Ông Trump có thể không đủ tư cách tái tranh cử
Viễn cảnh chấm dứt nhiệm kỳ trong bình yên của ông Trump dường như rất xa vời. Theo các quan chức, bất chấp mối quan hệ đang rạn nứt với ông Trump, Phó Tổng thống Mike Pence đã bác bỏ việc điều khoản khiếm khuyết của Tu chính án thứ 25 để gạt tổng thống ra bên lề, như nhiều người đã thúc giục ông và nội các làm. Các đảng viên Đảng Dân chủ đề nghị nhanh chóng tiến tới việc luận tội.
![]() |
| Lực lượng Vệ binh Quốc gia trước Điện Capitol hôm 6/1. |
Kết thúc một ngày im lặng trước công chúng, ông Trump đã đăng một đoạn video dài 2,5' trên Twitter vào tối qua để lên án vụ tấn công của đám đông. Ông Trump tuyên bố mình “phẫn nộ vì bạo lực, vô luật pháp và tình trạng lộn xộn” ngoài ra còn nói với những người gây ra việc này rằng “bạn sẽ phải trả giá”.
Dù ông Trump không từ bỏ những cáo buộc gian lận bầu cử nhưng cuối cùng ông đã phải chấp nhận thất bại. “Một chính quyền mới sẽ được thành lập vào ngày 20/1,” ông Trump thừa nhận. “Trọng tâm của tôi bây giờ chuyển sang đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ, có trật tự và liền mạch. Khoảnh khắc này kêu gọi sự hàn gắn và hòa giải”, ông nói tiếp.
Các trợ lý Nhà Trắng đã cố gắng kêu gọi Tổng thống can thiệp và công khai kêu gọi những kẻ bạo loạn hãy về nhà. Tuy nhiên, ông chỉ làm một cách muộn màng, miễn cưỡng và nửa vời. “Chúng tôi đang xem xét tất cả các trường hợp, không chỉ những người đã vào tòa nhà”, Michael R. Sherwin, luật sư Mỹ tại Washington nói với các phóng viên. Khi được hỏi liệu điều đó có bao gồm ông Trump hay không, ông không loại trừ điều đó. "Nếu bằng chứng phù hợp với các yếu tố cấu thành tội phạm, họ sẽ bị buộc tội", ông nhấn mạnh.
Tuy nhiên, bất chấp những lời bàn tán về việc hàn gắn, ông Trump lặng lẽ lên kế hoạch thực hiện một chuyến đi vào tuần tới tới biên giới phía Tây Nam để nêu bật các chính sách nhập cư cứng rắn của ông, vốn đã gây ảnh hưởng đến Washington trong những năm qua.
![]() |
| Bà Nancy Pelosi kêu gọi tước quyền hoặc luận tội Tổng thống Trump thông qua Tu chính án thứ 25. |
Washington vẫn đứng vững vào thứ Năm, các doanh nghiệp và mặt tiền cửa hàng vẫn còn nguyên, hàng nghìn lính Vệ binh Quốc gia bắt đầu tỏa ra xung quanh thành phố và một số người tham gia cuộc tấn công đã bị bắt giữ. Trong bối cảnh bị giám sát chặt chẽ về sự cố an ninh, cảnh sát trưởng Capitol và trung sĩ Thượng viện đã từ chức.
Tuy nhiên, trung tâm của mọi sự chú ý vẫn là ông Trump. Bà Pelosi và Thượng nghị sĩ Chuck Schumer của New York, lãnh đạo đảng Dân chủ, đã kêu gọi ông Pence và nội các viện dẫn Tu chính án thứ 25. Nhưng sau khi Phó Tổng thống từ chối nhận các cuộc điện thoại của họ, bà Pelosi nói với các phóng viên rằng sẽ theo đuổi việc luận tội nếu ông ấy không hành động.
“Dù chỉ còn 13 ngày nữa nhưng bất kỳ ngày nào cũng có thể là một màn trình diễn kinh dị đối với nước Mỹ,” bà Pelosi nói và gọi hành động của ông Trump hôm thứ Tư là một “hành động đầy tham vọng”.
Ông Biden không đề cập đến việc liệu ông Trump có nên tiếp tục tại vị hay không nhưng gọi hôm 6/1 là “một trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử của nước Mỹ”. Ông cũng mạnh mẽ buộc lỗi Tổng thống đương nhiệm đã kích động đám đông.
Ngay cả các trợ lý của ông Trump cũng lặng lẽ thảo luận với nhau về khả năng viện dẫn Tu chính án thứ 25 và một số đảng viên Cộng hòa nổi tiếng cùng với các doanh nghiệp sẽ nghiêng về đảng Dân chủ. Bao gồm John F.Kelly, cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng của ông Trump; Đại diện Adam Kinzinger của Illinois; Thống đốc Larry Hogan của Maryland; và Michael Chertoff, cựu Bộ trưởng An ninh nội địa dưới thời Tổng thống George W. Bush.
Tờ The Wall Street Journal cũng kêu gọi ông Trump từ chức, cho rằng hành động của ông là sai lầm.
Phó Tổng thống Mike Pence cho biết, một số thư ký nội các và các quan chức chính quyền khác kết luận rằng Tu chính án thứ 25 là một cơ chế khó sử dụng để loại bỏ 1 tổng thống. Quan điểm này thậm chí còn trở nên vô lý hơn khi hai thành viên nội các là Elaine L. Chao, Bộ trưởng Giao thông vận tải và Betsy DeVos, thư ký giáo dục - từ chức để phản đối hành động của ông Trump đối với đám đông.
Mặc dù một bản án luận tội sẽ chỉ tước bỏ quyền lực của ông Trump vài ngày sớm hơn so với dự kiến nhưng nó cũng có thể khiến ông không đủ tư cách tái tranh cử vào năm 2024. Theo những người am hiểu về vụ việc, những dấu hiệu này có thể chỉ khuyến khích ông Trump tự ân xá trước khi rời nhiệm sở, một ý tưởng mà ông đã nêu ra trước khi cuộc bạo loạn diễn ra.
Tài khoản Twitter của ông Trump đã bị khoá, tạm thời tước bỏ nền tảng đó của ông nhưng Facebook và Instagram đã cấm ông ấy cho đến khi hết nhiệm kỳ tổng thống.
| Tổng thống Trump tuyên bố "sẽ có một sự chuyển đổi theo trật tự vào ngày 20/1", nhưng vẫn từ chối chấp nhận kết quả bầu cử. |
| Ngày 7/1, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham gia của hơn 150 đại biểu chính thức. |
| Thông điệp mới của lãnh đạo Nhà Trắng ngay lập tức bị Twitter dán nhãn cảnh báo là "tuyên bố gây tranh cãi về gian lận bầu cử". |
Tin bài liên quan
Tổng thống Trump ký sắc lệnh yêu cầu công dân chứng minh quốc tịch khi bỏ phiếu
Ông Trump ra lệnh giải mật hồ sơ FBI về cuộc điều tra Nga
Bốn tác động lên ngân hàng Việt khi ông Trump làm Tổng thống Mỹ
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 02/01: Trung Quốc lên án phát biểu năm mới của lãnh đạo Đài Loan; Nga cáo buộc Ukraine không kích vào đêm giao thừa
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thông điệp năm mới 2026
Năm 2025: Khoa học công nghệ Trung Quốc có nhiều đột phá về đổi mới sáng tạo
Trung Quốc: Mạng lưới đường sắt cao tốc vượt mốc 50.000km
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Tổng tuyển cử 1946 là lựa chọn của những người lãnh đạo vì tương lai dân tộc
Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972








