Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
12:25 | 17/07/2022 GMT+7

Tăng cường hoạt động hợp tác, giao lưu thanh niên biên giới Việt - Lào

aa
Trong khuôn khổ chương trình thăm và làm việc tại Lào, ngày 16/7, đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn dẫn đầu đã có các hoạt động tại tỉnh Luang Prabang.

Tăng cường giao lưu hợp tác giữa Hải Dương và tỉnh Kagoshima (Nhật Bản) Tăng cường giao lưu hợp tác giữa Hải Dương và tỉnh Kagoshima (Nhật Bản)
Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, ngày 15/7, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng đã đến chào xã giao, làm việc với ngài Shiota Koichi, Thống đốc tỉnh Kagoshima.
Hợp tác, giao lưu văn hóa Việt - Lào góp phần vào sự phát triển của hai nước Hợp tác, giao lưu văn hóa Việt - Lào góp phần vào sự phát triển của hai nước
Bà Souansavanh Viyaket - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào đã chia sẻ về những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực du lịch, văn hóa giữa hai nước thời gian qua cũng như kế hoạch sắp tới.

Trong không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn và anh Xaynakhone Soudthida bày tỏ mong muốn và trao đổi một số nội dung thúc đẩy quan hệ giữa Tỉnh Đoàn Luang Prabang với Tỉnh Đoàn Điện Biên, Sơn La và Quảng Ninh trong thời gian tới; và nghiên cứu mở rộng quan hệ kết nghĩa giữa Tỉnh Đoàn Luang Prabang với một số tỉnh Đoàn khác của Việt Nam.

Trong các hoạt động hợp tác, đặc biệt coi trọng chuyển giao học tập kinh nghiệm lẫn nhau để thanh niên phát triển kinh tế thông qua du lịch, nông nghiệp công nghệ cao.

Tăng cường hoạt động hợp tác, giao lưu thanh niên biên giới Việt - Lào
Đại diện tuổi trẻ Luang Prabang tặng hoa anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: Cổng thông tin Thánh Gióng

Giới thiệu văn hóa bản địa, văn hóa truyền thống giữa các địa phương với nhau để thanh niên, thiếu niên nhi, đồng hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử, truyền thống và mối quan hệ tốt đẹp của tỉnh Luang Prabang với các tỉnh của Việt Nam nói riêng và giữa Lào - Việt Nam nói chung.

Tăng cường hoạt động hợp tác, giao lưu thanh niên biên giới Việt - Lào
Đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cán bộ Tỉnh Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu niên Luang Prabang chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Cổng thông tin Thánh Gióng

Cùng ngày, đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chào xã giao lãnh đạo tỉnh Luang Prabang.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng đất nước tỉnh Luang Prabang Soukan Bounyong nhiệt liệt chào đón đoàn thăm, đặc biệt vào thời điểm hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước đang kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022.

Trao đổi tại buổi gặp, anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ hai nước luôn ý thức là người kế thừa trung thành nhất sự nghiệp cách mạng của hai Đảng và Nhân dân hai nước mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong dày công vun đắp; đồng thời, nỗ lực đưa hợp tác thanh niên hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn. Trong đó, tăng cường hợp tác giữa Đoàn Thanh niên của các tỉnh giáp biên, các tỉnh kết nghĩa của Việt Nam và Lào.

"Chúng tôi sẽ nỗ lực để thúc đẩy quan hệ Đoàn Thanh niên Việt Nam và Lào, quan hệ giữa Đoàn Tên của các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam với Đoàn Thanh niên của tỉnh Luang Prabang ngày càng hiệu quả, thực chất hơn, đóng góp xứng đáng vào mối quan hệ đoàn kết hữu nghị vĩ đại giữa Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững", anh Tuấn nói.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Luang Prabang Soukan Bounyong đánh giá cao việc T.Ư Đoàn Thanh niên hai nước đã có sự hợp tác chặt chẽ và quan tâm, chỉ đạo Đoàn Thanh niên các tỉnh, thành phố giáp biên, kết nghĩa với nhau để thúc đẩy các hoạt động đoàn kết hữu nghị ngày càng sâu sắc, hiệu quả.

Tăng cường hoạt động hợp tác, giao lưu thanh niên biên giới Việt - Lào
Đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn và lãnh đạo, cán bộ Luang Prabang tại buổi gặp. Ảnh: Cổng thông tin Thánh Gióng

Ông Soukan Bounyong mong muốn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục có thêm nhiều hoạt động hợp tác, hỗ trợ thanh niên Lào nói chung và thanh niên Luang Prabang nói riêng trong việc tham gia phát triển kinh tế.

Trước đó, ngày 15/7, đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham dự Diễn đàn thảo luận với chủ đề "Thanh niên Việt Nam - Lào: Nhìn lại truyền thống kiên cường dũng cảm và bước theo tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn.

Tại Diễn đàn thảo luận với chủ đề "Thanh niên Việt Nam - Lào: Nhìn lại truyền thống kiên cường dũng cảm và bước theo tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn", các đại biểu và đoàn viên thanh niên hai nước, đã có dịp ôn lại mạch nguồn lịch sử hình thành mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Đồng thời, Diễn đàn cũng nêu cao ý thức trách nhiệm của người trẻ trong việc gìn giữ và viết tiếp những chương mới cho quan hệ láng giềng hữu nghị, tình anh em bền chặt giữa hai nước.

Nhân dịp này, T.Ư Đoàn TNNDCM Lào phát động cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" năm 2022 với chủ đề "Thanh niên Việt - Lào thắm tình hữu nghị" trong tuổi trẻ Lào. Cuộc thi tại Lào được triển khai đồng thời với cuộc thi đang triển khai tại Việt Nam.

Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam" năm 2022 với chủ đề "Thanh niên Việt - Lào thắm tình hữu nghị" được T.Ư Đoàn hai nước tổ chức nhằm tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về mối quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; đồng thời, vun đắp và phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước. Cuộc thi cũng góp phần tăng cường các hoạt động hợp tác thanh niên hai nước.

Đà Nẵng tăng cường hợp tác xúc tiến đầu tư với 5 tỉnh Nam Trung Lào Đà Nẵng tăng cường hợp tác xúc tiến đầu tư với 5 tỉnh Nam Trung Lào
Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Champasak, Sở Công thương thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức Hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng với doanh nghiệp 5 tỉnh Nam Trung Lào nhằm tăng cường hợp tác xúc tiến thương mại, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu; hợp tác phát triển dịch vụ logistics, dịch vụ hậu cần logistics nhằm thúc đẩy kết nối và phát triển Tuyến hành lang kinh tế Đông Tây...
Tăng cường hiệu quả hoạt động phối hợp trong hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Tăng cường hiệu quả hoạt động phối hợp trong hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
"Toàn hệ thống Liên hiệp hữu nghị phải thống nhất cao hơn về nhận thức, quyết tâm cao, nỗ lực lớn hơn, tổ chức tốt hơn và đổi mới mạnh mẽ, chủ động, sáng tạo, linh hoạt hơn trong hành động để hoàn thành được nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đóng góp hiệu quả hơn cho đối ngoại nhân dân nói riêng, công tác đối ngoại nói chung...".
Khang Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Triển khai cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Bờ Biển Ngà, từ ngày 17 - 18/4/2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thăm và đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 3 cùng Bộ trưởng đặc trách ngoại giao Bờ Biển Ngà Wautabouna Ouattara.
Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Ngày 17/4, tại Đồng Nai đã diễn Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II. Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 Cao Văn Quang cho biết: thời gian tới, các thành viên sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Pháp; đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các lưu học sinh hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết, sự đa dạng mà thống nhất của 54 dân tộc anh em Việt Nam.
Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động