An Giang - Kiên Giang - Cà Mau ký kết hiệp đồng bảo vệ biên giới, vùng biển Tây Nam
Tiến Vinh - Thành Thật 10/04/2022 13:38 | Nhịp sống biển đảo
Tham gia ký kết và đồng chủ trì Hội nghị có Đại tá Lương Hoàng Đông - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Cà Mau; Đại Tá Võ Văn Sử - Chỉ huy trưởng BĐBP Kiên Giang và Đại tá Trần Quốc Khánh - Chỉ Huy trưởng BĐBP An Giang cùng các chỉ huy của các phòng nghiệp vụ có liên quan.
![]() |
Đại tá Võ Văn Sử - Chỉ huy trưởng BĐBP Kiên Giang trao đổi tại hội nghị. |
Trong năm qua, Bộ chỉ huy Biên phòng 3 tỉnh đã duy trì trao đổi thông tin, tình hình có liên quan xảy ra trên khu vực biên giới đất liền, biên giới biển hàng tuần; Bộ chỉ huy Biên phòng 3 tỉnh giao các phòng chuyên môn (Tham mưu, Trinh sát, Phòng chống ma túy và tội phạm, Chính trị) phối hợp thực hiện nhiệm vụ cơ sở kế hoạch hiệp đồng, cùng với đó đã hướng dẫn, chỉ đạo các đồn Biên phòng tiếp giáp tổ chức thực hiện nghiêm. Tổ chức lực lượng bám nắm địa bàn, phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, các quy định của địa phương, thực hiện tốt các Nghị định, Hiệp định, Quy chế khu vực biên giới. Tham mưu cho chính quyền địa phương các xã giáp ranh phát động và duy trì tốt hoạt động phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ tổ quốc đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu và gian lận thương mại, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn...
![]() |
Đại tá Lương Hoàng Đông - Chỉ huy trưởng BĐBP Cà Mau; Đại tá Võ Văn Sử - Chỉ huy trưởng BĐBP Kiên Giang và Đại tá Trần Quốc Khánh - Chỉ Huy trưởng BĐBP An Giang cùng tham gia ký kết hiệp đồng bảo vệ biên giới, vùng biển và địa bàn tiếp giáp. |
Thời gian tới, 3 đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ khu vực biên giới đất liền, vùng biển, phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật ở khu vực tiếp giáp. Chủ động nắm chắc diễn biến tình hình khu vực biên giới, vùng biển, đảo, chuẩn bị chu đáo, tổ chức, bố trí lực lượng hợp lý, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới đất liền, vùng biển và phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn tổ chức tuyên truyền rộng rãi quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước...


Đáng chú ý
Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia


Tết Trung thu năm 2022: Quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Vùng đặc thù, vùng khan hiếm, khó khăn về nguồn nước được hỗ trợ một số mô hình cấp nước sạch
Bài viết mới
Quân y Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị nạn

Lồng ghép tuyên truyền Luật CSB Việt Nam và Luật phòng chống tội phạm ma túy đến ngư dân

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã đồng hành hàng trăm năm với lịch sử văn hóa và đời sống dân tộc Việt. Một trong những giá trị quan trọng nhất của hoạt động tín ngưỡng này chính là âm nhạc. Sự hòa trộn của yếu tố bác học với dân gian; sự giao thoa văn hóa các vùng miền, các dân tộc; sự tiếp biến của văn hóa các giai đoạn lịch sử… đạt đến độ hoàn hảo. Đặc biệt nhất là tính thống nhất cực kỳ cao độ giữa cảm xúc, tâm tưởng của những thành phần tham dự là chủ sự, nghệ nhân, khán thính giả; của đời sống hiện thực với đời sống tâm linh thiêng liêng đã được âm nhạc, diễn xướng ở đây tạo nên một giá trị hiếm có. |