Ông Phạm Công Tạc giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Sáng 10/10, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Hungary đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới với 41 thành viên. Ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ được Đại hội tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội khóa V.
aa
Triển lãm 83 tác phẩm của 30 họa sĩ nổi tiếng của Hungary tại Việt Nam Triển lãm 83 tác phẩm của 30 họa sĩ nổi tiếng của Hungary tại Việt Nam

Triển lãm được tổ chức trong khuôn khổ chương trình các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ...

Bộ Quốc phòng Việt Nam trao vật tư y tế phòng COVID-19 cho quân đội Pháp, Hàn Quốc và Hungary Bộ Quốc phòng Việt Nam trao vật tư y tế phòng COVID-19 cho quân đội Pháp, Hàn Quốc và Hungary

Trước làn sóng thứ hai của dịch COVID-19 trên toàn cầu, việc trao tặng một số loại vật tư y tế thông thường cho cán ...

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary lần thứ V
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Tham dự Đại hội có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam Ory Csaba, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc cùng đại diện một số bộ, ban ngành và 200 đại biểu của các Chi hội Hội hữu nghị Việt Nam-Hungary trên cả nước.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary hiện nay tập hợp gần 1.400 hội viên, bao gồm các cựu sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh, cán bộ, nhân viên ngoại giao đã từng học tập, làm việc và công tác tại Hungary.

Trong nhiệm kỳ 2014-2020, hoạt động Hội đã bám sát các định hướng về công tác đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo của Liên hiệp Hữu nghị trong việc thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư “Về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam”. Quán triệt phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” của Liên hiệp Hữu nghị trong giai đoạn 2014-2020.

Đặc biệt, năm 2020, trong tình hình dịch COVID-19 phát triển mạnh tại Hungary, để chia sẻ những khó khăn với nhân dân Hungary, các Hội viên của Hội hữu nghị Việt Nam-Hungary đã quyên góp tiền và mua 10.400 khẩu trang gửi tặng cho nhân dân Hungary và được Đại sứ quán Hungary chuyển về nước. Điều đó thể hiện tình cảm uống nước nhớ nguồn của những Hội viên đối với nhân dân Hungary.

Ông Phạm Công Tạc giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary
Các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm.

Những nỗ lực trong các hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước.

Quan hệ Việt Nam-Hungary đã được nâng lên thành quan hệ đối tác toàn diện kể từ sau chuyến thăm Hungary của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 9/2018. Hai nước có cơ chế hợp tác song phương là Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam-Hungary. Cùng với EU, Hungary ủng hộ lập trường của Việt Nam trong vấn đề biển Đông và ủng hộ việc ký Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU và Hiệp định bảo hộ đầu tư. Đến nay, hai nước đã ký nhiều hiệp định, văn bản, thỏa thuận, tạo cơ sở pháp lý cho quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Một số chuyến thăm cấp cao gần đây: về phía Việt Nam có chuyến thăm Hungary của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (tháng 4/2017), Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng (tháng 9/2018); về phía Hungary có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của Thủ tướng Hungary Orban Viktor (tháng 9/2017).

Hungary coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất ở Đông Nam Á. Những năm gần đây, quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước tăng trưởng mạnh, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa song phương năm 2018 đạt 645 triệu USD.

Quan hệ song phương được tích cực thúc đẩy trên các lĩnh vực lập pháp, tư pháp, quốc phòng-an ninh, y tế, giáo dục-đào tạo, hợp tác giữa các địa phương. Những năm qua, Hungary là nước duy nhất tại Đông Âu liên tục tăng số lượng học bổng dành cho Việt Nam. Nhân chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Viktor Orban tháng 9/2017, Hungary đã nâng số học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tập lên đến 200 suất từ năm học 2018-2019.

Nhờ những đóng góp lớn trong công tác đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hungary trong thời gian qua, Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary và một số cá nhân của Hội đã được nhận Bằng khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 41 thành viên. Ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ được Đại hội tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội khóa V.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary lần thứ V
Ông Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ được giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Hungary khóa V.

Bày tỏ cảm ơn khi được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội khóa V, ông Phạm Công Tạc cho biết đây là vinh dự to lớn đồng thời là trọng trách lớn lao mà Đại hội đã tin tưởng giao phó.

Ông khẳng định sẽ cùng Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam-Hungary tiếp tục hết sức mình vun đắp cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, củng cố và tăng cường quan hệ mọi mặt giữa hai nước.

“Bản thân tôi rất kỳ vọng về sự phát triển trong mối quan hệ của hai nước sắp tới, mong rằng sẽ có càng nhiều người trẻ của hai nước đi học tập, làm việc, nối tiếp chúng ta trở về nước cống hiến và xây dựng Hội hữu nghị Việt-Hungary ngày càng vững mạnh” - ông Phạm Công Tạc phát biểu.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary lần thứ V
Bà Nguyễn Phương Nga phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đánh giá cao những thành tích, nỗ lực triển khai các hoạt động phong phú, có chiều sâu của Hội hữu nghị Việt Nam-Hungary trong nhiệm kỳ vừa qua.

Chia sẻ suy nghĩ về một số trọng tâm trong công tác của Hội trong nhiệm kỳ tới, bà Nguyễn Phương Nga cho rằng Hội cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội hữu nghị Hungary - Việt Nam và các ban bè truyền thống. Đồng thời tích cực mở rộng, đa dạng hoá mạng lưới đối tác tại Hungary… góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân trên nhiều lĩnh vực thực chất và hiệu quả.

Bên cạnh đó, Hội cũng cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chủ động đề xuất các sáng kiến, nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác, giao lưu nhân dân để vừa phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, vừa phát khai thác được các tiềm năng thế mạnh của hai nước thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Theo Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam: “Điểm sáng trong quan hệ Việt Nam và Hungary chính đội ngũ hàng ngàn cán bộ, chuyên gia, kỹ thuật viên… đã từng học tập, sinh sống tại Hungary. Đây chính là những sứ giả, cầu nối đáng quý để vun đắp cho tình hữu nghị giữa hai nước… Hy vọng trong thời gian tới Hội sẽ mở rộng mạng lưới, tập hợp thu hút nhiều hơn nữa sự tham gia của giới trẻ trong các hoạt động”.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, với sự lãnh đạo của BCH khoá V nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội hữu nghị Việt Nam-Hungary sẽ đạt được những thành công mới, góp phần xứng đáng vào việc thúc đẩy và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam Hungary.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary lần thứ V
Các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các hoạt động đối ngoại nhân dân nhiệm kỳ vừa qua được nhận kỷ niệm chương “Vì hòa bình giữa các dân tộc”.

Tại Đại hội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng tặng kỷ niệm chương “Vì hòa bình giữa các dân tộc” và bằng khen cho các cá nhân, tập thể của Hội có nhiều thành tích xuất sắc trong các hoạt động đối ngoại nhân dân nhiệm kỳ vừa qua.

Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hungary ngày càng được thắt chặt trên tất cả các mặt Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hungary ngày càng được thắt chặt trên tất cả các mặt

Ông Gyula Nagy, đại diện Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam bày tỏ vui mừng khi quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hungary ngày ...

Người Việt ở Hungary đi qua bão dịch Người Việt ở Hungary đi qua bão dịch

Chính phủ Hungary đã tiến hành các biện pháp nghiêm ngặt từ sớm nên tình hình dịch bệnh ở đây có thể nói là an ...

Ngọc Châu
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Ngày 15/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt và làm việc với đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và ra đề “5 bài toán” dành cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để có thể làm tốt nhất vai trò là cơ quan “nòng cốt, chuyên trách, trụ cột” về đối ngoại nhân dân.
Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày 14/9, các đại biểu đề xuất mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại, phát huy quan hệ hữu nghị thành những kết nối, chương trình hợp tác thiết thực.
Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...