Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
10:57 | 27/02/2020 GMT+7

Nguy cơ thiếu nguyên liệu, dừng sản xuất vì dịch COVID-19

aa
Theo Bộ Công thương, do ảnh hưởng trực tiếp từ dịch COVID-19, nguồn nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất cũng như thị trường tiêu thụ đang gặp nhiều khó khăn. Một số doanh nghiệp thậm chí có thể phải dừng dây chuyền sản xuất.
nguy co thieu nguyen lieu dung san xuat vi dich covid 19 Doanh nhân Việt ở Hàn Quốc triển khai kế hoạch ứng phó với Covid-19
nguy co thieu nguyen lieu dung san xuat vi dich covid 19 Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam hạn chế đi lại, tránh Covid-19

Chiều 26/2, Cục Công nghiệp (Bộ Công thương) tổ chức cuộc họp về tác động của dịch bệnh virus corona chủng mới (COVID-19 hay nCoV) lên ngành công nghiệp.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Cục Công nghiệp cho hay, dịch COVID-19 đang bùng phát ở nhiều quốc gia làm thiếu hụt nguồn cung linh kiện phụ kiện đầu vào nhập khẩu phục vụ sản xuất, tác động lớn tới các ngành hàng ô tô, dệt may và da giày cũng như điện tử.

Trong đó, các sản phẩm của ngành công nghiệp điện - điện tử (trong đó bao gồm điện thoại và tivi) là các mặt hàng có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất giữa Việt Nam và Trung Quốc, Hàn Quốc.

Trong khoảng 40 tỷ USD các mặt hàng linh kiện điện tử mà Việt Nam nhập khẩu năm 2019, nhập khẩu từ Hàn Quốc chiếm 16,8 tỷ USD (tỷ lệ 42%) còn từ Trung Quốc là 13,8 tỷ USD (chiếm 34%), từ Nhật Bản 1,7 tỷ USD (chiếm 4,2%).

nguy co thieu nguyen lieu dung san xuat vi dich covid 19
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chỉ đạo cuộc họp ngày 26/2 (Ảnh: VGP/Phan Trang)

Trung Quốc và Hàn Quốc là 2 quốc gia có số ca nhiễm bệnh và tử vong vì dịch COVID-19 lớn nhất thế giới. Nhật Bản cũng đang có dấu hiệu bùng phát dịch. Những yếu tố bất lợi này khiến nguồn cung linh phụ kiện đầu vào cho sản xuất từ 3 quốc gia đều sụt giảm.

Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam nhận định, các doanh nghiệp (DN) sản xuất theo chuỗi cung ứng đa quốc gia sẽ chịu ảnh hưởng muộn hơn, nhưng mức độ ảnh hưởng là tương đương bởi cũng nhập khẩu linh kiện từ Trung Quốc.

Theo dự báo của hiệp hội này, trong cuối quý I/2020, nếu dịch COVID-19 còn tiếp diễn, sẽ dẫn dến tình trạng suy giảm sản lượng điện thoại và tivi trong nước.

Một số DN lớn như Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam hay LG Việt Nam đều cho biết đang phải đối mặt với việc không có nguyên liệu đầu vào cho sản xuất. Riêng với Samsung, việc kiểm soát biên giới nhằm phòng ngừa dịch bệnh sẽ ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất một số model chiến lược đời mới của hãng do phải nhập khẩu linh phụ kiện sản xuất từ Trung Quốc.

nguy co thieu nguyen lieu dung san xuat vi dich covid 19
Một số DN như Samsung sẽ chịu tác động rất lớn của dịch COVID-19 (Ảnh minh hoạ: Nguyên Đức)

Samsung cho biết công ty đã đề nghị phía Việt Nam tạo điều kiện thông quan sớm, song dự kiến nguồn hàng nhập khẩu vẫn bị ảnh hưởng bởi phía Trung Quốc dự kiến đóng cửa khẩu khiến DN không thể nhập khẩu qua đường bộ.

Nếu không thể giải quyết sớm vấn đề nguyên liệu, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của công ty. Trong trường hợp phải tạm ngừng sản xuất, DN sẽ mất rất nhiều chi phí cho việc vận hành trở lại.

Ngoài ra, theo Cục Công nghiệp, các quốc gia đang bùng phát dịch như Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản đều là thị trường tiêu thụ lớn đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, nhất là các ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn dệt may, da-giày-túi xách, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, điện thoại di động và linh kiện...

Do đó, ảnh hưởng của dịch bệnh cũng sẽ tác động đế kim ngạch xuất khẩu và thị trường tiêu thụ ngoài nước của các ngành hàng mũi nhọn này.

nguy co thieu nguyen lieu dung san xuat vi dich covid 19 Bộ Y tế bổ sung quy định về điều kiện công bố hết dịch Covid-19

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 07/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg về bổ sung quy định ...

nguy co thieu nguyen lieu dung san xuat vi dich covid 19 Vì dịch COVID-19, kinh tế thế giới có thể thiệt hại hơn 1.000 tỷ USD

Theo phân tích của Oxford Economics, nếu dịch COVID-19 trở thành đại dịch toàn cầu, nền kinh tế thế giới có thể thiệt hại 1,1 ...

nguy co thieu nguyen lieu dung san xuat vi dich covid 19 Chủ tịch Hà Nội: Chống dịch COVID-19 phải công khai, minh bạch và tự giác

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh công tác chống dịch COVID-19 phải được triển khai công khai, minh ...

Trọng Huyền
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Nhân Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tiếp tục rút kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19, nỗ lực xây dựng một thế giới công bằng và lành mạnh hơn. Bức tranh y tế toàn cầu thời gian qua ghi nhận những gam màu sáng với việc kiểm soát thành công một số dịch bệnh nguy hiểm.
WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa kêu gọi các nước trên thế giới tăng cường theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh COVID-19.
19 FTA đưa Việt Nam thành cửa ngõ quan trọng của thế giới

19 FTA đưa Việt Nam thành cửa ngõ quan trọng của thế giới

Hiện nay Việt Nam đã và đang tham gia 19 Hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó, 16/19 FTA đã có hiệu lực với hơn 60 đối tác, phủ rộng khắp các châu lục, với tổng GDP chiếm gần 90% GDP toàn cầu...

Các tin bài khác

Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các nhà đầu tư

Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các nhà đầu tư

Ngày 15/4, Lễ khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 đã diễn ra tại Trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương. Đây là sự kiện quốc tế quan trọng đầu tiên được tổ chức trong năm 2024 tại tỉnh Bình Dương.
GELEX phát huy sức mạnh từ nguồn nhân lực đa thế hệ

GELEX phát huy sức mạnh từ nguồn nhân lực đa thế hệ

Bằng nhiều giải pháp đa dạng và hiệu quả, GELEX đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển nguồn nhân lực để phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của doanh nghiệp trong hành trình trở thành Tập đoàn đầu tư hàng đầu Việt Nam.
Nhiều doanh nghiệp Đức muốn hợp tác, đầu tư tại Bình Định

Nhiều doanh nghiệp Đức muốn hợp tác, đầu tư tại Bình Định

Ngày 12/4, tại Bình Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã làm việc với Đoàn công tác của Hiệp hội Phát triển Kinh tế và Ngoại thương, Cộng hòa liên bang Đức (BWA) do ông Urs Unkauf, Giám đốc Điều hành Liên bang làm trưởng đoàn. Một số doanh nghiệp lớn của Đức cùng tham gia buổi làm việc này.
ADB giữ nguyên dự báo mức tăng trưởng 6% của kinh tế Việt Nam

ADB giữ nguyên dự báo mức tăng trưởng 6% của kinh tế Việt Nam

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam tổ chức họp báo về triển vọng kinh tế cho Việt Nam, trong đó giữ nguyên dự báo trước đó về tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm nay, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động