Sơn La

Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở huyện biên giới Sốp Cộp

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Nhằm đảm bảo an ninh - quốc phòng vùng biên giới Sốp Cộp (Sơn La), BCHQS huyện đã xác định mục tiêu có từ một đến hai công trình giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới góp phần vào sự phát triển KT-XH của địa phương.
aa
Khai trương cặp cửa khẩu phụ Nậm Lạnh và Mường Pợ: Thắt chặt tình đoàn kết Việt - Lào Cao Bằng: Nhức nhối vượt biên lao động "chui" Vượt biên lao động "chui": Những hậu hoạ khó lường

Với mục tiêu mỗi năm có từ một đến hai công trình giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, những năm qua, bằng nhiều việc làm thiết thực, cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển KT-XH và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện biên giới.

day manh xay dung nong thon moi o huyen bien gioi sop cop
Với mục tiêu một đến hai công trình để huyện biên giới Sốp Cộp sớm hoàn thành mục tiêu nông thốn mới. Ảnh: Thảo Ngân

Xác định việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm củng cố quốc phòng - an ninh, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sốp Cộp đã quán triệt sâu sắc chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng, chính quyền các cấp.

Đồng thời tuyên truyền sâu rộng về tầm quan trọng, chủ trương, quan điểm, mục tiêu, tiêu chí cũng như bước đi của lộ trình xây dựng nông thôn mới đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ đơn vị.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sốp Cộp chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các xã, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo lực lượng vũ trang, nòng cốt là lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên cùng toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí quy định.

Chứng kiến buổi làm đường tại xã Nậm Lạnh, chúng tôi cảm nhận hết sự tâm huyết của cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sốp Cộp khi đang tất bật, khẩn trương, chuyền tay nhau từng xô nước, nhào trộn bê tông xây dựng tuyến đường gần 1 km.

Đây chỉ là một trong hàng chục cuộc phát động sửa đường, làm đường giao thông nông thôn mà lực lượng Quân sự huyện Sốp Cộp đã thực hiện nhằm góp công, góp sức cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới.

Từ đó, nhiều tuyến đường ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của huyện đã được sửa chữa, nâng cấp, mở rộng và bê tông hóa.

day manh xay dung nong thon moi o huyen bien gioi sop cop
Cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sốp Cộp (Sơn La) tham gia cùng lực lượng Dân quân tự vệ và nhân dân đổ bê tông đường giao thông nông thôn trên địa bàn. Ảnh: Thảo Ngân

Thiếu tá Hà Hồng Quảng, Trợ lý Chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sốp Cộp chia sẻ, đơn vị luôn tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, nhất là tiêu chí làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng; tham gia hướng dẫn nhân dân trồng cây ăn quả trên đất dốc và chăn nuôi gia súc để mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trong 5 năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sốp Cộp đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia cùng nhân dân đổ bê tông hơn 3,15 km đường giao thông nông thôn trên địa bàn; khơi thông cống rãnh, nạo vét, tu sửa 4,7 km mương phai; tham gia vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm và khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải.

Ngoài ra, huyện vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới, xóa bỏ thủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan...

Cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sốp Cộp còn tích cực tham gia hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ đồng đội”, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng chính sách trên địa bàn; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 25 lượt người là đối tượng chính sách và người nghèo.

Chị Tòng Thị Sinh ở bản Co Pồng, xã Sốp Cộp, tâm sự: Hoàn cảnh gia đình chị rất khó khăn, một mình chị phải nuôi hai con. Được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sốp Cộp hỗ trợ xây dựng căn nhà, chị rất phấn khởi. Chị sẽ cố gắng làm việc để phát triển kinh tế gia đình.

Thực hiện phương châm “Cầm tay chỉ việc”, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sốp Cộp đã cử hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ xuống cơ sở hướng dẫn nhân dân chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi; xây dựng mô hình sản xuất có năng suất cao để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

day manh xay dung nong thon moi o huyen bien gioi sop cop
Cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La xuống cơ sở hướng dẫn nhân dân chuyển đổi giống cây trồng. Ảnh: Thảo Ngân

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sốp Cộp đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn thường xuyên tuần tra, canh gác, kiểm soát quân sự; huy động hàng ngàn lượt người tham gia phòng chống bão lũ, tìm kiếm cứu nạn; tham gia chữa cháy rừng và đã cứu được hàng trăm ha rừng phòng hộ, rừng tái sinh trên địa bàn huyện.

Song song với đó, các đơn vị nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ông Vì Văn Định, Chủ tịch UBND xã Nậm Lạnh cho biết, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sốp Cộp luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền xã chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ để cùng tham gia làm công tác dân vận; phối hợp làm đường giao thông nông thôn, hướng dẫn nhân dân tham gia phát triển sản xuất, tuyên truyền bảo vệ quốc phòng - an ninh, góp phần đưa xã sớm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

Qua 5 năm thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sốp Cộp đã góp phần quan trọng và tích cực vào kết quả xây dựng nông thôn mới của toàn huyện.

Đến nay, huyện Sốp Cộp duy trì 1 xã Sốp Cộp đạt chuẩn nông thôn mới, xã Dồm Cang đạt 12 tiêu chí, xã Púng Bánh đạt 9 tiêu chí, các xã Mường Và, Mường Lạn đạt 8 tiêu chí...

Kết quả này đã góp phần thiết thực làm thay đổi diện mạo nông thôn vùng biên giới Sốp Cộp, tăng cường, củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tá Lường Văn Tuyên, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sốp Cộp cho biết, từ đầu năm 2019, đơn vị đã phối hợp với xã Nậm Lạnh tổ chức làm đường giao thông nông thôn. Đến nay, công trình đường giao thông đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, tạo thuận tiện cho nhân dân đi lại, sản xuất.

Thời gian tới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sốp Cộp tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và các xã trong thực hiện chương trình, dự án trên địa bàn, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới.

Những việc làm thiết thực, hiệu quả của cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sốp Cộp đã góp phần quan trọng trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đóng quân.

Việc làm này còn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, góp phần quan trọng củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân - dân ngày càng gắn bó, xây dựng thế trận lòng dân trên địa bàn huyện biên giới Sốp Cộp ngày càng vững chắc.

Thảo Ngân
Nguồn:

Tin bài khác

Niềm vui khai giảng ở những ngôi trường nội trú liên cấp trên biên giới Lai Châu

Niềm vui khai giảng ở những ngôi trường nội trú liên cấp trên biên giới Lai Châu

Sáng 5/9, cùng với cả nước, gần 154.000 học sinh tỉnh Lai Châu nô nức bước vào năm học mới. Trong ngày hội chung đó, niềm vui như được nhân đôi, khi tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức lễ khánh thành 5 ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho con em đồng bào vùng biên.
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc

Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc

Từ những nương ngô, sắn hiệu quả thấp, Điện Biên đặt mục tiêu hình thành vùng cà phê, mắc ca quy mô lớn, mở cuộc chuyển đổi tư duy sản xuất ở miền núi.
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)

Ngày 1/9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).
Ngày 5/9 khánh thành các trường nội trú liên cấp đủ điều kiện tại xã biên giới

Ngày 5/9 khánh thành các trường nội trú liên cấp đủ điều kiện tại xã biên giới

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới đất liền đủ điều kiện sẽ tổ chức khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng sáng 5/9, trước lễ khai giảng năm học 2026-2027. Bộ yêu cầu không tổ chức khánh thành đối với công trình chưa đủ điều kiện theo quy định.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...