Trang chủ Bờ cõi biển đảo Cuộc sống vùng biên
16:20 | 04/07/2022 GMT+7

Phát huy sáng tạo của tuổi trẻ để bảo vệ biên cương

aa
Những tháng đầu năm 2022, các cơ sở đoàn Bộ đội biên phòng (BĐBP) Đắk Nông đã triển khai nhiều phong trào, công trình, phần việc thanh niên ở đơn vị, trên địa bàn đóng quân, tạo không khí thi đua sôi nổi.
Bảo vệ đàn voi rừng hoang dã xuất hiện ở vùng biên giới Gia Lai Bảo vệ đàn voi rừng hoang dã xuất hiện ở vùng biên giới Gia Lai
UBND xã Ia Mơ, H.Chư Prông (Gia Lai) ngày 20/6 cho biết vừa thông báo đến người dân và các đơn vị đứng chân trên địa bàn, nhằm bảo vệ đàn voi rừng mới xuất hiện ở dọc đường biên thuộc địa phận xã này với Campuchia.
Đồng Tháp và Pray Veng (Campuchia) ký kết hợp tác bảo vệ an ninh, trật tự trên biên giới Đồng Tháp và Pray Veng (Campuchia) ký kết hợp tác bảo vệ an ninh, trật tự trên biên giới
Ngày 29/6, tại thành phố Pray Veng (tỉnh Pray Veng, Vương quốc Campuchia), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp và Bộ chỉ huy Hiến binh tỉnh Pray Veng đã tổ chức Hội nghị ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác bảo vệ an ninh, trật tự xã hội trên biên giới năm 2022.

Tại Chi đoàn Đồn Biên phòng Đắk Dang, các đoàn viên đã chọn mô hình “Trồng hoa sen” tại đơn vị để thực hiện công trình thanh niên.

Còn với Chi đoàn Đồn Biên phòng Đắk M'Bai, mô hình “Hũ gạo biên cương” được xây dựng để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân. Hàng ngày, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị dành một phần gạo trong khẩu phần ăn đóng góp vào hũ gạo.

Các đoàn viên thanh niên Đồn biên phòng Cửa khẩu Thuận An (Đắk Mil) luôn thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, khẳng định vai trò, trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Đoàn thanh niên nơi đây đã tổ chức vận động 64 em học sinh bỏ học trở lại trường, nhận đỡ đầu 2 học sinh khu vực biên giới và 1 học sinh người Campuchia theo chương trình “Nâng bước em tới trường”, nhận nuôi 1 học sinh trên địa bàn theo chương trình “Con nuôi biên phòng”.

Phát huy sáng tạo của tuổi trẻ để bảo vệ biên cương
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu Thuận An hỗ trợ người dân bon Sar Pa, xã Thuận An gặp khó khăn. Ảnh: Báo Đắk Nông.

Đặc biệt, nhằm cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát động, các cơ sở đoàn đã triển khai Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2022 với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” thu hút đông đảo Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong và ngoài lực lượng BĐBP tham gia.

Tiêu biểu là mô hình “Tiết học vùng biên” được các đơn vị đã phối hợp với các trường học bố trí lớp học ngay cạnh cột mốc biên giới. Thầy giáo đứng lớp là những cán bộ BĐBP. Qua các “Tiết học vùng biên” đã góp phần tuyên truyền đến ĐVTN hiểu được các nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, hệ thống đường biên, cột mốc; các di tích lịch sử, đóng góp của các thế hệ cha anh đối với sự nghiệp bảo vệ biên giới. ĐVTN, học sinh còn được đi tham quan thực tế cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ biên phòng… Từ đó, hình thành lý tưởng, hoài bão, khơi dậy, nâng cao ý thức về bảo vệ chủ quyền biên cương Tổ quốc.

Với bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định rõ vai trò trách nhiệm, trong 5 năm qua, ĐVTN BĐBP trong toàn tỉnh luôn là lực lượng xung kích, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Từ năm 2017 đến nay, cán bộ, ĐVTN tham gia các hoạt động tuần tra, kiểm soát biên giới gần 4.000 lượt. ĐVTN tham gia chủ trì và phối hợp bắt giữ 294 vụ với 472 đối tượng vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, trong thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, tuổi trẻ BĐBP Đắk Nông trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên các tổ, chốt quản lý, bảo vệ biên giới và ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Quân nhân trẻ tại các đồn biên phòng tích cực thực hiện các nội dung của phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới.

Trong đó, bằng nhiều hình thức, các cơ sở đoàn tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền cho gần 16 ngàn lượt người nghe. Các đơn vị còn biên soạn, in ấn phát 6.892 tờ rơi, tờ gấp phòng chống dịch đến tận tay cán bộ, nhân dân khu vực biên giới. Ngoài ra, ĐVTN kết nối, vận động được 50 đèn pin năng lượng mặt trời, 10.000 khẩu trang y tế, 500 kính chống giọt bắn, 550 lọ nước rửa tay khô, 300 lọ kem đuổi muỗi, 10 thùng cồn khô… với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng để trao tặng cho nhân dân và cán bộ, chiến sĩ tại các tổ, chốt trên địa bàn khu vực biên giới.

Tuổi trẻ BĐBP toàn tỉnh đã tham gia gần 2.000 ngày công giúp dân lao động sản xuất; thu hoạch và chăm sóc 16,4 ha hoa màu; sửa chữa và làm mới 15 căn nhà; giúp 120 hộ gia đình xóa đói, giảm nghèo. Nhiều mô hình, cách làm hay đã được tuổi trẻ BĐBP toàn tỉnh thực hiện như: Chương trình “Nâng bước em tới trường”, nhận đỡ đầu 62 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mô hình “Hũ gạo biên cương”, “Tay kéo biên phòng”, “Tiết học vùng biên”... đã đạt được những kết quả thiết thực để lại dấu ấn đậm nét của thanh niên BĐBP tỉnh đối với Nhân dân khu vực biên giới.

An Giang - Kiên Giang - Cà Mau ký kết hiệp đồng bảo vệ biên giới, vùng biển Tây Nam An Giang - Kiên Giang - Cà Mau ký kết hiệp đồng bảo vệ biên giới, vùng biển Tây Nam
Ngày 9/4, tại Kiên Giang, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Kiên Giang, Cà Mau và An Giang đã tiến hành hội nghị sơ kết công tác bảo vệ biên giới, vùng biển tiếp giáp giữa 3 tỉnh năm 2021 đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
Bộ đội Biên phòng Kiên Giang: Thăm, chúc tết lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Campuchia Bộ đội Biên phòng Kiên Giang: Thăm, chúc tết lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Campuchia
Ngày 10/4, Đoàn công tác Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang do Đại tá Võ Văn Sử, Chỉ huy trưởng dẫn đầu đã đến biên giới Hà Tiên để thăm hỏi, chúc tết, trao quà cho các lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm ThMây của dân tộc Khmer.
Vĩnh Bảo (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Lũy thép biên phòng toàn dân

Lũy thép biên phòng toàn dân

Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời xây dựng được thế trận lòng dân vững mạnh, làm nền tảng thực hiện tốt công tác biên phòng.
Gặp gỡ đầu xuân góp phần thúc đẩy hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc

Gặp gỡ đầu xuân góp phần thúc đẩy hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc

Ngày 28/2, tại TP Bắc Hải (Quảng Tây, Trung Quốc) đã diễn ra chương trình Gặp gỡ đầu Xuân giữa 4 tỉnh biên giới của Việt Nam gồm Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Giang, Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Tại chương trình, Bí thư 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã ký kết Biên bản Hội đàm Gặp gỡ đầu Xuân và chứng kiến Lễ ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác hai bên.
Kiên Giang: hơn 200 hộ dân đăng ký tự quản mốc quốc giới

Kiên Giang: hơn 200 hộ dân đăng ký tự quản mốc quốc giới

Đến nay, tuyến biên giới đất liền thuộc tỉnh Kiên Giang có hơn 200 hộ dân đăng ký tự quản mốc quốc giới với gần 50 km đường biên giới, thành lập 17 Tổ an ninh trật tự; khu vực biên giới biển, đảo thành lập 46 Tổ tàu thuyền, bến bãi an toàn.
Xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu mạnh

Xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu mạnh

Ngày 23/2, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2019 - 2024 và gặp mặt, biểu dương, khen thưởng cán bộ Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Đọc nhiều

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động