Những vùng đất Phật đáng để hành hương một lần trong đời
| Vẻ đẹp khó rời mắt của Côn Đảo - vùng đất linh thiêng của Tổ quốc Yên Phụ - vùng đất đãi ngoại kinh đô Thăng Long xưa Du xuân hữu nghị 2019: Tìm hiểu các giá trị di sản văn hóa vùng Đất Tổ |
![]() |
| Chùa Shwedagon ở Yangon, Myanmar |
Chùa Shwedagon (Yangon, Myanmar)
Ngôi chùa Vàng ở Myanmar có tên Shwedagon được người dân bản địa coi là chốn linh thiêng bậc nhất hiện đang lưu giữ 4 báu vật thiêng liêng của Phật giáo Myanmar gồm gậy của Phật Câu Lưu Tôn, lọc nước của Phật Câu Na Hàm, một mảnh áo của Phật Ca Diếp và xá lợi 8 sợi tóc của Phật Thích Ca.
Người Myanmar thường đi qua con đường vòng quanh tháp chùa theo chiều quay kim đồng hồ như một nghi thức thể hiện sự tôn kính và khi lên tới đồi Singuttara, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Yangon.
Trong chùa có 7 bồn nước tương ứng với 7 hành tinh và với 7 ngày trong tuần, là nơi người mộ đạo thường tới tưới nước tắm cho tượng Phật.
Chùa Phật Ngọc (Thái Lan)
![]() |
| Chùa Phật Ngọc nằm trong khuôn viên hoàng cung Thái Lan |
Chùa Phật Ngọc (Wat Phra Kaeo) ở thủ đô Bangkok là một trong ba đại quốc bảo của Thái Lan, tọa lạc tại góc đông bắc Đại Vương Cung Bangkok (Bangkok Grand Palace) tạo thành chỉnh thể thống nhất của Đại Vương Cung.
Chùa được xây dựng từ năm 1784, làm nơi thờ cúng Phật Ngọc, tổ chức các nghi thức Tôn giáo của Hoàng gia Thái Lan, nổi tiếng khắp vùng Đông Nam Á.
Chùa Sri Dalada Maligawa ở Sri Lanka
![]() |
| Chùa Sri Dalada Maligawa nơi lưu giữ xá lợi Răng Phật, được xem như báu vật quốc gia Sri Lanka |
Đảo quốc Sri Lanka được ví như hòn ngọc ẩn của Ấn Độ Dương. Đảo quốc tuy nhỏ, nhưng không thiếu các thánh tích thiêng liêng về Phật giáo. Người Sri Lanka đa phần theo đạo Phật nên trong mình luôn mang nét hiền hòa, chân chất của người dân xứ “thuần Phật”.
Ở Sri Lanka còn có ba Di sản thế giới đã được UNESCO công nhận, gồm đền thờ hang động Dambulla, pháo đài đá Sigiriya và đền xá lợi răng Phật - di tích Phật giáo quan trọng nhất của Sri Lanka và là địa điểm thu hút khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới.
Vương đường Phật giáo tại Hyogo, Nhật Bản
![]() |
| Vương đường Phật giáo Nhật Bản |
Với diện tích khuôn viên rộng nhất Nhật Bản cùng tổng diện tích trải rộng tới 150 ha, Vương đường Phật giáo Nhật Bản được xem là một trong những trung tâm Phật giáo lớn nhất thế giới.
Nơi đây nằm gọn trong 8 ngọn núi tựa như biểu tượng hoa sen 8 cánh quen thuộc của nhà Phật.
Tới đây, du khách có thể ngắm nhìn và khám phá bao công trình kiến trúc kỳ vĩ đạt kỷ lục thế giới, như Đại Hùng Bảo Điện, Ngũ Tầng Tháp, Thánh Đức Thái Tử Đường...
Đặc biệt, ngay dưới Ngũ Tầng Tháp là công viên điêu khắc đá thể hiện sinh động hình tượng của 500 vị A La Hán với kích thước gần giống người thật.
Hành hương lên Yên Tử, Việt Nam
![]() |
| Chùa Đồng nằm lặng lẽ trên ngọn núi Yên Tử |
Yên Tử là ngọn núi vô cùng linh thiêng trong tâm thức người Việt. Cứ mỗi độ xuân về, con dân từ mọi miền đất nước cũng như Phật tử, du khách nước ngoài lại hành hương Yên Tử, khiến dòng người trẩy hội lên đỉnh non thiêng cứ kéo dài suốt 3 tháng đầu năm.
Đến Yên Tử, du khách được trở về sự kiện lịch sử vào thế kỷ 13, đức vua Trần Nhân Tông sau khi chiến thắng giặc ngoại xâm Nguyên Mông đã nhường ngôi cho thái tử Anh Tông, lên núi Yên Tử lập nên thiền phái Trúc Lâm. Núi Yên Tử từ đó trở thành Phật địa, thánh địa của Phật giáo nước nhà: “Thanh danh Yên Tử truyền Nam Bắc, Chính pháp Trúc Lâm trụ đất trời”.
Lumbini, Nepal - nơi Đức Phật ra đời
![]() |
| Thánh tích Lumbini sáng rực, đây là nơi Phật Thích Ca đã được hạ sinh. |
Lumbini là vùng đất nổi tiếng nằm dưới chân núi dãy Himalaya, cách thành phố Kapilavastu, Ấn Độ 25 km về hướng Đông. Đây là nơi được coi là vô cùng linh thiêng của nhà Phật và từ đây, hoàng hậu Mayadevi đã hạ sinh Đức Phật Thích Ca, người sau này khai sinh ra Phật giáo, đem lòng từ bi đến với muôn loài khắp cõi.
Tương truyền khi được sinh ra, Đức Phật đã đứng vững bằng hai chân, mặt hướng về phía Bắc đi bảy bước, mỗi bước đi của Đức Phật đều được nâng bằng một tòa sen bên dưới và Lumbini là nơi Đức Phật đã sống đến năm ngài 29 tuổi.
Bodh Gaya, Ấn Độ - nơi Đức Phật thành đạo
![]() |
| Đền Mahabodhi, nơi linh thiêng nhất trong các thánh địa Phật giáo. |
Chính Bodh Gaya là nơi Đức Phật đã thiền định 49 ngày dưới gốc cây bồ đề và giác ngộ ra giáo lý của nhà Phật. Đây là một thành phố ở quận Gaya Bihar, Ấn Độ. Bạn có thể đến khấn vái tại đền Mahabodhi ở Bodh Gaya. Đức Phật Thích Ca đã đạt được bồ đề trong chính ngôi đền này. Cây bồ đề hậu duệ linh thiêng sau 49 ngày thiền định của Đức Phật để đắc đạo cũng ở đây .
Tại Bodh Gaya, bạn có thể nhìn thấy dòng sông Niranjana, nơi Đức Phật nhận bát cháo sữa từ một tín nữ để cứu sống ngài, Đức Phật còn nhận thêm bó hoa kiết tường làm gối ngồi thiền từ một người nông dân trong vùng trước khi ngài về cội bồ đề để thiền định. Cũng tại Bodh Gaya, bạn cũng có thể tham quan một số đền, chùa khác như Việt Nam Phật Quốc Tự do thầy Huyền Diệu chủ trì, đền Mahabodhi uy nghi cao 52 mét, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới... Đền Mahabodhi được tin tưởng là nơi linh thiêng nhất trong các thánh địa Phật giáo.
TĐO- Tập đoàn Novaland và Tập đoàn Tư vấn Boston (The Boston Consulting Group – BCG) đã có buổi thảo luận với lãnh đạo 3 ... |
| Rút Mỹ khỏi INF: TT Trump mưu sâu kế hiểm, chĩa thẳng tên lửa, khóa chặt Nga-Trung từ 3 vùng đất? Việc rút khỏi INF cho phép Mỹ phát triển và triển khai các loại tên lửa tầm trung trên đất liền, thậm chí chúng có ... |
Đối với một quốc gia, lãnh thổ là nguồn tài nguyên bất khả xâm phạm và đây là lý do cho rất nhiều cuộc tranh ... |
Tin cùng chủ đề: Đại lễ Phật Đản Vesak 2019
Chùa Bầu - ngôi chùa lớn nhất thành phố Phủ Lý, Hà Nam
Đại lễ Vesak 2019 xác lập 10 kỷ lục ấn tượng
Tin bài liên quan
Việt Nam và Bulgaria thúc đẩy hợp tác du lịch theo hướng thực chất và bền vững
Cơn sốt tương tác NPC tại các khu du lịch Trung Quốc
6 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,3 triệu lượt
Các tin bài khác
Việt Nam là điểm đến được du khách Hàn Quốc lựa chọn nhiều thứ hai
Khắc phục những 'khoảng trống' để văn hóa tạo đột phá
6 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,3 triệu lượt
Nghề làm trống Bình An được công nhận Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia
Đọc nhiều
Cần Thơ - Sán Đầu thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực
Quy tập 168 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Kiều bào Việt Nam hỗ trợ người dân khó khăn ở Cộng hòa Séc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xác định ngoại giao phục vụ phát triển là trung tâm
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang











