"Ngày Giải phóng nước Mỹ": Đòn thuế quan sẽ làm rung chuyển thương mại toàn cầu?
Kế hoạch còn nhiều ẩn số
Ngày 31/3, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận Tổng thống Trump sẽ công bố kế hoạch áp thuế vào ngày 2/4 (giờ Mỹ).
"Thứ Tư sẽ là 'Ngày Giải phóng' tại Mỹ như Tổng thống Trump đã nói. Tổng thống sẽ công bố một kế hoạch thuế quan đảo ngược các hoạt động thương mại không công bằng đã bóc lột đất nước chúng ta trong nhiều thập kỷ", bà Leavitt cho biết.
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick. (Ảnh: POLITICO) |
Tuy nhiên, bà Leavitt không tiết lộ chi tiết về mức thuế cụ thể và cho biết ông Trump đang tiếp tục thảo luận kế hoạch với đội ngũ của mình. "Ông ấy có đội ngũ cố vấn thương mại tài giỏi, gồm: Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, Cố vấn thương mại Peter Navarro, Trợ lý cấp cao Stephen Miller và Phó Tổng thống JD Vance. Tất cả những cá nhân này đều đã trình bày kế hoạch với Tổng thống về cách thực hiện điều này và quyết định là của Tổng thống", bà Leavitt nói.
Cũng trong ngày 31/3, chính quyền Tổng thống Trump công bố một báo cáo chi tiết về các chính sách và quy định của các nước mà Washington coi là rào cản thương mại.
Báo cáo này đánh giá mức thuế suất trung bình đối với hàng hóa Mỹ, các rào cản phi thuế quan như: quy định về kiểm dịch thực vật, tiêu chuẩn kỹ thuật số, yêu cầu báo cáo môi trường, các chính sách về tỷ giá hối đoái và đăng ký sản phẩm. Ngoài ra, mức thâm hụt thương mại giữa một quốc gia với Mỹ cũng là cơ sở để chính quyền Trump quyết định áp thuế.
Báo cáo này được xem là bất lợi cho các đối tác thương mại của Mỹ, vì các nước có quá ít thời gian để phân tích và phản hồi trước khi chính quyền Trump công bố kế hoạch.
Lo ngại gia tăng sau khi ông Trump tuyên bố vào ngày 30/3 rằng thuế quan sẽ áp dụng cho "tất cả các quốc gia". Ông chỉ nói rằng thuế quan của ông sẽ "hào phóng hơn nhiều" so với mức thuế mà các nước khác áp lên hàng hóa Mỹ.
Đối tác Mỹ tìm đường “thoát hiểm”
Trước động thái mới từ ông Trump, nhiều quốc gia đã nhanh chóng đưa ra đối sách nhằm bảo vệ nền kinh tế và giảm thiểu tác động tiêu cực.
Tại châu Á, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đã đạt thỏa thuận tăng cường thương mại tự do để giảm bớt ảnh hưởng từ hàng rào thuế quan của Mỹ.
Ấn Độ trong nỗ lực tránh căng thẳng thương mại kéo dài đang xem xét việc giảm một số thuế quan. Nước này cũng đang nối lại đàm phán thương mại với Anh và đặt mục tiêu ký kết hiệp định thương mại tự do với New Zealand trong vòng hai tháng tới.
| Giới chuyên gia kinh tế dự đoán đợt thuế mới có thể nhắm vào 15% số đối tác có thặng dư thương mại lớn với Mỹ. Mỹ ghi nhận thâm hụt thương mại lớn nhất với Trung Quốc, EU, Mexico, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada và Ấn Độ. |
Tại châu Âu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde nhấn mạnh sự cần thiết phải hướng tới độc lập về kinh tế, gọi đây là "thời khắc quyết định" của khu vực.
Liên minh châu Âu (EU) cũng đang đẩy nhanh tiến trình đàm phán các hiệp định thương mại nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định: "EU sẽ phản ứng rõ ràng và kiên quyết với chính sách thuế quan của Mỹ. Chúng tôi không coi thuế quan là công cụ phù hợp để thúc đẩy thương mại nhưng chúng tôi cũng sẵn sàng hợp tác và thỏa hiệp để bảo vệ sự thịnh vượng chung".
Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố sẽ loại bỏ các rào cản đối với sự di chuyển tự do của người lao động, hàng hóa và dịch vụ, nhằm giảm chi phí thương mại tới 15% và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ 4% đến 8% trong dài hạn.
Trong khi đó Anh theo đuổi một hướng tiếp cận linh hoạt hơn. Ngày 30/3 Văn phòng Thủ tướng Anh thông báo rằng Thủ tướng Keir Starmer đã thảo luận với Tổng thống Trump về “các cuộc đàm phán hiệu quả" nhằm đạt được một thỏa thuận thương mại song phương.
Theo chuyên gia Ryan Sweet của công ty tư vấn Oxford Economics, các nước cần "chuẩn bị cho những điều bất ngờ". Ông nhấn mạnh rằng vấn đề mấu chốt hiện nay là phạm vi áp thuế và liệu đây chỉ là một chiến thuật đàm phán hay một sự thay đổi chính sách mang tính quy mô.
| Thủ tướng Canada Mark Carney đã công bố một loạt biện pháp nhằm giảm thiểu tác động từ thuế quan của Mỹ, đồng thời thúc đẩy các cải cách “xây dựng quốc gia” để gia tăng thương mại và đầu tư. Đây được xem là chiến lược then chốt của chính phủ Canada nhằm bảo vệ nền kinh tế trước sức ép từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. |
| Căng thẳng thương mại giữa Canada và Trung Quốc tiếp tục gia tăng khi Ottawa chính thức đệ đơn kiện Bắc Kinh lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Bắc Kinh tuyên bố đây là biện pháp mang tính đối phó, không có ý định duy trì lâu dài, nhằm đáp trả những hành động mà họ cho là phân biệt đối xử từ phía Ottawa. |
Tin cùng chủ đề: Thương chiến Trump: Đòn thuế & Hệ lụy
Tin bài liên quan
Doanh nghiệp đề xuất nâng ngưỡng áp thuế, cho tham vấn trước khi kiểm tra
Mỹ công bố đạt thỏa thuận thương mại với nhiều nước trên thế giới
Tổng thống Trump ra lệnh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp với quy mô "lớn nhất lịch sử"
Các tin bài khác
Năm 2025: Khoa học công nghệ Trung Quốc có nhiều đột phá về đổi mới sáng tạo
Trung Quốc: Mạng lưới đường sắt cao tốc vượt mốc 50.000km
CMG ra mắt các điểm cầu của Gala mừng Xuân 2026
Tin quốc tế ngày 29/12: Triều Tiên phóng tên lửa hành trình chiến lược, Nga đã đưa 52 vệ tinh vào quỹ đạo Trái đất
Đọc nhiều
Tin quốc tế ngày 02/01: Trung Quốc lên án phát biểu năm mới của lãnh đạo Đài Loan; Nga cáo buộc Ukraine không kích vào đêm giao thừa
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đàm Quang Mạnh anh dũng hi sinh tại quần đảo Trường Sa
Việt Nam triển khai bảo hộ công dân sau vụ cháy quán bar ở Thụy Sĩ
Đại sứ Cuba: Việt Nam tạo tiền đề vững chắc bước vào kỷ nguyên vươn mình
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đàm Quang Mạnh anh dũng hi sinh tại quần đảo Trường Sa
Nghệ An triển khai loạt nhiệm vụ cấp bách chống khai thác IUU
Chương trình mục tiêu quốc gia giúp Sam Mứn giảm nghèo bền vững
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam







