Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
20:56 | 15/07/2022 GMT+7

Nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam - Lào

aa
Từ 14-15/7, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hóa) và Cụm bản Lằng Khằng (huyện Bua-la-pha, tỉnh Khăm Muộn, Lào), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình đã tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Lào cấp BĐBP tỉnh năm 2022.
Tăng cường giao lưu hữu nghị giữa Quảng Nam và TP Kinokawa (Nhật Bản) Tăng cường giao lưu hữu nghị giữa Quảng Nam và TP Kinokawa (Nhật Bản)
Thúc đẩy tình hữu nghị và tăng cường giao thương giữa Việt Nam – Hàn Quốc Thúc đẩy tình hữu nghị và tăng cường giao thương giữa Việt Nam – Hàn Quốc
Giao lưu hữu nghị biên giới Việt - Lào, thắm đậm tình nghĩa 2 nước
Lực lượng bảo vệ biên giới 2 bên tổ chức lễ chào cờ và các hoạt động giao lưu tại cột mốc 528.

Chương trình có sự tham gia của Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện - Phó Tư lệnh BĐBP, Bộ Quốc phòng Việt Nam; ông Trần Thắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng các lãnh đạo, đại diện UBND tỉnh và BĐBP tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh…

Về phía nước bạn Lào có đồng chí Văn-xay Phong-Sạ-Vẳn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm-muộn; Thiếu tướng Chum-mạ-ni Vông-mạ-ni, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Lào; Đại tá Bun-phăn Phong-mạ-ny, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Lào; Đại tá Un-khăm Si-ven-vông-sặc, Phó Cục trưởng Cục Bộ đội Biên phòng, Bộ tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào.

Nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, thắm đậm tình nghĩa giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam - Lào
Đại biểu 2 nước trồng cây hữu nghị tại khu vực CKQT Nà Phàu (Lào).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, vượt lên trên những khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình và các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới 2 tỉnh Khăm-muộn, Sạ-vẳn-na-khệt (Lào) đã kịp thời thích ứng, quyết tâm thực hiện nhiều nội dung hợp tác. 2022 là năm đánh dấu 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào. Đây cũng là năm có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu một mốc son mới trong quan hệ hai nước và lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai bên.

Chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam - Lào cấp Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần tạo nên sức lan tỏa hơn nữa về mối quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; trong đó có hai tỉnh Quảng Bình - Khăm-muộn, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai bên. Các lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh sẽ luôn là cầu nối tình đoàn kết hữu nghị giữa cấp ủy, chính quyền, nhân dân Quảng Bình - Khăm-muộn (Lào).

Nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, thắm đậm tình nghĩa giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam - Lào
Khánh thành công trình “Ánh sáng vùng biên” do BĐBP tỉnh tặng nhân dân bản Na Phàu, cụm bản Thồng Khám, huyện Bua-la-pha (Khăm Muộn, Lào).

Nằm trong chuỗi hoạt động của Chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Lào, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự tỉnh Khăm-muộn khánh thành, bàn giao công trình "Ánh sáng vùng biên" cho chính quyền, nhân dân bản Na Chắt, cụm bản Thồng Khám.

Công trình được bàn giao hỗ trợ cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa mới, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới; đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân hai tỉnh Quảng Bình và Khăm-muộn nói riêng...

Nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, thắm đậm tình nghĩa giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam - Lào
Lực lượng bảo vệ biên giới hai bên ký kết nghĩa.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Khăm Muộn, đoàn đại biểu cũng có nhiều hoạt động thiết thực nhằm gắn kết, nâng cao tình hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam – Lào và 2 tỉnh Quảng Bình – Khăm Muộn.

Cụ thể, Đoàn đã đến dâng hương tại các di tích lịch sử đường 12A hai bên biên giới; giao lưu bóng chuyền giữa các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai bên; giao lưu "Đêm Cha Lo"; lễ chào cột mốc 528, trồng cây hữu nghị tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo và Cửa khẩu Quốc tế Nà Phàu (Lào); trao học bổng "Nâng bước em đến trường"; khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí;…

Nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, thắm đậm tình nghĩa giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam - Lào
Các hoạt động trao học bổng “Nâng bước em đến trường”.

Đồng thời, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, sáng 15/7, tại Nhà liên ngành Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, trước sự chứng kiến của đại biểu 2 bên, lễ ký kết nghĩa giữa đồn biên phòng Cà Xèng, Cà Roòng, Cồn Roàng, Làng Mô, Làng Ho, BĐBP tỉnh Quảng Bình với Đại đội BĐPB 321, 316 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn, Nước CHDCND Lào.

Đề xuất hàng xuất xứ từ Lào được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% Đề xuất hàng xuất xứ từ Lào được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào giai đoạn từ 01/12/2022 đến 04/10/2023.
Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm xây dựng phòng truyền thống Quốc hội với Lào Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm xây dựng phòng truyền thống Quốc hội với Lào
Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena đánh giá cao tính chuyên nghiệp, bài bản trong công tác trưng bày Phòng truyền thống của Quốc hội Việt Nam, cho biết đây là kinh nghiệm quý để Lào xây dựng phòng Truyền thống.

Đông Phong
Nguồn:

Tin bài liên quan

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.
Truyền tải tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào đến thế hệ trẻ

Truyền tải tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào đến thế hệ trẻ

Đây là tinh thần chung của các phát biểu tại buổi gặp gỡ, giao lưu đầu Xuân Giáp do Ban Liên lạc toàn quốc cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào phối hợp với Đại sứ quán Lào tại Việt Nam tổ chức ngày 3/3 tại Hà Nội.
Chủ tịch Khamtai Siphandone, nhà lãnh đạo góp phần củng cố quan hệ Việt Nam-Lào

Chủ tịch Khamtai Siphandone, nhà lãnh đạo góp phần củng cố quan hệ Việt Nam-Lào

Ngày 8/2/2024 là tròn 100 năm ngày sinh Chủ tịch Khamtai Siphandone, một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên của cách mạng Lào, cũng là người luôn góp phần củng cố, vun đắp quan hệ Lào và Việt Nam.

Các tin bài khác

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Sáng 23/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề “Tình hình Trung Đông và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta đối với khu vực”.
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vào ngày 23/4 tại Hà Nội. Kỷ niệm chương là phần thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản.
Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.

Đọc nhiều

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động