Trang chủ Hữu nghị Chân dung bè bạn
14:01 | 06/07/2019 GMT+7

Ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Anh

aa
Sáng 6/7 tại Hà Nội, Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Anh (Hội) đã tiến hành Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương được bầu làm Tân Chủ tịch Hội.
“Speak now” – cuộc thi hướng tới 45 năm quan hệ ngoại giao Việt- Anh Hội Việt - Anh thành phố Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động giáo dục trong nhiệm kỳ 2017-2022 Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Hội hữu nghị Việt-Anh và Mạng lưới Việt-Anh giai đoạn 2016-2019
ong hoang quoc vuong thu truong bo cong thuong lam chu tich hoi huu nghi viet anh
Sáng 6/7, Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Anh tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc khóa IV nhiệm kỳ 2019-2024

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động hữu nghị, hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực trao đổi đoàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong đó tập trung hướng tới là thế hệ trẻ; đẩy mạnh công tác từ thiện, nhân đạo, cùng các đối tác tích cưc ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Hội có một mạng lưới đối tác, bạn bè quốc tế chặt chẽ như Hội hữu nghị Anh – Việt, Mạng lưới Việt – Anh (VN – UK Network), Tổ chức phẫu thuật nhân đạo Facing the world. Trong các cuộc làm việc, các bên đã thảo luận, trao đổi về việc hỗ trợ, kết nối cộng đồng doanh nghiệp, tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân và tăng cường quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Hàng năm, Hội phối hợp với các đối tác tại Việt Nam tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của hai nước, như kỷ niệm ngày thiết lập Quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Vương quốc Anh, Quốc khánh hai nước; phối hợp với Chi hội thành viên tổ chức các cuộc thi thuyết trình tiếng Anh “Speak Now”, tìm hiểu về đất nước, con người và văn hoá của Vương quốc Anh.

Ông Len Aldis, cố Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Anh – Việt, người bạn lớn của Việt Nam khi qua đời đã di chúc để lại một khoản tiền cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Hiện nay, Liên hiệp hữu nghị đang phối hợp với Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Anh tiến hành xây dựng đề án thành lập Chương trình học bổng/từ thiện Len Aldis nhằm giúp đỡ trẻ em nghèo vượt khó và nạn nhân chất độc da cam Việt Nam theo đúng tâm nguyện của ông khi còn sống. Dự kiến, Lễ ra mắt Chương trình học bổng sẽ được tổ chức trong năm 2019.

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ vừa qua, Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Anh đã có nhiều đóng góp lớn trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

ong hoang quoc vuong thu truong bo cong thuong lam chu tich hoi huu nghi viet anh
Ban chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch VUFO chúc mừng ông Hoàng Quốc Vượng vừa được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Anh khoá IV nhiệm kỳ 2019-2024, ông Hoàng Văn Dũng được bầu làm Chủ tịch Danh dự.

VUFO ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của Hội Hữu nghị Việt - Anh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các hoạt động của Hội được triển khai rất đa dạng, phong phú, có chiều sâu và trải đều trên các lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị.

Bà Nguyễn Phương Nga cho rằng: nhờ những hoạt động giao lưu hữu nghị, giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch, người dân Anh ngày càng hiểu hơn về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam. Số du khách Anh vào Việt Nam tăng lên nhanh chóng trong những năm gần đây, lên tới gần 300.000 người trong năm 2017. Chính sự giao lưu và hiểu biết lẫn nhau này là điều kiện rất thuận lợi để hai bên vun đắp và phát triển hơn nữa quan hệ Việt Nam – Vương quốc Anh.

Nhân dịp này, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga tặng cho Trung ương Hội Hữu nghị Việt – Anh bức trướng với tám chữ “Chủ động, Linh hoạt, Sáng tạo, Hiệu quả”.

ong hoang quoc vuong thu truong bo cong thuong lam chu tich hoi huu nghi viet anh
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga trao tặng bức trướng "Chủ động, Linh hoạt, Sáng tạo, Hiệu quả" cho Hội Hữu nghị Việt - Anh
Việt Nam và Vương quốc Anh chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 11/9/1973. Trong hơn 45 năm qua, mối quan hệ đó ngày càng được củng cố và phát triển, đặc biệt sau khi hai nước ký kết Tuyên bố chung chính thức nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược vào tháng 9 năm 2010.

Về hợp tác kinh tế và đầu tư, Vương quốc Anh hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong Liên minh châu Âu và đứng thứ 11 trong số các nước và lãnh thổ có đầu tư nước ngoài vào Việt Nam với 267 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký 3,71 tỷ USD.

Về giáo dục, số lượng du học sinh Việt Nam tại Vương quốc Anh tăng lên nhanh chóng, hiện có hơn 12.000 sinh viên đang theo học tại các trường của Anh.

ong hoang quoc vuong thu truong bo cong thuong lam chu tich hoi huu nghi viet anh Giao lưu kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Vương quốc Anh

TĐO - Trong 45 năm qua, quan hệ Việt Nam – Vương quốc Anh không ngừng được củng cố và phát triển, đặc biệt sau ...

ong hoang quoc vuong thu truong bo cong thuong lam chu tich hoi huu nghi viet anh Quan hệ hợp tác Việt Nam - Anh tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam, ông Giles Lever đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công ...

ong hoang quoc vuong thu truong bo cong thuong lam chu tich hoi huu nghi viet anh “Speak now” – cuộc thi hướng tới 45 năm quan hệ ngoại giao Việt- Anh

15 thí sinh xuất sắc nhất đã tham gia tranh tài trong đêm chung kết cuộc thi thuyết trình tiếng Anh “Speak now”, diễn ra ...

Hạ Thương
Nguồn:

Tin bài liên quan

Vũ điệu hữu nghị kết nối sinh viên Việt - Anh

Vũ điệu hữu nghị kết nối sinh viên Việt - Anh

Chương trình Liên hoan "Vũ điệu hữu nghị 2023" do Hội hữu nghị Việt - Anh thành phố Hà Nội (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội) tổ chức ngày 25/11 nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Uống trà, làm bánh cùng Đại sứ Anh tại Việt Nam

Uống trà, làm bánh cùng Đại sứ Anh tại Việt Nam

Lễ hội Vương quốc Anh sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 9-10/9, tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16/9 và dự kiến đến Đà Nẵng vào ngày 16/10.
Việt Nam - Anh nhất trí tăng cường và đa dạng hóa quan hệ kinh tế

Việt Nam - Anh nhất trí tăng cường và đa dạng hóa quan hệ kinh tế

Trong chuyến thăm Việt Nam từ 21-25/8, Quốc vụ khanh phụ trách Thương mại Quốc tế Nigel Huddleston đã đảm nhận vai trò đồng chủ trì Ủy ban Kinh tế và Thương mại chung Anh – Việt (JETCO) lần thứ 13 và Ủy ban Thương mại cấp cao của Hiệp định Thương mại Tự do song phương (UKVFTA), qua đó tiếp động lực tiên phong, hỗ trợ nhiều doanh nghiệp hai nước trong việc tiếp cận thị trường kinh doanh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ thương mại.

Các tin bài khác

Kon Tum dành 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn của hai tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia đón Tết

Kon Tum dành 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn của hai tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia đón Tết

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmay năm 2024, Đoàn công tác tỉnh Kon Tum đã trao món quà 2 tỷ đồng hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn của hai tỉnh Stung Treng và Rattanakiri (Campuchia) đón Tết.
Người bạn Nhật hơn 10 năm nhặt rác Hồ Gươm: Sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục hoạt động vì môi trường

Người bạn Nhật hơn 10 năm nhặt rác Hồ Gươm: Sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục hoạt động vì môi trường

Ngày 29/3, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) có buổi gặp mặt ông Tohru Ninomiya và nhóm "Làm sạch Hồ Gươm với Ninomiya" trước khi vị doanh nhân Nhật Bản về nước. Cuộc gặp nhằm tri ân ông Ninomiya, người đã dành hơn 10 năm nhặt rác ở Hồ Gươm.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á với đóng góp đào tạo hơn 60 bác sỹ chuyên khoa mắt với tay nghề cao tại các bệnh viện, mổ miễn phí cho hơn 60.000 bệnh nhân khó khăn tại Việt Nam.
Quảng Trị dành gần 2,8 tỷ đồng thực hiện chương trình đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào)

Quảng Trị dành gần 2,8 tỷ đồng thực hiện chương trình đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 về việc bố trí kinh phí gần 2,8 tỷ đồng cho Trường Chính trị Lê Duẩn thực hiện chương trình đào tạo cán bộ Lào là cán bộ lãnh đạo đương chức và dự nguồn chức danh lãnh đạo của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện của 2 tỉnh Salavan và Savannakhet.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động