Nhiều triển trọng và cơ hội thúc đẩy quan hệ song phương Ukraine – Việt Nam
| Chiều ngày 19/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ (Liên hiệp Cần Thơ) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tại đây, Ban Thường vụ Liên hiệp Cần Thơ kêu gọi các tổ chức thành viên tiếp tục quyết tâm khắc phục khó khăn, tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức vững mạnh, không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. |
| Vận động doanh nghiệp tham gia làm thành viên; bổ sung thành phần doanh nghiệp lớn, các viện, trường, các bộ, ban, ngành hợp tác với Brazil trong ban chấp hành Hội... Đây là những định hướng chính trong hoạt động của Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Brazil (Hội) được ông Nguyễn Văn Lạng, Chủ tịch Hội thông tin ngày 19/1. |
Về phía Việt Nam, tham dự hội thảo có: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Vũ Quang Minh, Phó Chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Đặng Xuân Thanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu Nguyễn Chiến Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch cùng các đại biểu.
Về phía Ukraine có Thứ trưởng Bộ ngoại giao Ukraine Senik Dmytro, tân Đại sứ Ukraine tại Việt Nam Gaman Oleksandr và cán bộ Đại sứ quán.
![]() |
| Quang cảnh buổi hội thảo. (Ảnh: Vũ Khánh) |
Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Vũ Quang Minh cho rằng, đây là hoạt động có ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Ukraine (23/01/1992 – 23/01/2022). Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, đây cũng là dịp kết nối các học giả, các nhà nghiên cứu về Ukraine. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hai nước vẫn tổ chức thành công Khóa họp lần thứ 15 Ủy ban Liên chính phủ về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kĩ thuật. Kim ngạch thương mại song phương tiếp tục tăng qua các năm, 10 tháng đầu năm 2021 đạt hơn 729 triệu USD tổng kim ngạch của cả năm 2020.
Ông Vũ Quang Minh tin tưởng rằng, với quyết tâm và nỗ lực chung của hai bên, quan hệ Việt Nam – Ukraine sẽ có những bước phát triển tích cực, ngày càng đi vào thực chất, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, tương xứng với bề dày truyền thống cũng như tầm quan trọng của quan hệ hợp tác và đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Ukraine.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Vũ Quang Minh. (Ảnh: Vũ Khánh) |
Về phần mình, Thứ trưởng Bộ ngoại giao Ukraine Senik Dmytro bày tỏ vui mừng khi hai nước đã đạt được những kết quả đáng kể về xây dựng quan hệ hợp tác song phương và cả hợp tác trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế trong 30 năm qua.. Ông Senik Dmytro nhấn mạnh tầm quan trọng của kinh tết thương mại trong quan hệ hợp tác giữa Ukraine – Việt Nam. Trong 11 tháng năm 2021, thương mại song phương đã tăng trưởng tới 792 triệu USD. Ông bày tỏ sự tin tưởng vào sự hỗ trợ của Việt Nam, với tư cách là một thành viên có ảnh hưởng của ASEAN.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ ngoại giao Ukraine Senik Dmytro. (Ảnh: Vũ Khánh) |
Trong buổi hội thảo, các đại biểu cũng đã được nghe báo cáo về tình hình, triển trọng và cơ hội thúc đẩy quan hệ song phương Ukraine – Việt Nam, đặc điểm quan hệ giữa hai nước sau 30 năm xây dựng và phát triển, phục hồi du lịch Việt Nam – Ukraine trong giai đoạn hậu COVID-19 và tình hình dạy tiếng Việt tại Ukraine.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Vũ Khánh) |
| Việt Nam hiện là một trong 5 đối tác thương mại hàng đầu của Ukraine tại châu Á. Trao đổi thương mại hai chiều trong năm 2021 tăng sấp xỉ 32% so với năm 2020, đạt hơn 850 triệu USD. Trong kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban liên Chính phủ về Hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật từ ngày 25/01/2021 đã xác định những lĩnh vực ưu tiên thúc đẩy như nông nghiệp, khai thác và chế biến khoáng sản, khoa học công nghệ, du lịch… Hai bên cũng đã nhất trí bắt đầu quá trình đàm phán FTA, tạo tiền đề thuận lợi cho việc phát triển hơn nữa quan hệ kinh tế - thương mại. |
| Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (7/1/1972 - 7/1/2022), 5 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện (9/2016 - 9/2021), Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tổ chức Triển lãm ảnh trực tuyến “Việt Nam - Ấn Độ: 50 năm Hợp tác”. |
| Ngày 6/1 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (7/1/1972 – 7/1/2022). Tại đây, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị trong thời đại số, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định Hội sẽ phát huy tối đa tiện ích của các nền tảng số, tăng cường gặp mặt, giao lưu văn hóa nghệ thuật theo hình thức trực tuyến, xây dựng các thư viện số, bảo tàng số, du lịch số của hai nước. |
Tin bài liên quan
Phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài: Từ vai trò tiên phong của đối ngoại, đến động lực phát triển quốc gia và từng địa phương
Việt Nam có thể dẫn dắt một số lĩnh vực hợp tác mới của ASEAN
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand
Các tin bài khác
Nâng tầm nhịp cầu hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha
Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan
Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển
Giao lưu nhân dân góp phần đưa quan hệ Thái Lan - Việt Nam ngày càng gắn bó, gần gũi
Đọc nhiều
Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan
Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh
30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan
IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang








