Trang chủ Quốc tế Văn hóa - Văn minh
17:16 | 17/06/2020 GMT+7

Người dân Canada phản đối trả phí an ninh cho vợ chồng Meghan - Harry bằng tiền thuế

aa
Canada đã phải chi ít nhất 56.384 USD khi Công tước và Nữ công tước xứ Essex lưu trú từ 18/11 năm ngoái tới 19/1 năm nay. 
roi khoi hoang gia anh vo chong hoang tu harry se kiem tien ra sao Rời khỏi Hoàng gia Anh, vợ chồng Hoàng tử Harry sẽ kiếm tiền ra sao?
cong nuong anh meghan ha sinh con trai dau long Công nương Anh Meghan hạ sinh con trai đầu lòng
thai tu charles tro thanh thanh vien hoang gia anh dau tien tham chinh thuc cuba Thái tử Charles trở thành thành viên Hoàng Gia Anh đầu tiên thăm chính thức Cuba
1207 download 2 1592363917 8704 1592364206
Những thông tin ghi lại từ những email cũng cho thấy rằng RCMP lo ngại về việc chi tiêu quá nhiều cho lực lượng sĩ quan bảo vệ Công tước và Nữ công tước xứ Sussex và thu hút sự chú ý từ phía truyền thông. (nguồn: Reuters)

Theo Hiệp hội những người đóng thuế Canada, chi phí an ninh được chi trả cho vợ chồng Harry - Meghan đã lên tới con số 50.000 USD trong vài tháng khi cặp vợ chồng này tới lưu trú tại Canada sau khi cả hai rút khỏi gia đình Hoàng gia Anh. Những chi phí vẫn tăng lên kể cả khi Thủ tướng Justin Trudeau từ chối cho biết Canada có chi tiền để bảo vệ cặp đôi Hoàng gia này hay không.

Những tài liệu cho biết Cảnh sát liên bang và quốc gia Canada (RCMP) đã chi ít nhất 56.384 USD từ 18/11/2019 tới 19/1/2020. Những thông tin ghi lại từ những email cũng cho thấy rằng RCMP lo ngại về việc chi tiêu quá nhiều cho lực lượng sĩ quan bảo vệ Công tước và Nữ công tước xứ Sussex và thu hút sự chú ý từ phía truyền thông.

Ông Aaron Wudrick, Giám đốc của Hiệp hội những người đóng thuế Canada cho biết, “Số tiền 50.000 USD không là gì cả, đặc biệt khi chúng tôi cân nhắc rằng đây là số tiền thuế của người bỏ ra để trả cho một trong số những cặp đôi nổi tiếng và giàu có nhất trên thế giới. Nếu như chính phủ không ngừng việc chi trả và Công tước cùng Nữ công tước ở lại Canada, số tiền sẽ dễ dàng tăng lên con số hàng triệu.”

Chi phí hiện tại không bao gồm tiền lương được trả cho những sĩ quan bảo vệ và chỉ bao gồm những khoản phí như tiền làm thêm giờ, đi lại, ăn uống, sự cố và phòng ở cho cảnh sát Canada trong thời gian họ lưu trú.

Hơn 80.000 người Canada đã ký vào một đơn kháng nghị của Hiệp hội mong muốn ông Trudeau luôn sẵn sàng chào đón cặp vợ chồng Hoàng gia, nhưng hãy ngưng việc trả những phí tổn của họ bằng tiền thuế của người dân.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi của cặp vợ chồng tại Canada, một cuộc tranh luận về việc chi trả cho lực lượng an ninh bảo vệ nổ ra. Hiệp hội những người đóng thuế Canada phản bác lại việc sử dụng tiền thuế để trả cho những chi tiêu của Meghan và Harry. Đơn kiến nghị này đã thu hút sự chú ý của truyền thông từ London cho tới Washington.

Cảnh sát Liên bang và quốc gia Canada chịu trách nhiệm vấn đề an ninh nhanh chóng nắm bắt được cuộc tranh luận, và bà Bernadine Chapman, sĩ quan chỉ huy nói về vấn đề này trong một lá thư gửi cho hai đồng nghiệp vào 10/1, 2020 rằng: “Mạng xã hội giống như một củ khoai tây nóng bỏng… Có khả năng sẽ phải chi trả nhiều phí tổn trong nửa thời gian cặp vợ chồng ở Canada. Chúng ta sẽ có một cuộc họp vào tuần tới. Chuyện sẽ tốn của chúng tôi khá nhiều đấy!”

Việc trao đổi email được diễn ra vào ngày 10/10/2020, và một lá thư ngắn được gửi lên Bộ trưởng An toàn Công cộng Bill Blair. Ông Blair trả lời phỏng vấn vào ngày 21 tháng 1 tại Winnipeg rằng: “Tôi có thể đảm bảo rằng chúng tôi không liên quan tới việc chi trả những phí tổn về lực lượng an ninh đó.”

Ông Blair cũng cho biết với CBC vào tháng Hai rằng mâu thuẫn này là “sự hiểu nhầm”, và số tiền thuế chi trả cho dịch vụ an ninh sẽ giảm trong những tuần tiếp theo.

Theo tạp chí People, đôi vợ chồng Meghan và Harry đã chuyển tới Los Angeles vào tháng Ba. Tổng thống Mỹ Donald Trump chào mừng cặp vợ chồng trên mạng xã hội Twitter, nhưng cho biết thêm họ sẽ phải tự chi trả mọi thứ.

Cảnh sát liên bang và quốc gia Canada nói việc bảo vệ cặp vợ chồng đã kết thúc vào 14/3, nhưng từ chống cho biết tổng số tiền đã chi trả cho toàn bộ chuyến thăm.

bao canada ca ngoi viet nam trong cuoc chien chong covid 19 Báo Canada ca ngợi Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19

Tờ báo Canada - The Globe and Mail ca ngợi Việt Nam vì không có ca tử vong nào do Covid-19.

canada cap phep cho thu nghiem lam sang vacine chong covid 19 Canada cấp phép cho thử nghiệm lâm sàng vacine chống COVID-19

Ngày 16/5, Thủ tướng Canada Justin Trudeau thông báo, Trung tâm Vacine học thuộc Đại học Dalhousie của nước này, đã chính thức được Bộ Y ...

thai tu charles tro thanh thanh vien hoang gia anh dau tien tham chinh thuc cuba Thái tử Charles trở thành thành viên Hoàng Gia Anh đầu tiên thăm chính thức Cuba

Thái tử Anh Charles và phu nhân Camilla Parker đã đáp máy bay tới Cuba ngày 24/3 (giờ địa phương) trong chuyến thăm chính thức ...

Minh Châu
Nguồn: Canadian Taxpayers Federation

Tin bài liên quan

Cần Thơ chia sẻ biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu với đại diện các quốc gia nhóm G4

Cần Thơ chia sẻ biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu với đại diện các quốc gia nhóm G4

Ngày 17/4, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - cùng lãnh đạo các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp Đoàn công tác của nhóm G4 gồm Đại sứ quán các nước: Canada, New Zealand, Na Uy và Thụy Sỹ đến thăm và làm việc tại Cần Thơ.
Sẽ có 200 doanh nghiệp Canada thăm và làm việc tại Việt Nam

Sẽ có 200 doanh nghiệp Canada thăm và làm việc tại Việt Nam

Ngày 21/2/2024, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Shawn Steil, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam.
Canada muốn thiết lập quan hệ thương mại tốt đẹp với Việt Nam

Canada muốn thiết lập quan hệ thương mại tốt đẹp với Việt Nam

Cơ quan phát triển xuất khẩu Canada phối hợp với Thương vụ Việt Nam tổ chức hội thảo đánh giá hiệu quả hoạt động của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các tin bài khác

Anh phát triển vaccine ngừa ung thư phổi đầu tiên trên thế giới

Anh phát triển vaccine ngừa ung thư phổi đầu tiên trên thế giới

Các nhà khoa học tại Anh đang sử dụng công nghệ tương tự đã tạo ra vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca để phát triển một loại vaccine đầu tiên trên thế giới có khả năng kích hoạt hệ miễn dịch để tiêu diệt tế bào ung thư và ngăn chặn ung thư phổi ở những người có nguy cơ cao.
AI - Công cụ mai mối hiệu quả ở Nhật Bản

AI - Công cụ mai mối hiệu quả ở Nhật Bản

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người ở Nhật Bản kết hôn muộn hoặc không kết hôn, các chính quyền địa phương đang trông cậy vào một công cụ giúp đảo ngược xu hướng này.
Những người tuổi Thìn nổi tiếng thế giới

Những người tuổi Thìn nổi tiếng thế giới

Người tuổi Thìn có tính cách bí ẩn, có nhiều tham vọng, thường toát ra khí chất của nhân vật có ảnh hưởng. Nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng thế giới được sinh ra trong năm Thìn.
Tết con rồng ở Trung Quốc

Tết con rồng ở Trung Quốc

Năm Giáp Thìn 2024 là năm con rồng. Rồng là con vật duy nhất trong 12 con giáp do con người tưởng tượng ra và được sùng bái, tôn kính.

Đọc nhiều

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong hai ngày 19-20/4, khoảng 1.700 bà con dân tộc ở tỉnh Điện Biên được các bác sĩ khám, cấp phát thuốc miễn phí. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình “Hành trình nhân ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động