Quảng Trị hướng tới trở thành tỉnh an toàn về bom mìn vào năm 2035
| Huế khởi động dự án nâng cao nhận thức rủi ro liên quan đến tai nạn bom mìn, vật nổ Quảng Trị: Tăng cường giáo dục nguy cơ bom mìn sau sáp nhập đơn vị hành chính |
Chiều 25/8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks nhân chuyến thăm và làm việc của Đại sứ tại tỉnh.
Chúc mừng bà Jennifer Wicks bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đánh giá cao việc Quảng Trị là địa phương đầu tiên Đại sứ đến thăm và làm việc. Ông cũng đánh giá việc Đại sứ đến viếng, dâng hương tại Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị là cử chỉ ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm đối với lịch sử, đất nước, con người Việt Nam nói chung và Quảng Trị nói riêng.
![]() |
| Buổi làm việc giữa Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks. (Ảnh: Báo và PTTH Quảng Trị) |
Ông Lê Hồng Vinh tin tưởng với kinh nghiệm nhiều năm công tác trong chính quyền Hoa Kỳ và hiểu biết về khu vực, Đại sứ Jennifer Wicks sẽ góp phần mở thêm các cơ hội hợp tác thiết thực giữa Quảng Trị với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đối tác Hoa Kỳ, qua đó đóng góp vào quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.
Giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết Quảng Trị đang tập trung xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước, trong đó có doanh nghiệp, tổ chức và đối tác Hoa Kỳ.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ Hoa Kỳ cùng các tổ chức, đối tác Hoa Kỳ dành cho Quảng Trị trong khắc phục hậu quả chiến tranh, đặc biệt là rà phá bom mìn. Những kết quả đạt được góp phần làm sạch đất đai, bảo đảm an toàn cho người dân và mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Quảng Trị đang triển khai Chương trình hành động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2026-2035, phấn đấu trở thành địa phương đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chí “Tỉnh an toàn về bom mìn” vào năm 2035.
Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của Chính phủ Hoa Kỳ và các đối tác Hoa Kỳ trong khảo sát, rà phá bom mìn, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, hỗ trợ nạn nhân chiến tranh và nâng cao năng lực cho các cơ quan chuyên trách.
Quảng Trị cũng đánh giá cao Chương trình Đối tác Thái Bình Dương - Bạn bè Thái Bình Dương. Việc địa phương được lựa chọn triển khai chương trình trong hai năm liên tiếp 2025 và 2026 thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Chính phủ Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế đối với tỉnh.
![]() |
| Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh (bên phải) tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks. (Ảnh: Báo và PTTH Quảng Trị) |
Bên cạnh khắc phục hậu quả chiến tranh, Quảng Trị mong muốn mở rộng hợp tác với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đối tác Hoa Kỳ trong giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, y tế, chuyển đổi số, năng lượng sạch, thích ứng với biến đổi khí hậu, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển sinh kế bền vững.
Đề cập hợp tác nhân đạo, ông Lê Hồng Vinh đánh giá cao những nỗ lực của Hoa Kỳ trong phối hợp tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam (MIA), cho rằng những hoạt động này góp phần hàn gắn mất mát do chiến tranh, xây dựng lòng tin và tạo nền tảng cho quan hệ hai nước.
Quảng Trị hiện tích cực triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam. Tỉnh mong muốn phía Hoa Kỳ tiếp tục phối hợp, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và các kết quả nghiên cứu phù hợp, nhất là phương pháp, kỹ thuật phục vụ tìm kiếm và xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh.
Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Jennifer Wicks khẳng định Chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương của Việt Nam, trong đó có Quảng Trị, về khắc phục hậu quả chiến tranh, đặc biệt là rà phá bom mìn.
Đại sứ cho biết sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ và làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Quảng Trị với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đối tác Hoa Kỳ trong thời gian tới.
UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 2960/QĐ-UBND phê duyệt khoản viện trợ 293.800 EUR, tương đương gần 8,9 tỷ đồng từ Dự án “Hỗ trợ nạn nhân/người khuyết tật và giáo dục nguy cơ bom mìn, vật nổ hướng đến một cộng đồng an toàn” do Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam tài trợ. |
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 05/6/2026 phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam. |
Tin bài khác
Hệ tư tưởng Hồ Chí Minh – Di sản tinh thần giải phóng dân tộc và nâng cao vị thế Việt Nam
Phát huy vai trò đối ngoại nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện






