Đại lễ Phật Đản Vesak 2019

Đại lễ Phật Đản Vesak 2019

Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc 2019 - (Vesak 2019) sẽ diễn ra từ 12 đến 14/5 tại chùa Tam Chúc, Hà Nam (Việt Nam). 

Đại Lễ Vesak (lễ Tam hợp: kỷ niệm Đức Phật Đản sinh, thành đạo, niết bàn) được Đại hội đồng Liên hợp quốc công nhận năm 1999.

Năm 2000, lần đầu tiên ngày Đại lễ Vesak được tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ với 34 quốc gia tham dự. Từ đó, sự kiện được luân phiên tổ chức thường niên ở nhiều nước.  

Việt Nam đã hai lần đăng cai Vesak năm 2008 và 2014.

Chùa Bầu - ngôi chùa lớn nhất thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Chùa Bầu - ngôi chùa lớn nhất thành phố Phủ Lý, Hà Nam

Chùa Bầu tên chữ là Thiên Bảo Tự, toạ lạc tại đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Đại lễ Vesak 2019 xác lập 10 kỷ lục ấn tượng

Đại lễ Vesak 2019 xác lập 10 kỷ lục ấn tượng

10 kỷ lục được xác lập tại Đại lễ Phật đản Vesak 2019 thực sự gây ấn tượng với đông đảo Phật tử trên toàn thế giới.
Lý giải nghi lễ tắm Phật trong Đại lễ Phật đản

Lý giải nghi lễ tắm Phật trong Đại lễ Phật đản

Tắm Phật là một trong những nghi lễ quan trọng nhất trong Đại lễ Phật đản. Vậy tại sao phải tắm Phật trong ngày này?
Chùa Tam Chúc đẹp lung linh trong đêm hoa đăng cầu hòa bình thế giới

Chùa Tam Chúc đẹp lung linh trong đêm hoa đăng cầu hòa bình thế giới

Lễ hoa đăng cầu hòa bình thế giới diễn ra tối 13/5 tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) trong khuôn khổ đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc (Vesak 2019) với sự tham dự của 5 vạn phật tử và hơn 40.000 hoa đăng.
Truyền thông quốc tế thông tin đậm nét về Đại lễ Vesak 2019 diễn ra tại Việt Nam

Truyền thông quốc tế thông tin đậm nét về Đại lễ Vesak 2019 diễn ra tại Việt Nam

Truyền thông các nước đã đưa tin đậm nét về Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (LHQ) Vesak 2019, diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam).
Bà Phạm Thị Yến bất ngờ xuất hiện tại buổi mừng lễ Phật đản của chùa Ba Vàng

Bà Phạm Thị Yến bất ngờ xuất hiện tại buổi mừng lễ Phật đản của chùa Ba Vàng

Bà Phạm Thị Yến, người từng có những phát ngôn về vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên hay kiếp trước của các liệt sĩ đi đánh giặc bảo vệ Tổ quốc gây bức xúc dư luận, bất ngờ xuất hiện tại buổi diễu hành mừng lễ Phật Đản của chùa Ba Vàng khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Phật tử kiều bào: Ấn tượng và tự hào khi Việt Nam tổ chức Vesak 2019

Phật tử kiều bào: Ấn tượng và tự hào khi Việt Nam tổ chức Vesak 2019

Phật tử kiều bào ở hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã về Việt Nam dự Vesak 2019 với số lượng đông gần gấp đôi so với Vesak 2014.
Cận cảnh khu bếp có 800 tình nguyện viên phục vụ Đại lễ Vesak 2019

Cận cảnh khu bếp có 800 tình nguyện viên phục vụ Đại lễ Vesak 2019

Ngoài hàng nghìn sinh viên tình nguyện đến từ các trường đại học trên cả nước, còn có tới 800 đầu bếp đến từ các tỉnh phía Nam tình nguyện phục vụ gần 1 triệu suất ăn cho Đại lễ Vesak 2019 đang diễn ra tại chùa Tam Chúc, Kim Bảng (Hà Nam).
Đại biểu quốc tế dự Đại lễ Vesak 2019: Đất nước Việt Nam tuyệt vời, hiếu khách

Đại biểu quốc tế dự Đại lễ Vesak 2019: Đất nước Việt Nam tuyệt vời, hiếu khách

Sau hai lần tổ chức Đại lễ Vesak rất thành công, ấn tượng, tại Đại lễ Vesak lần thứ 3 đứng ra tổ chức, Việt Nam tiếp tục hoàn thành một cách xuất sắc nhiệm vụ này.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đại lễ Vesak đã vượt trên một lễ hội văn hóa tôn giáo thông thường

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đại lễ Vesak đã vượt trên một lễ hội văn hóa tôn giáo thông thường

Trong không khí trang nghiêm của Đại lễ Vesak 2019, chúng ta cùng tưởng niệm, tôn vinh đức Phật và cùng suy ngẫm về chân lý hoà bình, về tinh thần khoan dung, lòng từ bi; đồng thời phát huy những chân lý đó vào thực tiễn cuộc sống. 
Khai mạc Đại lễ Vesak 2019 và những hình ảnh ấn tượng

Khai mạc Đại lễ Vesak 2019 và những hình ảnh ấn tượng

Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc - Vesak 2019 khai mạc sáng 12/5 tại chùa Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam). Đại lễ sẽ kéo dài tới ngày 14/5.
Hơn 20.000 đại biểu tham dự lễ khai mạc Đại lễ Phật Đản Vesak 2019 ở chùa Tam Chúc

Hơn 20.000 đại biểu tham dự lễ khai mạc Đại lễ Phật Đản Vesak 2019 ở chùa Tam Chúc

Sáng nay, tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) đã diễn ra buổi khai mạc Đại lễ Phật đản Vesak 2019 với Chủ đề "Sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững" cùng sự góp mặt của hơn 20.000 đại biểu.
Phật tử và du khách nườm nượp đến chùa Tam Chúc trong ngày khai mạc đại lễ Phật đản

Phật tử và du khách nườm nượp đến chùa Tam Chúc trong ngày khai mạc đại lễ Phật đản

Hôm nay, hàng vạn phật tử và du khách đã đến chùa Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam) để tham dự lễ khai mạc Đại lễ Phật đản Vesak 2019.
Đại lễ Vesak 2019: Cơ hội tăng cường tình hữu nghị, hợp tác

Đại lễ Vesak 2019: Cơ hội tăng cường tình hữu nghị, hợp tác

Đại lễ Vesak 2019 là sự kiện đối ngoại có ý nghĩa quan trọng, chứng minh vai trò của Phật giáo trong vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các quốc gia.
Phật tử tham dự Đại lễ Vesak 2019 được phục vụ miễn phí xe điện, cơm chay và nước uống

Phật tử tham dự Đại lễ Vesak 2019 được phục vụ miễn phí xe điện, cơm chay và nước uống

Theo thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019, Phụ trách tình nguyện viên, khu vực chùa Tam Chúc cho biết, nhà chùa hiện đã bố trí trên 400 xe điện, 40.000 suất cơm và nước uống sẵn sàng phục vụ miễn phí
Đại biểu tham dự Đại lễ Vesak 2019 được đi du lịch miễn phí ở Bái Đính, Trúc Lâm Yên Tử

Đại biểu tham dự Đại lễ Vesak 2019 được đi du lịch miễn phí ở Bái Đính, Trúc Lâm Yên Tử

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tổng thư ký Vesak Liên Hợp Quốc 2019 cho biết ban tổ chức đã chuẩn bị nhiều tour du lịch miễn phí dành cho các đại biểu.
Đạo diễn Việt Tú: Bối cảnh tổ chức Đại lộ di sản ở chùa Tam Chúc là “khủng” nhất trong các kỳ Vesak

Đạo diễn Việt Tú: Bối cảnh tổ chức Đại lộ di sản ở chùa Tam Chúc là “khủng” nhất trong các kỳ Vesak

Tham gia chương trình Đại lộ di sản trong khuôn khổ Đại lễ Vesak của Liên Hợp Quốc, đạo diễn Việt Tú cho đó là mối duyên và là cơ hội lớn để quảng bá di sản nghệ thuật của Việt Nam.
Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản 2019

Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản 2019

Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang mới đây long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hợp Quốc.
Chiêm ngưỡng 7 đài hoa sen hồng trên dòng Hương kính mừng Đại lễ Phật Đản

Chiêm ngưỡng 7 đài hoa sen hồng trên dòng Hương kính mừng Đại lễ Phật Đản

Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Thừa Thiên-Huế đã trang nghiêm tổ chức lễ “Thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương” báo hiệu mùa Phật Đản đang về trên đất Cố đô Huế.
Trung tâm hội nghị quốc tế phục vụ đại lễ Phật đản

Trung tâm hội nghị quốc tế phục vụ đại lễ Phật đản

Với sức chứa 2.600 người, trung tâm hội nghị quốc tế trong quần thể chùa Tam Chúc là nơi diễn ra các hoạt động chính của Vesak 2019.
    Trước         Sau    

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Phiên bản di động