Nối dài nhịp cầu hữu nghị giữa Đồng Nai và Pháp
![]() |
| Ban tổ chức cùng các học sinh đoạt giải Hội thi vẽ tranh Tình hữu nghị Việt Nam - Pháp và Cuộc thi Hùng biện tiếng Pháp năm 2023 chụp ảnh lưu niệm tại Lễ trao giải diễn ra ngày 8-4-2024. Ảnh: Sông Thao |
Sự kiện được xem là một trong những điểm nhấn được Đồng Nai thực hiện nhằm cùng với cả nước tham gia tích cực vào quá trình xây dựng, vun đắp tình hữu nghị giữa 2 quốc gia, 2 dân tộc.
Chủ động thực hiện hoạt động giao lưu hữu nghị
Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai là một trong 10 hội hữu nghị thành viên thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh. Lợi thế của Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai so với các hội hữu nghị khác là tiếng Pháp được giảng dạy trong trường học tại Đồng Nai. Do vậy, số lượng người làm quen với tiếng Pháp, văn hóa Pháp tăng từng năm theo số học sinh được tuyển qua từng năm học cũng như phụ huynh của các em.
Phần nhiều trong số 141 hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai là giáo viên, học sinh của các trường đang giảng dạy, học tập Pháp ngữ trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, còn có những người từng học tập, sinh sống từ Pháp trở về quê hương lập nghiệp và những người yêu mến nước Pháp.
![]() |
| Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng tặng quà chúc mừng cho đại diện các tổ chức phi chính phủ của Pháp, doanh nghiệp Pháp tại Đồng Nai tham dự Chương trình Lễ kỷ niệm50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973-2023). Ảnh: S.Thao |
Theo ông Nguyễn Văn Khang, Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai, từ năm học 2002-2003, chương trình tiếng Pháp được đưa vào giảng dạy trong trường học. Hiện có 3 trường thực hiện hoạt động giáo dục này là Trường tiểu học Nguyễn Du, Trường trung học cơ sở Thống Nhất và Trường trung học phổ thông Trấn Biên (đều tại thành phố Biên Hòa) với gần 300 học sinh đang theo học. Trải qua 22 năm triển khai, việc dạy và học tiếng Pháp ở Đồng Nai luôn được duy trì, phát triển và đạt được những thành quả nhất định. Nhiều thầy, cô giáo đã trở thành hạt nhân trong công tác giảng dạy tiếng Pháp. Nhiều thế hệ học sinh đã ứng dụng được ngôn ngữ này trên con đường lập thân, lập nghiệp.
Cùng với dạy tiếng Pháp trong trường học, Đồng Nai còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam - Pháp, nhất là từ khi Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai được thành lập vào năm 2018. Cụ thể, từ 2019 đến nay, hội đã tổ chức thành công các hội thi vẽ tranh chủ đề Thắm tình hữu nghị Việt - Pháp, Cuộc thi Hùng biện tiếng Pháp. Mỗi cuộc thi thu hút hàng trăm học sinh đến từ các trường trên địa bàn tỉnh tham gia. Đây là sân chơi bổ ích để học sinh vận dụng ngôn ngữ Pháp, hiểu biết về đất nước và con người Pháp vào những bức tranh, bài thuyết trình của mình.
Em Mai Nhã Phương (học sinh lớp 3, Trường tiểu học Nguyễn Du) vừa đoạt giải nhất Hội thi vẽ tranh Thắm tình hữu nghị Việt - Pháp năm 2023, cho hay đây là lần thứ 3 liên tiếp em thi vẽ tranh và có giải. Em rất vui vì không chỉ được học tiếng Pháp trong trường học, mà còn có cơ hội tham gia những hoạt động bổ ích do Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai tổ chức hàng năm.
![]() |
| Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Du (thành phố Biên Hòa) theo học tiếng Pháp tại Đồng Nai xem trưng bày ảnh về mối quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp tại Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973-2023). Ảnh: S.Thao |
Ngoài ra, Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai còn kết nối với Tổng lãnh sự quán Pháp và Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ, ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, Quốc khánh nước Cộng hòa Pháp... Đặc biệt, chương trình tư vấn du học Pháp được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai cùng các trường học phối hợp trở thành kênh tìm hiểu cho học sinh, phụ huynh quan tâm đến du học Pháp. Qua đó, mỗi năm có từ 3-5 học sinh, sinh viên Đồng Nai trở thành du học sinh tại Pháp.
Tăng cường giao lưu nhân dân
Không dừng lại ở hoạt động giáo dục, giao lưu văn hóa, Đồng Nai còn xây dựng quan hệ hợp tác với 2 địa phương của nước Cộng hòa Pháp, đó là vùng Rhône-Alpes và vùng Bretagne. Các lĩnh vực được Đồng Nai cùng các địa phương Pháp ký kết hợp tác gồm: phát triển kinh tế, đoàn kết đối với các dân cư chịu nhiều thiệt thòi, trợ giúp kỹ thuật đào tạo, phát huy di sản rừng, hợp tác trong các ngành vải sợi, may mặc, da giày… Mối quan hệ hợp tác giữa Đồng Nai và 2 vùng nói trên của Pháp đã tạo điều kiện thuận lợi để Đồng Nai phát triển thị trường, tăng kim ngạch xuất khẩu giữa Đồng Nai và các địa phương của Pháp, không riêng trong lĩnh vực công nghiệp hay nông nghiệp mà cả lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục, y tế... Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh có 18 doanh nghiệp Pháp đang đầu tư với tổng số vốn 182,8 triệu USD. Ngoài ra, 4 tổ chức phi chính phủ Pháp đang hoạt động tại tỉnh với các dự án được triển khai trên các lĩnh vực y tế, xã hội góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Hai nước còn có nhiều chương trình trao đổi và hợp tác đào tạo đại học và sau đại học với hàng trăm thỏa thuận đã được ký kết giữa các trường đại học và trung tâm nghiên cứu. Hiện có khoảng 7 ngàn sinh viên Việt Nam theo học tại Pháp, trong số này có nhiều sinh viên Đồng Nai.
| Trong năm 2024, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiến hành đổi mới phương pháp và hình thức vận động viện trợ, đa dạng hóa đối tác vận động viện trợ và vận động chính trị. |
| Trong bối cảnh tình hình an ninh thêm căng thẳng sau khi xuất hiện nhân tố leo thang mới giữa Israel và Iran, ngày 12/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã ra thông báo khuyến cáo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây chủ động thực hiện các biện pháp an ninh, an toàn. |
Theo Báo Đồng Nai
https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202404/noi-dai-nhip-cau-huu-nghi-giua-dong-nai-va-phap-90c630f/
Tin bài liên quan
Đẩy mạnh kết nối nhân dân, phát huy tiềm năng hợp tác Việt Nam - Iran
Quảng Ngãi thúc đẩy hợp tác với Pháp phát triển công nghiệp xanh và năng lượng sạch
Mở rộng kết nối kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân Việt Nam - Armenia
Các tin bài khác
Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Khánh Hòa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Văn hóa giúp tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân ASEAN
Đề xuất xây dựng “Không gian Văn hóa và Hữu nghị Việt Nam - Singapore”
Đọc nhiều
Đưa đối ngoại nhân dân về cơ sở: Mỗi xã/phường cần một cách làm riêng
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Nền tảng cho “quan hệ chiến lược thế hệ mới” Việt Nam-Singapore
Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






