Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:42 | 18/07/2022 GMT+7

Nhiều sự kiện kỷ niệm 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào

aa
Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào-Việt Nam (18/07/1977 - 18/07/2022) và 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (05/09/1962-05/09/2022), hai nước Việt Nam và Lào đã tổ chức nhiều sự kiện hữu nghị trong tuần vừa qua.
Phát động cuộc thi “kỷ vật kể chuyện” nhân kỷ niệm 60 năm hữu nghị Việt Nam - Lào Phát động cuộc thi “kỷ vật kể chuyện” nhân kỷ niệm 60 năm hữu nghị Việt Nam - Lào
Sáng 9/5, tại Hà Nội, cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện” đã được phát động. Cuộc thi là một hoạt động trọng tâm thiết thực trong chương trình truyền thông đặc biệt “60 năm hữu nghị Việt Nam - Lào: Chung dãy Trường Sơn”, kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (05/09/1962 – 05/09/2022) và 45 năm ngày ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.
Phụ nữ Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác hữu nghị Phụ nữ Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác hữu nghị
Chiều 2/7, tại Đà Nẵng đã diễn ra Lễ kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022 và trao tặng Huân chương, huy chương của Nhà nước Việt Nam cho tập thể, cá nhân Hội LHPN Lào.

Chuyến thăm chính thức của lãnh đạo CHDCND Lào

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào Bounthong Chitmany và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang thăm chính thức Việt Nam.

Ngày 17/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Bounthong Chitmany dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang thăm chính thức Việt Nam và dự các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo hai nước nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022” đối với công tác tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, về truyền thống quan hệ đặc biệt “có một không hai”, gắn bó, thủy chung không thể tách rời giữa Việt Nam và Lào.

Những sự kiện nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào trong tuần qua
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany (Ảnh: VPCTN).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena

Chiều 13/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena đang dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Chuyến thăm của đoàn được thực hiện trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào; 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Lào lần này cũng là nhằm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội vừa được hai Chủ tịch Quốc hội hai nước ký kết tại Lào và là dịp để hai bên cùng trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Quốc hội mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena. Ảnh: VOV
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena (Ảnh: VOV).

Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Công chính và Vận tải Lào

Ngày 13/7, buổi lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Công chính và Vận tải Lào đã diễn ra tại Hà Nội. Nội dung chính của biên bản ghi nhớ này tập trung vào công tác xây dựng quy hoạch, quy hoạch đô thị, phát triển đô thị thông minh, hạ tầng, nhà ở... giữa hai nước. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Lào Viengsavath Siphandone đã đề nghị hai nước cùng khảo sát, nghiên cứu phát triển khu dân cư dọc dãy Trường Sơn - khu vực tuyến biên giới giữa hai nước để thu hút đầu tư, phát triển du lịch, nâng cao chất lượng sống cho người dân. Khu vực biên giới Việt Nam - Lào cũng được xác định là một trong những khu vực có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng, an ninh và kinh tế - xã hội.

 MessMail Ngày 13/7, Bộ Xây dựng và Bộ Công chính và Vận tải Lào đã ký Biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực xây dựng.  Tại kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào diễn ra vào đầu năm 2022, bản ghi nhớ hợp tác về xây dựng giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Công chính và Vận tải Lào được đưa vào Thoả thuận kế hoạch hợp tác giữa Chính phủ 2 bên nhằm triển khai thực hiện vào năm 2022.  Ngày 13/7, Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Công chính và Vận tải Lào đã tổ chức lễ ký kết Bản ghi nhớ trong lĩnh vực xây dựng tại Hà Nội.  Việt Nam và Lào hợp tác phát triển lĩnh vực xây dựng Lễ Ký kết Biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực xây dựng giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Công chính và Vận tải Lào. Ảnh: Dạ Khánh
Lễ Ký kết Biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực xây dựng giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Công chính và Vận tải Lào (Ảnh: Dạ Khánh).

Hoạt động chúc mừng năm Việt Lào

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu dẫn đầu đoàn Bộ Ngoại giao đến Đại sứ quán Lào tại Việt Nam chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào

Ngày 15/7, Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu dẫn đầu đoàn Bộ Ngoại giao đến Đại sứ quán Lào tại Việt Nam chúc mừng kỷ niệm quan hệ hai nước. Nhân dịp này, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu cũng gửi lời chúc mừng tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện trong những năm qua và những kết quả tích cực đạt được trong kiểm soát dịch bệnh, mở cửa và từng bước hồi phục kinh tế - xã hội thời gian gần đây.

Đại sứ Sengphet Houngboungnuang bày tỏ xúc động và chân thành cảm ơn Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu và cũng khẳng định đây là dịp hai nước cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử và long trọng tổ chức các hoạt động kỷ niệm tại mỗi nước, góp phần xây dựng thành công cho Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào 2022.

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu dẫn đầu đoàn Bộ Ngoại giao đến Đại sứ quán Lào tại Việt Nam chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào. Ảnh: Anh Sơn
Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu dẫn đầu đoàn Bộ Ngoại giao đến Đại sứ quán Lào tại Việt Nam chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (Ảnh: Anh Sơn).

Thành uỷ Đà Nẵng chúc mừng Tổng lãnh sự quán Lào

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đoàn lãnh đạo đến thăm, chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng nhân dịp kỷ niệm quan hệ giữa hai nước.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã gửi lời cảm ơn tới Tổng Lãnh sự Souphanh Hadaoheuang vì những nỗ lực trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Đà Nẵng, các tỉnh khu vực miền Trung với các tỉnh Nam Trung Lào. Đồng thời, ông Nguyễn Văn Quảng cũng mong muốn Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để tăng tình hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào nói chung, quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng - các địa phương của Lào nói riêng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng. Ảnh: Danang.gov.vn
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng (Ảnh: Danang.gov.vn).

Đặt vòng hoa tưởng niệm anh hùng liệt sĩ

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình và Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh Khăm Muộn (Lào) tổ chức lễ dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Bia tưởng niệm Thanh niên xung phong Việt Nam - Lào.

Ngày 14/7, lễ dâng hương, đặt vòng hoa, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Bia tưởng niệm Thanh niên xung phong Việt Nam - Lào và một số đài tượng niệm tại địa bàn xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa đã được tổ chức. Hai đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương nhằm bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ hai dân tộc đã chiến đấu, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đứng trước bia tưởng niệm, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng xin nguyện đoàn kết, kề vai sát cánh cùng Đảng, Nhà nước, chính quyền và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung, hai tỉnh Quảng Bình, Khăm Muộn nói riêng học tập, noi gương và phát huy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, sự hợp tác ngày càng phát triển giữa hai bên.

Đoàn cán bộ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, cán bộ địa phương tỉnh Khăm Muộn (Lào) dâng hương tại Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Việt Nam - Lào. Ảnh: Đặng Hà/quangbinh.gov.vn
Đoàn cán bộ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, cán bộ địa phương tỉnh Khăm Muộn (Lào) dâng hương tại Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Việt Nam - Lào (Ảnh: Đặng Hà/quangbinh.gov.vn).
Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2022 Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2022
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và Đại sứ, Đại điện thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Thị Hồng Vân vừa tổ chức buổi tiếp đoàn Đại sứ quán Lào tại Pháp do Đại sứ Kham-Inh Khitchadeth dẫn đầu đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
Cần Thơ tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào Cần Thơ tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
Chiều 2/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ (Liên hiệp Cần Thơ) có buổi làm việc với Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TP Cần Thơ thảo luận kế hoạch tổ chức chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022) và 45 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác (18/7/1977 - 18/7/2022) giữa Việt Nam - Lào và Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022.
Hồng Vân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Sinh viên Cuba hòa mình vào không khí Tết Việt tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Sinh viên Cuba hòa mình vào không khí Tết Việt tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, các học viên Cuba đang học tập tại Học viện Cảnh sát nhân dân đã có cơ hội trực tiếp trải nghiệm không khí Tết cổ truyền Việt Nam thông qua chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc, từ gói bánh chưng, chơi trò dân gian đến khoác áo dài truyền thống, qua đó hiểu sâu hơn về phong tục, bản sắc và tinh thần cộng đồng của người Việt.
Từ tình hữu nghị đến hợp tác thực chất: Những dấu ấn nổi bật của đối ngoại nhân dân năm 2025

Từ tình hữu nghị đến hợp tác thực chất: Những dấu ấn nổi bật của đối ngoại nhân dân năm 2025

Năm 2025 đánh dấu một năm sôi động và hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực chứng kiến những biến chuyển phức tạp, các hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được triển khai với những đổi mới rõ nét về tư duy, cách tiếp cận, nội dung và phương thức, góp phần mở rộng hợp tác và lan tỏa các giá trị hòa bình, nhân văn của Việt Nam ra cộng đồng quốc tế, khẳng định vai trò trụ cột trong nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội: Lan tỏa giá trị hòa bình giữa lòng Thủ đô

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội: Lan tỏa giá trị hòa bình giữa lòng Thủ đô

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội xác định năm 2026 là giai đoạn tiếp tục nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân, củng cố nền tảng hòa bình, tăng cường giao lưu hữu nghị và mở rộng hợp tác quốc tế, đóng góp thiết thực vào tiến trình hội nhập và phát triển bền vững của Thủ đô.

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.

Đọc nhiều

Ông Nguyễn Thanh Nghị: Những đóng góp của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV

Ông Nguyễn Thanh Nghị: Những đóng góp của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV

Kỷ nguyên vươn mình đã đặt đất nước đứng trước những đòi hỏi mới, yêu cầu mới với độ khó cao, viễn kiến phải thực sự khác biệt so với trước. Trong bối cảnh đó, việc Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban Chính sách, chiến lược Trung ương được xem như một giải pháp, một kỳ vọng trong công tác hoạch định chiến lược phát triển dài hạn cho Việt Nam. Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về những trọng trách và những dự định trong thời gian tới của cơ quan có tầm quan trọng đặc biệt này.
Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa

Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới (Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026), tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu xuân. Từ đất liền đến các đảo xa, không khí đón năm mới diễn ra đầm ấm, vui tươi nhưng vẫn giữ vững tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực chiến, trực phòng không, tuần tra canh gác, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam kể câu chuyện xúc động ở “Hành trình đỏ”

Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam kể câu chuyện xúc động ở “Hành trình đỏ”

Khép lại 10 ngày “Hành trình đỏ” tại Quảng Tây, đoàn 30 thầy cô và học sinh Việt Nam mang về không chỉ kỷ niệm, mà còn là niềm xúc động sâu sắc về sứ mệnh tiếp bước cha ông, vun đắp tình hữu nghị Việt – Trung. Đặc biệt, Nhà giáo Trần Thùy Dương – Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam lặng người khi bắt gặp hình ảnh người thân từng học tập tại đây, khiến hành trình thêm phần thiêng liêng và giàu ý nghĩa.
Chương trình Gala mừng Xuân vang lên khúc nhạc cát tường

Chương trình Gala mừng Xuân vang lên khúc nhạc cát tường

20 giờ ngày 16/2 theo giờ Bắc Kinh, chương trình Gala mừng Xuân của Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) chính thức lên sóng, mở ra “đại tiệc văn hóa” rộn ràng, cát tường và ngập tràn sắc xuân. Xuyên suốt chương trình là nhịp điệu liền mạch, cao trào nối tiếp cao trào, hòa quyện đậm đà bản sắc văn hóa, hơi thở công nghệ và tinh thần quốc tế, tạo nên một “bản giao hưởng mùa xuân” lay động lòng người, đồng hành cùng cộng đồng người Hoa trên toàn thế giới và bạn bè quốc tế đón Tết đoàn viên, hân hoan bước vào năm mới.
Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa

Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới (Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026), tại phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu xuân. Từ đất liền đến các đảo xa, không khí đón năm mới diễn ra đầm ấm, vui tươi nhưng vẫn giữ vững tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực chiến, trực phòng không, tuần tra canh gác, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
Thiêng liêng Lễ chào cờ đầu năm mới tại các Đồn Biên phòng ở Nghệ An

Thiêng liêng Lễ chào cờ đầu năm mới tại các Đồn Biên phòng ở Nghệ An

Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 17/2 (tức mùng 1 Tết), các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị đứng chân tại địa bàn tổ chức chào cờ tại đơn vị và tại các cột mốc chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.
Giữ lửa truyền thống, đón Xuân Bính Ngọ 2026 tại Học viện Hải quân

Giữ lửa truyền thống, đón Xuân Bính Ngọ 2026 tại Học viện Hải quân

Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, Học viện Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, đậm chất truyền thống và nhân văn: đến thăm, tặng quà Trung tá Hồ Đắc Thạnh – Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thuyền trưởng Tàu Không số tại phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk; đồng thời sôi nổi tổ chức Hội thi “Gói Bánh chưng xanh” trong chuỗi hoạt động “Mừng Đảng, mừng Xuân”. Những hoạt động ấy không chỉ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và đón Xuân mới.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 06/02, bộ phận không khí lạnh mạnh đang ở phía Bắc và tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18–21 độ.
Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 30/01, thời tiết cả nước ít có sự thay đổi, tuy nhiên từ đêm nay đến rạng sáng mai, đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về và bắt đầu ảnh hưởng nước ta.
Phiên bản di động