Nhiều địa phương đẩy nhanh lấy mẫu ADN xác định danh tính liệt sĩ

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Những ngày đầu tháng 8/2026, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Thái Nguyên đồng loạt triển khai lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Các mẫu sinh phẩm được bàn giao để giám định ADN, bổ sung cơ sở dữ liệu, phục vụ việc xác định danh tính liệt sĩ.
aa
Hơn nửa thế kỷ chờ đợi, hy vọng được thắp lên từ những mẫu ADN Quy tập 168 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thanh Hóa lấy mẫu hơn 1.000 phần mộ tại Nghĩa trang Hàm Rồng

Ngày 3/8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng, phường Hàm Rồng, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để giám định ADN.

Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng hiện có 1.943 phần mộ liệt sỹ, trong đó có 1.033 phần mộ chưa xác định được thông tin, cần lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN. (Ảnh: TTXVN phát)
Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng hiện có 1.943 phần mộ liệt sỹ, trong đó có 1.033 phần mộ chưa xác định được thông tin, cần lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN. (Ảnh: TTXVN)

Theo TTXVN, Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng hiện có 1.943 phần mộ liệt sĩ, trong đó 1.033 phần mộ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu. Công việc được triển khai từ ngày 3/8 và dự kiến hoàn thành trước ngày 25/8.

Tỉnh Thanh Hóa bố trí 8 tổ làm việc đồng thời tại 8 khu vực trong khuôn viên nghĩa trang. Các khâu lấy mẫu, số hóa thông tin, lập hồ sơ, niêm phong, bảo quản và bàn giao mẫu được thực hiện theo quy trình thống nhất nhằm tránh sai sót, nhầm lẫn.

Lực lượng tham gia gồm cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa tỉnh cùng lực lượng tại địa phương.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, Thanh Hóa đã triển khai công tác lấy mẫu tại 17 trong tổng số 25 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Đến nay, các lực lượng đã khai quật 604 trong số 2.955 phần mộ thuộc kế hoạch; 452 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, 152 mộ không đủ điều kiện do hài cốt đã phân hủy hoặc than hóa.

Tỉnh đã bàn giao 185 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội, gồm 166 mẫu lấy tại các nghĩa trang liệt sĩ và 19 mẫu từ hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Lào.

Đắk Lắk khai quật, lấy mẫu 252 phần mộ

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk cùng các cơ quan, đơn vị triển khai lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Trong đợt này, các lực lượng tiến hành khai quật 252 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Trước khi lấy mẫu, hồ sơ, sơ đồ tổng thể, danh sách và vị trí từng phần mộ được rà soát, hệ thống hóa.

Ba tổ công tác đồng thời thực hiện lấy mẫu sinh phẩm, lập hồ sơ và số hóa thông tin. Công việc được triển khai từ ngày 2 đến 12/8, phục vụ quản lý, lưu trữ, bảo quản và bàn giao mẫu để giám định ADN.

Đắk Lắk đã hoàn thành lấy mẫu tại 13 nghĩa trang và đang triển khai tại 2 nghĩa trang khác trong tổng số 33 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Các lực lượng đã khai quật 992 trong số 4.019 phần mộ thuộc kế hoạch, thu được hơn 302 mẫu sinh phẩm.

Khánh Hòa lấy mẫu 240 phần mộ tại Nghĩa trang Hòn Dung

Tại Khánh Hòa, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tây Nha Trang tổ chức lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung.

Nghĩa trang hiện có 750 phần mộ liệt sĩ, trong đó 240 mộ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN. Công việc dự kiến hoàn thành ngày 8/8.

Sau Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung, Ban Chỉ đạo tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục triển khai lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Suối Hiệp.

 Lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bắc Kạn. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên)
Lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bắc Kạn. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên)

Lấy mẫu 105 phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bắc Kạn

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bắc Kạn, xã Phủ Thông, tỉnh Thái Nguyên, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh phối hợp với UBND xã Phủ Thông tổ chức lấy và bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Nghĩa trang là nơi an nghỉ của 224 liệt sĩ. Trong đợt này, các lực lượng khai quật, lấy mẫu tại 105 phần mộ chưa xác định được thông tin.

Toàn bộ phần mộ được lấy mẫu đều được số hóa, cập nhật đầy đủ thông tin vào cơ sở dữ liệu, phục vụ công tác quản lý, lưu trữ và giám định ADN theo quy định.

Những người lính “trở về” từ ký ức trên đất bạn Những người lính “trở về” từ ký ức trên đất bạn
Cần Thơ: Thắp nến tri ân, tiếp nối truyền thống Cần Thơ: Thắp nến tri ân, tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”
Minh Thái (tổng hợp)
Nguồn:

Tin bài khác

Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thành giám định 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ vào tháng 7/2027

Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thành giám định 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ vào tháng 7/2027

Trong khi mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm là hoàn thành giám định ADN đối với 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, đến nay mới có 210 mẫu được giám định, xác định đúng danh tính 10 trường hợp. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đẩy nhanh lấy mẫu tại các nghĩa trang, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11 và hoàn thành giám định 18.000 mẫu vào ngày 27/7/2027.
Bắc Ninh dự kiến hoàn thành lấy mẫu tại thực địa sớm 6,5 tháng

Bắc Ninh dự kiến hoàn thành lấy mẫu tại thực địa sớm 6,5 tháng

Bắc Ninh đã hoàn thành phần lớn khối lượng khai quật, lấy mẫu phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Theo kế hoạch, công việc tại thực địa sẽ kết thúc vào ngày 15/9/2026, sớm khoảng 6,5 tháng so với tiến độ đề ra.
Thanh Hóa hoàn thành lấy mẫu tại 25/25 nghĩa trang liệt sĩ

Thanh Hóa hoàn thành lấy mẫu tại 25/25 nghĩa trang liệt sĩ

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Thanh Hóa đã hoàn thành việc lấy mẫu tại toàn bộ 25 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, với 2.602 phần mộ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN.
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất

Ngày 4/9, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã thông qua Nghị quyết phát động “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững”, tuyên bố giai đoạn 2027–2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy văn hóa trở thành một động lực thiết yếu của phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...