Ông Nguyễn Ngọc Cảnh được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Anh khóa V

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 14/12/2025, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt – Anh (VUFA) đã tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2025–2030.
aa
Hội hữu nghị Việt - Anh TP Cần Thơ: Kết hợp hoạt động hữu nghị với thu hút đầu tư, thương mại
Vũ điệu hữu nghị kết nối sinh viên Việt - Anh

Tham dự đại hội có Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam và nhiều cơ quan, tổ chức đối tác hai nước.

Đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2019–2025, thông qua phương hướng nhiệm kỳ mới, kiện toàn tổ chức bộ máy và đề ra mục tiêu tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhân dân giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trong giai đoạn mới. Đại hội đã tiến hành bầu 45 Ủy viên Ban Chấp hành khóa V và 3 Ủy viên Ban Kiểm tra khóa V.

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Anh khóa V nhiệm kỳ 2025-2030
Ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Anh khóa V phát biểu nhậm chức. (Ảnh: Đinh Hòa).

Tại đại hội, ông Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Anh khóa V, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với sự đồng thuận cao từ các đại biểu. 4 Phó Chủ tịch Hội theo đề án nhân sự đã được Đại hội thông qua: Bà Phạm Thị Hoàng Anh được bầu làm Tổng Thư ký Hội; Ông Trần Bá Việt Dũng được bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm tra Hội khóa V; Ban Thường vụ gồm 15 ủy viên.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tân Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Anh cho biết: Chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, quan hệ Việt Nam – Vương quốc Anh đã chứng kiến những bước phát triển mang tính bước ngoặt.

Trong bối cảnh đó, Hội hữu nghị Việt - Anh không chỉ đơn thuần là cầu nối giao lưu nhân dân, mà phải trở thành một lực lượng kiến tạo, kết nối và đồng hành cùng sự phát triển của mối quan hệ song phương. Hội cần mở rộng vai trò từ giao lưu văn hóa sang thúc đẩy hợp tác giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; từ các hoạt động hữu nghị truyền thống sang hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, học thuật và cộng đồng; từ biểu trưng ngoại giao nhân dân sang tạo ra những đóng góp thực tế cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng chung của Việt Nam và Vương quốc Anh.

"Chúng ta có lợi thế đặc biệt khi sở hữu một mạng lưới rộng lớn gồm cộng đồng học giả, sinh viên, doanh nghiệp, đối tác tại Anh và trong nước, cùng với sự quan tâm ngày càng sâu sắc của bạn bè Anh quốc đối với Việt Nam. Đây chính là nguồn lực quan trọng để Hội góp phần mở rộng hiểu biết lẫn nhau, tăng cường sự tin cậy, thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực và lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của hai dân tộc" - tân Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Anh khóa V nhấn mạnh.

Ông cho biết, thời gian tới, Hội Hữu nghị Việt - Anh sẽ nỗ lực thúc đẩy giao lưu nhân dân một cách bền vững và hiện đại hơn; mở rộng các chương trình trao đổi học thuật, nghệ thuật, thể thao, thanh niên và sinh viên; tăng cường kết nối cộng đồng người Việt tại Anh với quê hương, qua đó làm phong phú thêm mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Hội sẽ chú trọng thúc đẩy hợp tác giáo dục, khoa học và đổi mới sáng tạo thông qua việc kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm công nghệ của hai nước, khuyến khích các chương trình đồng nghiên cứu, chuyển giao tri thức và hợp tác trong các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính, năng lượng sạch, sinh học và kinh tế số.

Đồng thời, Hội Hữu nghị Việt - Anh sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp hai nước, tạo điều kiện cho các cuộc gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và xúc tiến thương mại – đầu tư; đóng góp vào nỗ lực chung của hai nước trong phát triển bền vững thông qua việc thúc đẩy hợp tác về khí hậu, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn và tài chính xanh, phù hợp với cam kết của quốc tế và tinh thần phát triển bền vững mà lãnh đạo hai nước cùng chia sẻ.

"Tôi xin cam kết sẽ luôn lắng nghe, đối thoại và đồng hành; sẽ hành động chủ động, quyết liệt và hiệu quả; luôn đặt lợi ích của nhân dân hai nước làm trung tâm trong mọi hoạt động của Hội – đúng như tinh thần mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: Hợp tác phải vì con người, cho con người và lan tỏa tới mọi tầng lớp xã hội" - ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tân Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Anh khẳng định.

Ông James Shipton, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam thay mặt Đại sứ quán Anh đọc thư chúc mừng của Đại sứ Anh. Đại sứ chia sẻ: Hội Hữu nghị Việt – Anh là một trụ cột quan trọng trong mối quan hệ hiện đại giữa hai nước chúng ta. Tôi đánh giá cao những nỗ lực to lớn mà Hội đã thực hiện để tăng cường quan hệ đối tác và kết nối giữa Vương quốc Anh và Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị, kinh doanh và xã hội. Trong 15 năm quan hệ đối tác chiến lược, chúng ta đã đạt được những bước tiến quan trọng từ giáo dục đến y tế, từ công nghệ đến thương mại, và ngày càng củng cố mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Năm nay đánh dấu một thời khắc đặc biệt đối với Vương quốc Anh và Việt Nam, khi Thủ tướng Anh Keir Starmer đón tiếp Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm chính thức Vương quốc Anh. Trong chuyến thăm thành công này, hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, thể hiện sự tin cậy và khát vọng chung cho tương lai giữa hai quốc gia. Tôi đánh giá cao vai trò tích cực và chủ động của Hội hữu nghị Việt Nam - Anh trong việc hỗ trợ chuyến thăm thành công này, và tôi tin rằng chúng ta cùng chia sẻ mục tiêu rõ ràng để biến khát vọng đó thành những thành công tiếp theo.

Trong giai đoạn mới, Việt Nam và Vương quốc Anh sẽ xây dựng những trụ cột mới cho sự thịnh vượng chung, từ chuyển đổi năng lượng đến Trung tâm tài chính Quốc tế. Chúng ta sẽ cùng cố gắng đẩy mạnh hợp tác vì hòa bình và an ninh trong một thế giới đầy biến động, đồng thời thúc đẩy tính bền vững trong mọi hoạt động. Tôi mong được hợp tác với Hội trong tất cả những lĩnh vực này.

Dưới sự lãnh đạo mới cho nhiệm kỳ 2025–2030, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục phát huy những thành công này cùng với một đội ngũ lãnh đạo VUFA năng động và nhiệt huyết. Tôi mong được thảo luận điều này với quý vị tại một bữa trưa ở dinh thự Đại sứ quán Anh tại Hà Nội trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Anh khóa V nhiệm kỳ 2025-2030
Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa).

Phát biểu chúc mừng đại hội, ông Phan Anh Sơn bày tỏ sự tin tưởng vào Hội hữu nghị Việt Nam - Anh trong nhiệm kỳ mới 2025 - 2030. Ông tin rằng trong nhiệm kỳ mới, Hội sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và thúc đẩy hợp tác địa phương giữa hai nước.

Đại hội cũng nghe công bố quyết định khen thưởng của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dành cho tập thể và cá nhân của Hội Hữu nghị Việt – Anh vì những đóng góp trong nhiệm kỳ qua. Đại hội biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ V, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 2025–2030.

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Anh khóa V nhiệm kỳ 2025-2030
Tại phiên làm việc thứ hai, Ban Chấp hành khóa V ra mắt Đại hội. Đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Đại sứ quán Anh tặng hoa chúc mừng. (Ảnh: Đinh Hòa).

Sự kiện đại hội diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam và Vương quốc Anh vừa được nâng cấp lên “Đối tác chiến lược toàn diện” sau chuyến thăm cấp cao của Tổng Bí thư Tô Lâm tới London vào tháng 10/2025. Theo tuyên bố chung, hai bên cam kết tăng cường hợp tác trên sáu trụ cột chính bao gồm chính trị-ngoại giao, an ninh-quốc phòng, kinh tế-thương mại, khoa học và giáo dục, môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, cũng như phối hợp chặt chẽ hơn tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Anh khóa V nhiệm kỳ 2025-2030
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dành cho tập thể và cá nhân của Hội Hữu nghị Việt – Anh. (Ảnh: Đinh Hòa).

Đại hội Hội Hữu nghị Việt – Anh khóa V đặt ra mục tiêu tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân, kết nối các tổ chức nhân dân, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt tại Anh, góp phần cụ thể hóa những định hướng chiến lược trong quan hệ hai nước giai đoạn 2025 – 2030.

Sinh viên so tài tại Vòng Chung kết cuộc thi Hùng biện Kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh Sinh viên so tài tại Vòng Chung kết cuộc thi Hùng biện Kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh
Vòng Chung kết của cuộc thi “Honouring The Queen” nhằm Chào mừng Đại lễ Bạch kim - kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh đã tìm được chủ nhân đạt giải Nhất, cùng với 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích.
Tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Anh Tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Anh
Tuyên truyền về tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Anh quốc trên các phương tiện thông tin đại chúng giúp cho nhân dân hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Đây là một trong những nhiệm vụ của Hội hữu nghị Việt - Anh thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2027 được đề ra tại Đại hội đại biểu lần thứ IV.
Bảo Ngọc
Nguồn:

Tin bài khác

[Live] Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

[Live] Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Hôm nay diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Hôm nay diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Ngày 14/9 tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Đại hội sẽ đánh giá kết quả công tácgiai đoạn 2019-2026, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
Tiếp nối truyền thống, viết tiếp thành công trong giai đoạn phát triển mới của đất nước

Tiếp nối truyền thống, viết tiếp thành công trong giai đoạn phát triển mới của đất nước

Hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chính thức khai mạc. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước ta tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, xác lập tầm nhìn, mục tiêu chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Tinh thần Đại hội XIV về khát vọng phát triển, về vị thế mới của đất nước, về yêu cầu đổi mới tư duy và phương thức hành động trong mọi lĩnh vực chính là kim chỉ nam để Đại hội của chúng ta đánh giá kết quả, rút ra bài học và xác định những định hướng lớn cho giai đoạn 5 năm tới.
Bạn năm châu chúc mừng Đại hội

Bạn năm châu chúc mừng Đại hội

Trong dòng chảy đổi mới, vươn mình của đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) mở ra một chặng mới đối với Liên hiệp trong việc thực hiện công tác đối ngoại nhân dân. Trước thềm Đại hội, bạn bè, đối tác quốc tế từ nhiều khu vực đã gửi thư, điện chúc mừng, ghi nhận những đóng góp của Liên hiệp và bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành trong thời gian tới.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...