Trang chủ Bờ cõi biển đảo Cuộc sống vùng biên
18:23 | 18/07/2022 GMT+7

Nhiều hoạt động thắm tình hữu nghị Việt Nam - Lào nơi biên giới

aa
Hôm nay, kỷ niệm tròn 45 năm ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), trước đó, nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị đã được tổ chức tại các huyện biên giới Việt - Lào nhằm duy trì và gắn kết mối quan hệ hòa bình, hợp tác và hữu nghị.
Nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam - Lào Nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam - Lào
Tăng cường hoạt động hợp tác, giao lưu thanh niên biên giới Việt - Lào Tăng cường hoạt động hợp tác, giao lưu thanh niên biên giới Việt - Lào
Nhiều sự kiện kỷ niệm 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào Nhiều sự kiện kỷ niệm 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào

Nghệ An

Huyện Quế Phong (Nghệ An) có chung đường biên giới dài hơn 74km tiếp giáp với 2 huyện Mường Quắn và huyện Xăm Tảy, tỉnh Hủa Phăn.

Ngày hai ngày 14 và 15/7, nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị đã được tổ chức giữa huyện Quế Phong (Nghệ An) với huyện Mường Quắn, huyện Xăm Tảy, tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Tại cửa khẩu Thông Thụ - Nậm Táy, đoàn công tác huyện Quế Phong đón đoàn huyện Mường Quắn và huyện Xăm Tảy, tỉnh Hủa Phăn sang dự các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An. Tại đây, các đại biểu đã ôn lại mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc Việt Nam và Lào.

 MessMail Hôm nay, kỷ niệm tròn 45 năm ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2022), trước đó, nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị đã được tổ chức tại các huyện biên giới Việt – Lào nhằm duy trì và gắn kết mối quan hệ hòa bình, hợp tác và hữu nghị.  Nghệ An  Huyện Quế Phong (Nghệ An) có chung đường biên giới dài hơn 74km tiếp giáp với 2 huyện Mường Quắn và huyện Xăm Tảy, tỉnh Hủa Phăn.   Ngày hai ngày 14 và 15/7, nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị đã được tổ chức giữa huyện Quế Phong (Nghệ An) với huyện Mường Quắn, huyện Xăm Tảy, tỉnh Hủa Phăn (Lào).  Tại cửa khẩu Thông Thụ - Nậm Táy, đoàn công tác huyện Quế Phong đón đoàn huyện Mường Quắn và huyện Xăm Tảy, tỉnh Hủa Phăn sang dự các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào.  Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An. Tại đây, các đại biểu đã ôn lại mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc Việt Nam và Lào.  Hai nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông, có mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane cùng nhân dân hai nước dày công vun đắp, phát triển.  Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ hai nước của tỉnh Nghệ An và tỉnh Hủa Phăn, huyện Quế Phong - Xăm Tảy - Mường Quắn tiếp tục vun đắp, duy trì mối quan hệ gắn bó, hợp tác, hòa bình và hữu nghị.  Nhiều hoạt động thắm tình hữu nghị Việt Nam – Lào nơi biên giới Tại cửa khẩu Thông Thụ - Nậm Táy, đoàn công tác huyện Quế Phong đón đoàn huyện Mường Quắn và huyện Xăm Tảy, tỉnh Hủa Phăn sang dự các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào. (Ảnh: Phương Linh)
Tại cửa khẩu Thông Thụ - Nậm Táy, đoàn công tác huyện Quế Phong đón đoàn huyện Mường Quắn và huyện Xăm Tảy, tỉnh Hủa Phăn sang dự các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (Ảnh: Phương Linh).

Hai nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông, có mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane cùng nhân dân hai nước dày công vun đắp, phát triển.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ hai nước của tỉnh Nghệ An và tỉnh Hủa Phăn, huyện Quế Phong - Xăm Tảy - Mường Quắn tiếp tục vun đắp, duy trì mối quan hệ gắn bó, hợp tác, hòa bình và hữu nghị.

Quảng Bình

Cũng trong hai ngày 14 và 15/7, tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) và Cụm bản Lằng Khằng, huyện Bualapha, tỉnh Khăm Muộn (Lào), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tổ chức Chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Lào cấp Bộ đội Biên phòng tỉnh năm 2022.

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4; ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

Về phía nước bạn Lào có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Văn-xay Phong-Sạ-Vẳn; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Lào, Thiếu tướng Chum-mạ-ni Vông-mạ-ni; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Lào, Đại tá Bun-phăn Phong-mạ-ny; Phó Cục trưởng Cục Bộ đội Biên phòng, Bộ tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào, Đại tá Un-khăm Si-ven-vông-sặc.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình cho biết, vượt lên trên những khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, BĐBP tỉnh Quảng Bình và các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới 2 tỉnh Khăm Muộn, Sạ-vẳn-na-khệt (Lào) đã kịp thời thích ứng, quyết tâm thực hiện nhiều nội dung hợp tác.

Năm 2022 là năm đánh dấu 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào. Đây cũng là năm có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu một mốc son mới trong quan hệ hai nước và lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai bên.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Khăm Muộn, đoàn đại biểu đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm gắn kết, nâng cao tình hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam – Lào và 2 tỉnh Quảng Bình – Khăm Muộn.

Cụ thể, trong sáng ngày 15.7, đoàn đại biểu 2 nước đã tiến hành lễ chào cột mốc chủ quyền 528, đồng thời trồng cây hữu nghị tại khu vực của 2 nước Việt Nam – Lào.

Nhân dịp này, công trình “Ánh sáng vùng viên” do Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình tặng nhân dân bản Na Chắt (Cụm bản Thồng Khám, huyện Bua-la-pha, tỉnh Khăm Muộn, Lào) cũng đã được khánh thành trong sự hân hoan của người dân nơi đây.

Đại biểu 2 nước trồng cây hữu nghị tại khu vực CKQT Nà Phàu (Lào). Ảnh: Đức Tuấn
Đại biểu 2 nước trồng cây hữu nghị tại khu vực CKQT Nà Phàu (Ảnh: Đức Tuấn).

Thanh Hóa

Tuy địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, cuộc sống nhân dân còn khó khăn nhưng bản Xắng Hằng, xã biên giới Yên Khương, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa và bản Cân, cụm Phon Xay, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào luôn giúp đỡ, hỗ trợ nhau giống lúa, giống ngô, chuyển giao kĩ thuật mới trong sản xuất; nhân dân hai bản cũng luôn phối hợp, tổ chức nhiều hoạt động thể thao, văn hóa.

Bản Xắng Hằng, xã biên giới Yên Khương có 113 hộ dân với 546 nhân khẩu chủ yếu là người dân tộc Thái, Mường, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Năm 2013, dưới sự chứng kiến của chính quyền và Bộ đội biên phòng, bản Xắng Hằng đã kí kết biên bản kết nghĩa anh em với bản Cân, cụm Phon Xay, huyện Sầm Tớ.

Đến nay, mối quan hệ kết nghĩa anh em vẫn luôn bền vững, tình hình an ninh ổn định. Người dân hai bên không còn xâm canh, xâm cư, không di cư tự do, lực lượng cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Yên Khương luôn phối hợp với Trung đội biên phòng bản Cân, cụm Phon Xay trao đổi kinh nghiệm về tuần tra, quản lý người ra vào khu vực biên giới, nhờ đó an ninh biên giới luôn được giữ vững.

Ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh cho biết: “Từ ngày kết nghĩa, tình đoàn kết giữa hai bản Xắng Hằng và bản Cân ngày càng tăng lên, người dân luôn chủ động tham gia với lực lượng biên phòng tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc.

Vào những ngày lễ, tết cổ truyền và mỗi khi có người ốm đau, người dân hai bản qua lại thăm hỏi và hỗ trợ nhau phát triển kinh tế để thoát nghèo”.

Mối quan hệ kết nghĩa anh em giữ hai nước Việt - Lào không chỉ cải thiện đời sống nhân dân, gắn kết tình cảm lâu dài giữa nhân dân hai bên biên giới, mà còn đảm bảo an ninh, nâng cao trách nhiệm của người dân trong bảo vệ, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, góp phần phát triển kinh tế, xã hội giữa hai bên.

Tăng cường hiệu quả hoạt động phối hợp trong hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Tăng cường hiệu quả hoạt động phối hợp trong hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
"Toàn hệ thống Liên hiệp hữu nghị phải thống nhất cao hơn về nhận thức, quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn, tổ chức tốt hơn và đổi mới mạnh mẽ, chủ động, sáng tạo, linh hoạt hơn trong hành động để hoàn thành được nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đóng góp hiệu quả hơn cho đối ngoại nhân dân nói riêng, công tác đối ngoại nói chung...".
Tiếp tục vun đắp tình đoàn và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào Tiếp tục vun đắp tình đoàn và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào
Ngày 11/7, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào, ông Phoxay Khaykhamphithoine đã tiếp Đại sứ Kiều Thị Hằng Phúc, Tổng Lãnh sự nước CHXHCN Việt Nam tại Luang Prabang tới trình Giấy ủy nhiệm lãnh sự theo nghi thức ngoại giao.
Những chuyến thăm vun đắp tình hữu nghị vĩ đại Việt - Lào Những chuyến thăm vun đắp tình hữu nghị vĩ đại Việt - Lào
Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo, người dân hai nước dày công gìn giữ, vun đắp và phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.
Tuấn Quỳnh ̣(TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam mong muốn Lào hạ giá bán than

Việt Nam mong muốn Lào hạ giá bán than

Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu khoảng 60-100 triệu tấn than/năm giai đoạn 2025-2030, tuy nhiên khó khăn cho việc nhập khẩu than từ Lào hiện nay là vấn đề giá. Do vậy, cần tìm các giải pháp để hạ giá thành bán than từ Lào về Việt Nam, giá than Lào ít nhất phải bằng giá thế giới thì mới có thể cạnh tranh được.
Quảng Trị: Biên phòng Hướng Lập tặng gần 100 triệu tiền quà cho nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới Lào

Quảng Trị: Biên phòng Hướng Lập tặng gần 100 triệu tiền quà cho nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới Lào

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay, ngày 9/4, đồn biên phòng Hướng Lập (bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã tới thăm và tặng quà nhân dân cụm bản La Cồ và đại đội biên phòng 321 (Lào) với tổng giá trị gần 100 triệu đồng.
Nâng cao hiệu quả hợp tác trong tương trợ tư pháp về dân sự giữa Việt Nam và Lào

Nâng cao hiệu quả hợp tác trong tương trợ tư pháp về dân sự giữa Việt Nam và Lào

Ngày 6/4, Phó Thủ tướng Chính Phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 285/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

Các tin bài khác

An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

Đoàn công tác tỉnh An Giang vừa thăm, chúc tết lãnh đạo, cán bộ và nhân dân các tỉnh Takeo, Kampong Chhnang và Kandal (Vương quốc Campuchia) nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nước bạn.
Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, ngày 8/4, tại huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Những sứ giả của tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào

Những sứ giả của tình hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào

Đối với nhân dân sống hai bên biên giới xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) và cụm bản La Cồ (huyện Sê Pôn, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt, Lào), thì cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập, BĐBP Quảng Trị là sứ giả của tình hữu nghị Việt Nam - Lào. Những nỗ lực không mệt mỏi của những người lính quân hàm xanh trong công cuộc xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, cùng phát triển chính là cách tô thắm tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hiện nay tại Việt Nam, hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ; 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn so ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động