Trang chủ Bờ cõi biển đảo Cuộc sống vùng biên
15:49 | 24/07/2019 GMT+7

Phía sau cái gọi là “Vương quốc Mông” (bài 2)

aa
Với mục đích tập trung lực lượng, kích động phá hoại an ninh trật tự tại địa bàn vùng dân tộc Mông ở Lào và Việt Nam, thời gian qua, các tổ chức phản động ngoài nước gia tăng các hoạt động thâm nhập các địa bàn biên giới của ta, nơi có người Mông sinh sống để tuyên truyền, lôi kéo di cư sang Lào.
phia sau cai goi la vuong quoc mong bai 2 Phía sau cái gọi là “Vương quốc Mông”

Thực hiện phương châm “ba bám, bốn cùng”, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, BĐBP Điện Biên đã tham ...

Được sự tiếp tay của các thế lực thù địch, nhiều tổ chức phản động lưu vong đã lôi kéo các đối tượng phản động người Mông tham gia tổ chức của chúng. Chúng nhằm vào những phần tử xấu trong người Mông “bồi dưỡng”, gây dựng họ trở thành những đối tượng cốt cán trong việc tuyên truyền, lôi kéo quần chúng tham gia vào các hoạt động chống phá chính quyền.

phia sau cai goi la vuong quoc mong bai 2
Ông Sùng A Kỷ kể lại những hành vi dụ dỗ, đe dọa người dân trong bản của đối tượng Sùng Vẳng Mình. Ảnh: Bích Nguyên

Với mục đích tập trung lực lượng, kích động phá hoại an ninh trật tự tại địa bàn vùng dân tộc Mông ở Lào và Việt Nam, thời gian qua, các tổ chức phản động ngoài nước gia tăng các hoạt động thâm nhập các địa bàn biên giới của ta, nơi có người Mông sinh sống để tuyên truyền, lôi kéo di cư sang Lào. Trong nước, với sự hậu thuẫn từ các tổ chức bên ngoài, một số đối tượng phản động người Mông đã tăng cường dụ dỗ, lôi kéo người Mông tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, chống phá chính quyền nhà nước như tụ tập đông người, ngăn cản cán bộ thực thi pháp luật, đòi thành lập “Vương quốc Mông”...

Nổi lên trong số đó là tổ chức “Người Mông yêu người Mông” tại địa bàn tỉnh Điện Biên, do Vừ A Nếnh, trú tại bản Na Sang 2, xã Na Sang, huyện Mường Chà, Điện Biên cầm đầu. Trong số những “đệ tử” của Nếnh có đối tượng Sùng Vẳng Mình (Sùng A Mình), sinh năm 1982, trú tại bản Huổi Khon, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, Điện Biên.

phia sau cai goi la vuong quoc mong bai 2
Đối tượng Sùng Vẳng Mình. Ảnh: TL

Năm 2007, Mình rỉ tai những thanh niên mới lớn, lười lao động, ham chơi ở Huổi Khon 1 tụ tập xưng vua. Hắn dọa nạt, ép buộc mọi người phải theo mình. Theo lời kể của ông Sùng A Kỷ, Trưởng bản Huổi Khon 1, Mình là đối tượng hung hãn, những việc làm của y thực chất là cướp bóc, dọa nạt, vi phạm pháp luật khiến người dân trong bản rất bất bình: “Thằng Mình có khẩu súng AK. Nó rất hung hãn nên mọi người đi làm trên nương vắng vẻ đều sợ nó. Ban ngày, nó cùng đám thanh niên lười làm lên rừng tập bắn súng để sau này xưng vua, lập “Vương quốc Mông”. Buổi tối, chúng về bản tìm cái ăn, dụ dỗ mọi người theo chúng. Thằng Mình dụ dỗ chú nó đi theo không được liền dùng súng bắn ông ấy. May mà chỉ trúng vào tay. Sau đó, nó chạy trốn lên rừng rồi lại quay về đốt cháy hết hơn hai tấn thóc của chú nó vừa thu hoạch để ở lán trên nương. Từ đó, thằng Mình trốn đi biệt tăm, biệt tích. Nó đi rồi, chúng tôi mới được sống yên ổn” - Ông Kỹ cho biết.

Cũng trên địa bàn tỉnh Điện Biên, từ năm 2009 xuất hiện tổ chức “Ngôi sao 7 cánh” do đối tượng Tráng A Chớ, sinh năm, 1985, ở bản Nậm Sả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, cầm đầu. Tổ chức này lôi kéo, ép buộc những người tham gia đóng tiền để hoạt động và mua kim loại đúc quân hàm, quân hiệu, sao mũ của “Bộ đội Mông”; tổ chức huấn luyện bắn súng, dạy võ thuật nhằm phục vụ chiến đấu khi có thời cơ...

Âm mưu của chúng là tiến hành bạo loạn vũ trang đánh chiếm huyện Mường Nhé, thành lập “Vương quốc Mông” tự trị. Qua điều tra của các cơ quan chức năng, tổ chức phản động của Tráng A Chớ hoạt động có sự liên kết, chỉ đạo, hỗ trợ giữa các tổ chức phản động từ Lào và các nhóm đối tượng đang lẩn trốn ở nước ngoài (Thái Lan, Trung Quốc, Myanmar...); đồng thời, có mối liên hệ với nhiều đối tượng ở địa bàn các tỉnh khác trong nước.

Theo điều tra của lực lượng trinh sát BĐBP, từ năm 2009 đến nay, các tổ chức, đường dây của bọn phản động trong dân tộc Mông trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã tuyên truyền, kích động, móc nối lôi kéo, tập hợp lực lượng tham gia hoạt động lập “Vương quốc Mông” và đã tác động ảnh hưởng xấu đến nhiều thôn, bản có người Mông sinh sống trên địa bàn 11 tỉnh.

Cũng với sự hậu thuẫn của các thế lực thù địch từ nước ngoài, năm 2010, đối tượng Vàng A Ía, sinh năm 1977, trú tại xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, Điện Biên đã thành lập tổ chức “Ngôi sao 6 cánh” lôi kéo, tập hợp lực lượng người Mông gây rối, bạo loạn vũ trang, âm mưu đánh chiếm một số tỉnh Tây Bắc Việt Nam và Bắc Lào, lập “Vương quốc Mông”.

Năm 2011, Vàng A Ía câu kết với Thào A Lù (bản Phìn Gàng, Bảo Nhai, Bắc Hà, Lào Cai) cấu kết tổ chức tuyên truyền, lôi kéo, kích động hàng nghìn người Mông ở Lai Châu, Lào Cai, Đắk Lắk, Đắk Nông kéo về tụ tập tại bản Huổi Khon, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, Điện Biên gây rối an ninh, tổ chức “xưng, đón vua” nhằm gây áp lực đòi chính quyền cắt đất, mục đích thành lập “Vương quốc Mông”.

phia sau cai goi la vuong quoc mong bai 2
Người dân bản Huổi Khon đã trải qua nhiều biến cố. Ảnh: Nguyễn Bích

Sau khi sự việc không thành, Vàng A Ía, Thào A Lù cùng một số đối tượng cầm đầu trốn ra nước ngoài và tiếp tục móc nối với các đối tượng trong nước lôi kéo người Mông tham gia huấn luyện quân sự, tiếp tục ý đồ lập “Vương quốc Mông”. Tháng 10-2012, y chỉ đạo một số tên xâm nhập về Việt Nam phối hợp với số đối tượng trong nước với ý định đánh chiếm một số đồn, trạm Biên phòng ở khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc để lấy vũ khí gây bạo loạn... nhưng không thành. Các đối tượng trong tổ chức này vẫn đang tiếp tục tuyên truyền, lôi kéo người Mông tập hợp lực lượng, chờ thời cơ để gây rối, gây bạo loạn, thực hiện ý đồ thành lập “Vương quốc Mông”. Một số đối tượng trong ổ nhóm này đã bị bắt giữ, còn Vàng A Ía hiện đang bị truy nã.

Khác với các tổ chức trên, tổ chức Dương Văn Mình triệt để lợi dụng lòng tin, nhu cầu tín ngưỡng và trình độ văn hóa, nhận thức còn hạn chế của một bộ phận đồng bào Mông để lôi kéo, vận động đồng bào dân tộc Mông theo "Vàng Chứ" với luận điệu: “Người Mông có Vua, hiện Vua đang ở Hà Tuyên, đồng bào phải theo Vua”... Hoạt động này đã lan nhanh và ảnh hưởng sâu sắc đến một số vùng đồng bào Mông ở trong và ngoài tỉnh, ở một số nơi đồng bào đã bỏ sản xuất, tụ tập ở nhà chờ "Vàng Chứ" đến đón lên trời.

Dương Văn Mình (Giàng Súng Mình), dân tộc Mông, sinh năm 1961, nguyên quán xã Vần Dính, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; trú quán: thôn Ngòi Sen, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Y tuyên truyền “Năm 2000, trái đất sẽ nổ tung, con người sẽ chết hết, ai theo Dương Văn Mình sẽ được chúa Jesus đón lên trời sống sung sướng, không làm cũng có ăn, không học cũng biết chữ, người chết sẽ sống lại, ốm đau sẽ tự khỏi bệnh, người Mông sẽ có Tổ quốc riêng... Dương Văn Mình là người linh thiêng, là đấng cứu thế Jesus”.

Dương Văn Mình tích cực vận động, dụ dỗ nhân dân quyên góp tiền dựng các "Nhà đòn" để làm nơi tụ tập. Bên cạnh đó, các đối tượng cầm đầu tổ chức Dương Văn Mình còn tung tin đồn thất thiệt về "Ngày phán xét", "Vua Mông sắp trở về", tuyên truyền vận động người Mông bỏ tín ngưỡng truyền thống để theo Dương Văn Mình. Hoạt động của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình đã có những tác động ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại nhiều địa phương.

Sự hoạt động của các tổ chức trên đã gây ra nhiều hệ lụy cho cộng đồng người Mông đang yên ổn làm ăn trên đất nước Việt Nam, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống kinh tế của những người Mông chân chất, làm gia tăng sự bất ổn, mất an ninh trật tự khu vực biên giới.

Trần Đức - Nguyễn Bích

phia sau cai goi la vuong quoc mong bai 2 Phụ nữ Vĩnh Xương chung tay bảo vệ biên giới

Thời gian qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Vĩnh Xương, BĐBP An Giang đã phối hợp có hiệu quả với Hội Liên ...

phia sau cai goi la vuong quoc mong bai 2 Giao lưu hữu nghị biên giới Việt-Lào: Sẽ tuần tra song phương

Không chỉ tổng kết chặng đường 15 năm kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới chương trình giao lưu hữu nghị biên giới ...

phia sau cai goi la vuong quoc mong bai 2 Phía sau cái gọi là “Vương quốc Mông”

Thực hiện phương châm “ba bám, bốn cùng”, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, BĐBP Điện Biên đã tham ...

phia sau cai goi la vuong quoc mong bai 2 Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở huyện biên giới Sốp Cộp

Nhằm đảm bảo an ninh - quốc phòng vùng biên giới Sốp Cộp (Sơn La), BCHQS huyện đã xác định mục tiêu có từ một ...

phia sau cai goi la vuong quoc mong bai 2 Bi kịch của cô gái lấy chồng qua biên giới

Gần 2 tháng trôi qua, kể từ khi Bùi Thị Mơ bị đẩy đuổi về nước theo đường mòn từ bên kia biên giới, có ...

phia sau cai goi la vuong quoc mong bai 2 “Cây đại thụ” vùng ngã ba biên giới

Nói đến nữ già làng Y Pan, người dân làng Đắk Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum vẫn thường tự hào ...

Báo Biên phòng
Nguồn:

Tin bài liên quan

Phía sau cái gọi là “Vương quốc Mông”

Phía sau cái gọi là “Vương quốc Mông”

Thực hiện phương châm “ba bám, bốn cùng”, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, BĐBP Điện Biên đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, kịp thời phối hợp với các lực lượng chức năng đập tan âm mưu, ý đồ đen tối thành lập “Vương quốc Mông”.

Các tin bài khác

Giữ học trò vùng biên ở lại lớp bằng những ngày hội tuổi thơ

Giữ học trò vùng biên ở lại lớp bằng những ngày hội tuổi thơ

Ở vùng biên giới Mường Nhé (Điện Biên), giữ học sinh đến trường không chỉ là nhiệm vụ giáo dục mà còn là hành trình giữ lại những ước mơ nhỏ bé giữa núi rừng xa xôi. Một ngôi trường bán trú đang làm điều đó bằng tiếng cười, sự gần gũi và những ngày hội tuổi thơ giản dị.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng trường nội trú vùng biên

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng trường nội trú vùng biên

Chiều 14/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp rà soát tình hình triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”

Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”

Ngày 12/5, Đồn Biên phòng Chiềng Tương (Bộ đội Biên phòng Sơn La) triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”, góp phần hỗ trợ nhân dân khu vực biên giới nước bạn Lào phát triển kinh tế, đồng thời vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé

Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé

Ở xã biên giới Mường Nhé (Điện Biên), nơi nhiều học sinh lần đầu cầm sách khi bước vào lớp 1, Trường PTDTBT Tiểu học Trần Văn Thọ đang âm thầm xây dựng văn hóa đọc, giúp những trang sách trở thành con đường ngắn nhất đưa trẻ em vùng cao đến với tri thức.

Đọc nhiều

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Ngày 6/8, Triển lãm "Đan kết hữu nghị: Tôn vinh 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan" khai mạc tại Hà Nội, giới thiệu trang phục truyền thống và những điểm gần gũi về văn hóa giữa hai nước. Sự kiện cũng nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân trong chặng đường nửa thế kỷ quan hệ song phương.
Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh

Ngoại giao khoa học - công nghệ cần chuyển mạnh từ kết nối sang kiến tạo phát triển, từ ký kết sang tổ chức thực hiện, từ huy động nguồn lực bên ngoài sang hình thành năng lực nội sinh, qua đó góp phần đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển đất nước.
30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan

30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan

Năm 2026 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2026) và 30 năm xây dựng, phát triển của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan (1996 - 2026). Trong dòng chảy quan hệ hai nước, Hội đã kiên trì vun đắp tình hữu nghị, đồng thời từng bước mở rộng hoạt động từ giao lưu truyền thống sang kết nối địa phương, doanh nghiệp, giáo dục, văn hóa và thế hệ trẻ, góp phần tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước.
IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số

IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số

Ngày 7/8 tại Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp ông Chad Ford, Phó Chủ tịch Tổ chức IESC (Hoa Kỳ), trao Giấy đăng ký thành lập Văn phòng Đại diện của IESC tại Việt Nam và trao đổi về định hướng triển khai Dự án "Mở rộng Thương mại Nông nghiệp và An toàn thực phẩm Hoa Kỳ - Việt Nam", hướng tới thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa nông nghiệp và mở rộng hợp tác phát triển giữa hai nước.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động