiệu về nghệ thuật sơn mài cổ với khán giả yêu nghệ thuật Nga. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Tôi rất tự hào khi thấy người dân Nga và du khách quốc tế xếp hàng dài chờ xem rối nước. Mỗi ngày chỉ có vài suất diễn thôi nhưng luôn chật kín khán giả.

Hay như tại gian hàng sơn mài, trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, ngày nào cũng có một bà cụ người Nga ghé thăm. Bà chia sẻ rằng mức lương hưu của bà cũng ít ỏi thôi nhưng bà rất yêu thích đồ sơn mài Việt Nam. Mỗi ngày, bà đến ngắm nghía và chọn mua một món đồ nhỏ để làm kỷ niệm.

Trong 10 ngày, lễ hội đã thu hút khoảng 1 triệu lượt khách tham quan. Tôi nghĩ rằng trong kho tàng văn hóa Việt vô cùng phong phú, chúng ta đã chọn đúng những câu chuyện, sản phẩm đặc sắc để giới thiệu với bạn bè quốc tế.

Quảng bá văn hóa cần làm thường xuyên, có trọng điểm

- Bên cạnh công tác quảng bá văn hóa thì việc giảng dạy tiếng Việt tại Liên bang Nga để bảo tồn bản sắc Việt được tiến hành như thế nào, thưa Đại sứ?

Đại sứ Đặng Minh Khôi: Tôi cho rằng công tác bảo tồn, giảng dạy tiếng Việt đang được triển khai rất tốt. Đại sứ quán Việt Nam phối hợp cùng Liên hiệp các tổ chức người Việt tại Nga và các trường thường xuyên tổ chức cho các em sinh viên tham gia tình nguyện dạy tiếng Việt cho con em người Việt vào dịp Hè.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng Tủ sách tiếng Việt phục vụ cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. (Nguồn: NXB)
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng Tủ sách tiếng Việt phục vụ cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. (Nguồn: NXB)

Hợp tác kinh tế-thương mại càng gắn bó mật thiết thì việc hiểu ngôn ngữ của nhau càng trở nên quan trọng. Chúng tôi cũng hết sức chú trọng việc thúc đẩy giảng dạy tiếng Việt trong trường cho học sinh-sinh viên Nga.

Đáng mừng là số lượng sinh viên Nga học tiếng Việt ngày càng đông. Hiện nay đã có hàng chục trường đại học ở các địa phương khác nhau như Moskva, Saint Petersburg tổ chức giảng dạy tiếng Việt. Thông qua các bài giảng, chúng ta lồng ghép việc quảng bá đất nước, con người Việt Nam.

- Thưa Đại sứ, trong bối cảnh hiện nay, công tác ngoại giao văn hóa cần có cách làm mới như thế nào để đạt mục tiêu quảng bá hình ảnh đất nước hiệu quả?

Đại sứ Đặng Minh Khôi: Chúng ta đang ở thời kỳ hội nhập, mạng xã hội phát triển bùng nổ, thế giới ngày càng trở nên nhỏ bé, đòi hỏi cách làm mới để nâng cao hiệu quả quảng bá văn hóa nghệ thuật truyền thống dân tộc Việt Nam. Cụ thể là tận dụng mạng xã hội, không gian số để thông tin đến với khán giả nhanh hơn, ở quy mô rộng hơn.

Khách tham dự Ngày Văn hóa Việt Nam tại Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga năm 2025. (Ảnh: TTXVN phát)
Khách tham dự Ngày Văn hóa Việt Nam tại Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga năm 2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Tôi cho rằng cần phải lựa chọn những gì là điểm mạnh, những gì tinh túy nhất, Việt Nam nhất, không lai căng, không trộn lẫn với nền văn hóa nào khác. Làm sao để người dân trong nước và bạn bè quốc tế khi nghe thấy, nhìn thấy, đọc thấy một nội dung nào đó, người ta biết ngay đây là Việt Nam.

Hơn nữa, việc quảng bá cần diễn ra thường xuyên tại các quốc gia trọng điểm, quan tâm đặc biệt đến Việt Nam, có mối quan hệ đối tác khăng khít với Việt Nam. Không cứ năm chẵn, năm tròn, tôi cho rằng văn hóa cần có thời gian đủ lâu để thẩm thấu.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nên khuyến khích các văn nghệ sỹ, đặc biệt là nghệ sỹ trẻ tham gia các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật quốc tế. Thành công của ca sỹ Đức Phúc tại cuộc thi Eurovision đã tạo hiệu ứng rất tốt. Tôi cho rằng đó là một kênh hiệu quả để quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi trả lời phỏng vấn tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)
Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi trả lời phỏng vấn tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

- Đại sứ có đánh giá thế nào về vai trò của cộng đồng người Việt trong hoạt động giao lưu nhân dân?

Đại sứ Đặng Minh Khôi: Cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga rất đoàn kết, luôn hướng về quê hương, đất nước.

Tôi cho rằng ngoài các sự kiện ngoại giao ở quy mô cấp nhà nước, cấp lãnh đạo thì chính bà con Việt kiều là chiếc cầu nối tốt nhất với quê hương và đất nước sở tại.

Sinh viên Việt Nam cũng có đóng góp rất lớn trong giao lưu nhân dân. Các em rất năng động, tích cực trong quảng bá văn hóa, hình ảnh Việt Nam ở nước ngoài.

Hoạt động giao lưu văn hóa, ngoại giao nhân dân đã góp phần vẽ nên bức tranh hợp tác hoàn chỉnh giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

- Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ.

Theo Vietnamplus.vn

https://www.vietnamplus.vn/ngoai-giao-van-hoa-net-ve-lam-hoan-chinh-buc-tranh-hop-tac-viet-nam-nga-post1127919.vnp

Ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân: Nền tảng kết nối tương lai Việt – Nga Ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân: Nền tảng kết nối tương lai Việt – Nga
Thành phố Hồ Chí Minh phát huy vai trò tiên phong của ngoại giao văn hóa trong hội nhập quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh phát huy vai trò tiên phong của ngoại giao văn hóa trong hội nhập quốc tế
Theo Vietnamplus.vn
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm 2 Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm 2 Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài

Chiều 18/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Lễ trao Quyết định bổ nhiệm 2 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài.
Việt Nam phát triển năng lượng nguyên tử vì hòa bình

Việt Nam phát triển năng lượng nguyên tử vì hòa bình

Từ ngày 14 đến 18/9/2026, tại Trung tâm Quốc tế Vienna (VIC), Cộng hòa Áo, Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định làm Trưởng đoàn tham dự Khóa họp lần thứ 70 Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), khẳng định nhất quán chủ trương phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, an toàn và bền vững.
Niềm tin vun đắp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Niềm tin vun đắp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Chiều 18/9, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 53 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2026), Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki gặp gỡ báo chí, chia sẻ về những bước phát triển trong quan hệ song phương và các lĩnh vực hợp tác đang được hai nước thúc đẩy.
Dấu ấn Việt Nam trong gần 50 năm đồng hành cùng Liên hợp quốc

Dấu ấn Việt Nam trong gần 50 năm đồng hành cùng Liên hợp quốc

Gần 50 năm kể từ khi gia nhập Liên hợp quốc, Việt Nam đã chuyển từ một quốc gia nhận hỗ trợ để khắc phục hậu quả chiến tranh, tái thiết đất nước sang chủ động tham gia, đóng góp ngày càng thực chất vào công việc chung của tổ chức, từ gìn giữ hòa bình, bảo đảm quyền con người đến phát triển bền vững và tham gia xây dựng các chuẩn mực, sáng kiến toàn cầu...
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...