Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy triển khai cửa khẩu thông minh
| Âm nhạc kết nối nghệ sĩ, công chúng Việt Nam - Trung Quốc Bóng đá kết nối thiếu niên Việt Nam - Trung Quốc |
Cuộc họp diễn ra tại trụ sở Cục Hải quan Việt Nam, với đoàn công tác phía Việt Nam do ông Nguyễn Anh Tài, Phó Trưởng ban Giám sát quản lý về hải quan, làm trưởng đoàn. Hoạt động được tổ chức trước thời điểm Thông tư số 128/2026/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/10/2026.
Tại cuộc họp, hai bên trao đổi về cơ sở pháp lý, phương thức kết nối dữ liệu, quản lý phương tiện vận chuyển tự động không người lái và khả năng mở rộng mô hình cửa khẩu thông minh.
![]() |
| Các đại biểu phía Việt Nam tham dự cuộc họp trực tuyến với Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) về phối hợp triển khai cửa khẩu thông minh tại trụ sở Cục Hải quan. (Ảnh: CHQ) |
Phía Việt Nam giới thiệu các quy định tại Thông tư số 128/2026/TT-BTC về kiểm tra, giám sát và quản lý hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải tại khu vực cửa khẩu thông minh; cùng Nghị định số 336/2026/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính đối với hàng hóa, phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN. Đây là cơ sở pháp lý để triển khai số hóa quy trình giao nhận hàng hóa và quản lý phương tiện tự động qua biên giới.
Một trong những nội dung trọng tâm được hai bên thảo luận là thống nhất bộ dữ liệu logistics theo cấu trúc “6+1”, gồm sáu thông tin: mã cửa khẩu, số hiệu phương tiện, tên hàng, trọng lượng, số container, trạng thái thông quan và một thông tin về mã phương tiện tự động IGV/AGV.
Trước mắt, việc trao đổi dữ liệu được thực hiện thông qua kết nối giữa các doanh nghiệp quản lý, vận hành của hai nước, tiến tới nâng cấp đồng bộ Cổng thông tin một cửa quốc gia.
Đối với phương tiện vận chuyển tự động không người lái IGV/AGV, hai bên trao đổi về quy trình giám sát di chuyển, đăng ký mã nhận diện, thời gian lưu giữ phương tiện không quá 48 giờ và phương án ứng cứu nhanh khi xảy ra sự cố kỹ thuật hoặc mất kết nối.
Bên cạnh mô hình thí điểm tại Lạng Sơn, Hải quan Việt Nam đề nghị Hải quan Nam Ninh phối hợp cung cấp thông tin, nghiên cứu lựa chọn phương thức vận chuyển phù hợp cho cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc), tại khu vực cầu Bắc Luân II.
Việc tăng cường phối hợp giữa cơ quan hải quan, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp vận hành của hai nước được kỳ vọng góp phần rút ngắn thời gian thông quan, hạn chế ùn tắc tại khu vực biên giới, tạo thuận lợi cho thương mại Việt Nam - Trung Quốc phát triển bền vững.
Từ ngày 11-12/9/2026, Trường Cao đẳng Lào Cai tổ chức Chương trình giao lưu quốc tế sinh viên Việt Nam - Trung Quốc với chủ đề “Kết nối tri thức, kiến tạo tương lai”. Đây là hoạt động nhằm tăng cường giao lưu, hợp tác giáo dục và kết nối sinh viên giữa các cơ sở đào tạo của Việt Nam và Trung Quốc. |
Ngày 17/9, tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã có các cuộc gặp với lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Trung Hoa và Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, trao đổi nhiều định hướng nhằm tăng cường giao lưu, hợp tác giữa phụ nữ hai nước, góp phần củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. |
Tin bài khác
Điện Biên và Luông Pha Bang thống nhất nâng cấp cửa khẩu quốc tế
Một kiểm lâm quản lý hàng nghìn héc-ta rừng ở Điện Biên





