Bộ Công Thương: Kịch bản tăng trưởng 8% cả năm vẫn khả thi

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Thương mại điện tử tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh tăng trưởng 5 tháng đầu năm của ngành Công Thương, với doanh thu tăng trên 19%, vượt nhẹ kịch bản đề ra. Bộ Công Thương đánh giá mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên năm 2025 vẫn khả thi.
aa
Việt Nam thúc đẩy hợp tác chiến lược với các tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ
Việt Nam sẵn sàng mở cửa thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của Hoa Kỳ

Thương mại điện tử tiếp tục là điểm sáng

Tính đến hết tháng 5/2025, cả ba trụ cột của ngành Công Thương – sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu và thị trường trong nước – đều ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, thương mại điện tử (TMĐT) tiếp tục khẳng định vai trò động lực với mức tăng trưởng doanh thu đạt trên 19%, vượt nhẹ so với kịch bản 19% mà ngành đề ra.

Đà tăng này được kỳ vọng duy trì trong nửa đầu năm, với tốc độ tăng trưởng TMĐT ước đạt khoảng 17–18%. Sự ổn định của hành vi tiêu dùng trực tuyến, sự mở rộng nhanh chóng của các nền tảng số, cùng xu hướng chuyển dịch sang phát triển bền vững là những yếu tố then chốt giúp TMĐT trở thành trụ cột mới thúc đẩy tiêu dùng nội địa và hỗ trợ sản xuất, xuất khẩu.

Quảng bá sản phẩm địa phương qua nền tảng TMĐT được nhiều DN tại Thái Nguyên chú trọng. (Ảnh:
Quảng bá sản phẩm địa phương qua nền tảng TMĐT được nhiều DN tại Thái Nguyên chú trọng. (Ảnh: ictvietnam.vn)

TMĐT hiện không chỉ là kênh phân phối hàng hóa hiện đại, mà còn là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng, góp phần giảm chi phí logistics, mở rộng thị trường, nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong bối cảnh tổng mức bán lẻ hàng hóa 5 tháng đầu năm chỉ tăng 9,7% (thấp hơn kịch bản 11%), thì tăng trưởng mạnh mẽ của TMĐT đã phần nào bù đắp, tạo lực kéo cho tiêu dùng trong nước.

Theo Bộ Công Thương, TMĐT sẽ tiếp tục là một trong những động lực chính để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trở lên trong năm 2025 theo Nghị quyết 25/NQ-CP. Tuy nhiên, để duy trì được đà này, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, đảm bảo môi trường giao dịch an toàn và công bằng, đồng thời đẩy mạnh kết nối hạ tầng số và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên nền tảng trực tuyến.

Như vậy, TMĐT không chỉ vượt kế hoạch tăng trưởng, mà còn đang đóng vai trò dẫn dắt cho tiêu dùng nội địa, góp phần củng cố đà phục hồi của nền kinh tế trong bối cảnh nhiều rủi ro từ thị trường quốc tế vẫn hiện hữu.

Tăng trưởng 8% cả năm vẫn khả thi nếu duy trì đà tăng hiện tại

Nhìn tổng thể, hầu hết các chỉ tiêu quan trọng về sản xuất, thương mại, xuất khẩu và tiêu dùng đều đang cho thấy xu hướng phục hồi tích cực, bám sát các mục tiêu đề ra. Nếu duy trì được đà tăng hiện tại trong nửa cuối năm, mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt từ 8% trở lên theo Nghị quyết 25/NQ-CP vẫn nằm trong tầm tay.

Cụ thể, tính đến hết tháng 5/2025, sản xuất công nghiệp Việt Nam tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) toàn ngành ước tính tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước (năm 2024 tăng 7,1%). Trong đó, ngành chế biến, chế tạo giữ vững vai trò động lực chính với mức tăng 10,8% (năm trước tăng 7,6%), ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 10% (so với mức 5,9% cùng kỳ).

Đại diện Bộ Công Thương cho rằng, mặc dù kết quả đạt được là tích cực và cao hơn so với cùng kỳ năm trước, nhưng chỉ tiêu sản xuất công nghiệp hiện vẫn chưa đạt mức tăng trưởng theo kịch bản mà Chính phủ đề ra trong Nghị quyết 25/NQ-CP ngày 5/2/2025, với mục tiêu tăng trưởng IIP năm 2025 phải đạt từ 8% trở lên.

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet)

Việc duy trì được đà tăng trong bối cảnh thị trường toàn cầu nhiều biến động và sức ép từ các chính sách thương mại quốc tế sẽ là thách thức lớn trong nửa cuối năm. Tuy vậy, những tín hiệu tích cực từ các ngành chế biến, chế tạo cùng sự bứt phá của nhiều địa phương là nền tảng quan trọng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế chung của cả nước.

Tại buổi Họp báo thường kỳ quý II/2025, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhận định: "Nhìn chung, hầu hết các chỉ tiêu quan trọng về sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu, tiêu dùng đều cho thấy xu hướng phục hồi tích cực và bám sát kịch bản tăng trưởng đề ra. Tuy nhiên, vẫn tồn tại rủi ro từ bên ngoài như chính sách thương mại của các nước lớn, biến động giá cả thế giới và xung đột địa chính trị. Mục tiêu tăng trưởng cả năm 2025 đạt từ 8% trở lên theo Nghị quyết 25/NQ-CP vẫn có khả năng đạt được, nếu tiếp tục duy trì đà tăng hiện tại trong nửa cuối năm”.

Theo VOV.VN
https://vov.vn/kinh-te/bo-cong-thuong-kich-ban-tang-truong-8-ca-nam-van-kha-thi-post1209022.vov

Yêu cầu tháo gỡ 'điểm nghẽn' giải ngân đầu tư công tại 9 tỉnh miền Trung Yêu cầu tháo gỡ 'điểm nghẽn' giải ngân đầu tư công tại 9 tỉnh miền Trung
Ngày 7/6, tại tỉnh Bình Định, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo 9 tỉnh, thành phố miền Trung. Cuộc họp nhằm kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.
Đại biểu Quốc hội hiến kế nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 8% Đại biểu Quốc hội hiến kế nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 8%
Tiếp tục Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, tại phiên thảo luận chiều 17/6, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về kinh tế - xã hội. Nhiều ý kiến đồng tình mục tiêu tăng trưởng 8% của Chính phủ, đồng thời hiến kế các giải pháp then chốt để chính sách sớm phát huy hiệu quả.
Theo VOV.VN
Nguồn:

Tin bài khác

Đưa quan hệ Việt Nam-Canada bước sang giai đoạn phát triển mới

Đưa quan hệ Việt Nam-Canada bước sang giai đoạn phát triển mới

Chuyến thăm là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử - lần đầu tiên người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Sự kiện diễn ra đúng thời điểm quan hệ Việt Nam-Canada đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bước sang giai đoạn hợp tác sâu sắc, thực chất hơn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Vào lúc 18 giờ 25 phút, ngày 20/9 theo giờ địa phương (sáng 21/9 theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Sân bay quốc tế John F. Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ, bắt đầu các hoạt động tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình và xếp thứ 49/193 về mức đóng góp ngân sách thường xuyên, đó là những con số biết nói về sự đóng góp thực chất của Việt Nam. Những kết quả này là minh chứng rõ nét cho vai trò và trách nhiệm ngày càng lớn của Việt Nam đối với hòa bình và phát triển toàn cầu tại Liên hợp quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ

Sáng 20/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...