Phổ biến Điều lệ VUFO khóa VI vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho các Hội, tổ chức thành viên phía Nam
| Điều lệ khoá VI của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp Hữu nghị/VUFO) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 23/3/2021. Đây là lần đầu tiên Điều lệ của Liên hiệp Hữu nghị được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và được sử dụng thống nhất ở cả Liên hiệp Hữu nghị ở trung ương và địa phương. So với Điều lệ khoá V trước đó, Điều lệ khoá VI của Liên hiệp Hữu nghị có những điểm mới nổi bật. |
| UBND huyện Giồng Trôm (Bến Tre) vừa phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bến Tre, đơn vị tài trợ và chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao 5 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện. |
Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Viện trưởng Viện nghiên cứu Quốc tế và đối ngoại nhân dân là Báo cáo viên tại Hội nghị.
Ông Phan Anh Sơn đã thông tin đến đại diện của 30 hội thành viên và 2 câu lạc bộ trực thuộc về tình hình thế giới đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp. Đồng thời, ông cũng chia sẻ về câu chuyện, quá trình soạn thảo và phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, những thuận lợi, khó khăn cũng như phương hướng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố có thể sẽ gặp phải trong quá trình tham mưu phê duyệt Điều lệ của mình. Ngoài ra, các đại biểu tham dự đã được thông tin tổng quan về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
![]() |
| Ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Viện trưởng Viện nghiên cứu Quốc tế và đối ngoại nhân dân báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: Hạnh Đức |
Ông Phan Anh Sơn chia sẻ: Dịch Covid-19 đã và đang tác động sâu sắc, lâu dài, toàn diện khiến tình hình chính trị, an ninh thế giới trở nên bất trắc, bất định, khó lường hơn. Quá trình toàn cầu hóa bị chững lại và biến dạng, lợi ích quốc gia, dân tộc được đặt lên trên hết. Đồng thời, nhiều mặt của trật tự thế giới bị đảo lộn.
Trong bối cảnh khó khăn đó, hoạt động viện trợ nhân đạo và phát triển của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam bị ảnh hưởng rất lớn. Nhiều chương trình, kế hoạch, hoạt động bị điều chỉnh, thay đổi. Các chuyên gia, cán bộ nước ngoài gặp khó khăn trong việc xuất nhập cảnh và đi lại do phải tuân thủ quy định cách ly. Tiến độ các chương trình, dự án bị chậm, phải kéo dài thời gian thực hiện.
Tuy nhiên, với sự chủ động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (cơ quan đầu mối về quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ) và các cơ quan, địa phương liên quan, hầu hết các tổ chức đã kịp thời điều chỉnh kế hoạch hoạt động, tập trung đề ra các giải pháp hiệu quả bảo đảm duy trì tốt hoạt động chung của tổ chức ở Việt Nam. Trong đó, nhiều tổ chức rất nỗ lực hỗ trợ Việt Nam phòng chống đại dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai như hạn hán xâm nhập mặn ở một số tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, bão lũ ở miền Trung.
![]() |
| Đông đảo đại biểu tham dự Hội nghị. |
Năm 2020, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tiếp tục viện trợ cho Việt Nam trên nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội như: y tế, giáo dục, phát triển nông nghiệp, nông thôn, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường... với tổng giá trị viện trợ ước đạt 250 triệu USD. Trong đó, viện trợ cho bão lũ ở miền Trung là gần 9 triệu USD, hỗ trợ khoảng 6,5 triệu USD phòng chống đại dịch Covid-19.
Hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong năm qua đã giúp giải quyết được một số vấn đề bức thiết của người dân ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nhu cầu viện trợ khẩn cấp và khắc phục hậu quả do thiên tai, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ và người dân vùng hưởng lợi dự án, hỗ trợ các mô hình, chuyển giao kỹ thuật tiên tiến, tăng cường hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế, giới thiệu hình ảnh của Việt Nam với các nhà tài trợ nước ngoài, nhất là những kết quả mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong phòng chống đại dịch Covid-19.
Đặc biệt, ông Phan Anh Sơn đã giới thiệu với các hội thành viên việc Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thông qua ngày 05/12/2019.
Điều lệ khẳng định Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có vai trò nòng cốt trong hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác phi chính phủ nước ngoài; là tổ chức làm công tác chính trị đối ngoại và là bộ phận cấu thành của lực lượng đối ngoại chuyên trách của Việt Nam.
Điều lệ quy định tôn chỉ, mục đích, phạm vi hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, hệ thống tổ chức .... của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Trên cơ sở của Điều lệ Liên hiệp đã được Thủ tướng phê duyệt, các hội sẽ thiết lập điều lệ hoạt động riêng của mình để phù hợp với tình hình thực tế.
| Phát biểu với báo chí về chủ trương, kế hoạch công tác trọng tâm năm 2021 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), bà Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch VUFO cho biết: bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, sẽ có ba nhiệm vụ trọng tâm nhằm củng cố, thúc đẩy, hỗ trợ các tổ chức thành viên ở trung ương và các Liên hiệp địa phương. Bà nói: |
| Ngày 8/2, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ phối hợp với Viện Giao lưu văn hóa châu Á Hàn Quốc (ACEF) tại TP Hồ Chí Minh đến thăm và trao tặng 108 phần quà Tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại Làng Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Nhiều hoạt động mở rộng giao lưu nhân dân Việt Nam - Slovakia
"Hai người bạn Việt Nam cống hiến, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Cuba"
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Đọc nhiều
Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
Chưa ghi nhận công dân Việt Nam bị ảnh hưởng do lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc
208 học sinh, sinh viên Quảng Trị và Hà Tĩnh được trao học bổng Vallet năm 2026
"Hai người bạn Việt Nam cống hiến, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Cuba"
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam





