Điện Biên và Luông Pha Bang thống nhất nâng cấp cửa khẩu quốc tế
| Lào tặng huân chương cho các tập thể, cá nhân tỉnh Điện Biên Điện Biên bồi dưỡng chuyên môn cho 14 cán bộ hai tỉnh Bắc Lào |
Ngày 30/9, tại Nhà liên ngành cửa khẩu Huổi Puốc, xã Mường Nhà, UBND tỉnh Điện Biên hội đàm với đoàn đại biểu tỉnh Luông Pha Bang (Lào) về việc nâng cấp cặp cửa khẩu chính Huổi Puốc (Việt Nam) - Na Son (Lào) thành cửa khẩu quốc tế.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Đoạt và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Chính quyền tỉnh Luông Pha Bang Viêng Vi Lay Đi Lạ Phăn đồng chủ trì hội đàm.
Tại hội đàm, phía Điện Biên trình bày cơ sở pháp lý, tiềm năng và nhu cầu nâng cấp cặp cửa khẩu Huổi Puốc (Việt Nam) – Na Son (Lào). Việc nâng cấp hướng đến mở rộng hành lang kinh tế kết nối với Bắc Lào và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), thúc đẩy thương mại biên giới và du lịch.
![]() |
| Hai bên hội đàm và thống nhất phương án thủ tục nâng cấp cửa khẩu. (Ảnh: Duy Linh) |
Theo thông tin tại hội đàm, chủ trương này phù hợp với quy hoạch cửa khẩu giai đoạn 2021-2030, được Điện Biên xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2025-2027.
Cửa khẩu Huổi Puốc nằm tại mốc quốc giới 144, cách trung tâm tỉnh Điện Biên khoảng 100km, có khả năng kết nối với các tuyến quốc lộ và tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên.
Hạ tầng phía Việt Nam đã được đầu tư với trạm biên phòng có diện tích 1.500m², trụ sở hải quan rộng 6.184m², cùng nhà kiểm soát liên hợp, trạm cân, bãi đỗ xe và trang thiết bị phục vụ xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu.
Đây là những điều kiện để phát triển kinh tế cửa khẩu, thu hút đầu tư và tăng cường giao lưu, hợp tác giữa hai nước.
![]() |
| Bà Viêng Vi Lay Đi Lạ Phăn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Chính quyền tỉnh Luông Pha Bang tham gia hội đàm. (Ảnh: Duy Linh) |
Hai bên thống nhất hoàn thiện thủ tục nâng cấp cặp cửa khẩu chính Huổi Puốc (Việt Nam) - Na Son (Lào) thành cửa khẩu quốc tế trong năm 2026, phấn đấu công bố trong năm 2027.
Cùng với đó, hai tỉnh sẽ đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và giao thông kết nối, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu.
Sau khi nâng cấp, cửa khẩu dự kiến hoạt động từ 7h đến 19h30 hằng ngày, kể cả ngày lễ và cuối tuần.
Cơ quan ngoại vụ của hai tỉnh được giao làm đầu mối trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện các thủ tục và công việc liên quan.
![]() |
| Hai bên tiến hành ký biên bản thống nhất các nội dung phối hợp. (Ảnh: Duy Linh) |
Kết thúc hội đàm, đại diện lãnh đạo hai tỉnh ký biên bản thống nhất các nội dung phối hợp triển khai. Biên bản có hiệu lực từ ngày ký đến khi cửa khẩu quốc tế chính thức đi vào hoạt động.
Ngày 25/9, tỉnh Điện Biên tổ chức lễ truy điệu và an táng 10 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại khu vực Him Lam về Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa. |
Sáng 29/9, tại Điện Biên diễn ra Hội nghị 20 năm tổ chức World Vision đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên (2006 - 2026): “Hành trình vì trẻ em, vì cộng đồng”, kết hợp tổng kết và chuyển giao Chương trình Phát triển vùng Tuần giáo. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên khẳng định: “Trong 20 năm qua, sự đồng hành của World Vision International (WVI) tại Việt Nam đã góp phần đem đến cho nhiều trẻ em Điện Biên điều kiện sống, học tập và cơ hội phát triển tốt hơn”. |
Tin bài khác
Trung thu 2026: Chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vùng biên viễn
Một xã Điện Biên trồng 860ha cà phê, đạt 215% kế hoạch tỉnh giao







