Nga đã rút gần một nửa số máy bay tấn công khỏi Syria
Hôm 14/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh rút “các bộ phận chủ chốt” của lực lượng quân đội nước này ở Syria, sau 5 tháng tiến hành chiến dịch không kích nhằm trợ giúp cho chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ông Putin cũng khẳng định: Điện Kremlin đã đạt được hầu hết các mục tiêu.
Nga nghiêm túc rút quân
|
Máy bay Nga đồn trú tại Hneymim. (Ảnh: Sputnik)
Quân số chính xác của đội bay Nga đồn trú tại căn cứ không quân Hneymim, tỉnh Latakia (Syria) luôn được giữ bí mật. Tuy nhiên, phân tích ảnh vệ tinh, số lượng các cuộc không kích và báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy: có khoảng 36 máy bay cánh cố định tại Hneymim.
Theo các chuyên gia phân tích của Reuters, ít nhất 15/36 chiếc máy bay quân sự nói trên đã lên đường trở về nước trong 2 ngày qua (15–16/3). Trong đó, có bao gồm các loại Su-25, Su-25, Su-30 và Su-34.
Tuy nhiên, Reuters không thể xác minh một cách độc lập về động thái rút máy bay của Nga, cũng như không chắc rằng liệu các máy bay khác có được triển khai tới Syria để thay thế cho những chiếc đã về nước hay không.
Truyền hình Nga cho biết có 4 chiếc Su-25 và 5 chiếc Su-24 trở lại Nga. Số lượng 2 loại máy bay này tại Syria là khoảng 12 chiếc. Ngoài ra, có 5 chiếc Su-34 và một chiếc Su-30 cũng được cho là đã về nước.
Hôm 15/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby tuyên bố rằng, ông không có thông tin chi tiết về số lượng chính xác của lực lượng Nga tại Syria, nhưng chắc chắn rằng Moscow có “hàng chục máy bay” đang đồn trú tại nước này.
Nga sẽ để lại những gì ở Syria?
|
Người dân chào đón phi công Nga trở về từ chiến trường Syria, tại căn cứ không quân Buturlinovka, Voronezh. (Ảnh: Reuters)
Ngoài số máy bay tấn công có cánh cố định, không quân Nga duy trì ít nhất 14 chiếc trực thăng quân sự, cũng như máy bay trinh sát ở Syria. Số trực thăng nói trên – nếu được rút về nước – có thể được vận chuyển bằng đường hàng không.
Giới chức quân sự Nga cũng khẳng định: sẽ tiếp tục duy trì 2 căn cứ quân sự của nước này ở Syria, trong đó có bao gồm bộ binh, thiết giáp và máy bay trực thăng. Ngoài ra, hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-400 của Moscow cũng có thể được giữ lại.
Theo nguồn tin từ phía Mỹ, Nga có “vài nghìn binh sĩ” tại chiến trường Syria. Một nguồn tin quân sự Nga thì cho hay: khoảng 1.000 quân nhân sẽ ở lại, trong đó hơn một nửa là lực lượng cố vấn quân sự.
Chuyên gia phân tích quốc phòng Andrey Frolov – thuộc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ (CAST) đặt tại Moscow – nhận định rằng, Nga sẽ duy trì “một số” máy bay Su-30 và Su-35 để trợ giúp quân đội chính phủ Syria.
Toàn bộ lực lượng tấn công thuộc không quân Nga tại Syria có thể được rút về nước chỉ trong vòng 48 giờ – phóng viên quân sự Alexander Kots cho biết.
Nếu cần, Moscow có thể nhanh chóng trợ giúp Damascus bằng cách triển khai máy bay ném bom tầm xa ngay từ lãnh thổ nước Nga, hoặc phóng tên lửa hành trình từ biển Caspian. Hiện, Nga đang triển khai hơn 10 tàu quân sự – bao gồm tàu tên lửa và các tàu phụ trợ – ở khu vực Địa Trung Hải.
Trọng Sang
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Trung Quốc chung tay gìn giữ những báu vật văn hóa của nhân loại
Định luật “τ” của Huawei: Công thức mới cho đột phá công nghệ toàn cầu
Tin quốc tế ngày 5/6: LHQ kêu gọi hành động khẩn, EU tăng tốc giành chủ quyền số
CMG khởi chiếu phim tài liệu Trung Quốc tại Lào
Đọc nhiều
Peace Trees Việt Nam hỗ trợ Quảng Trị nâng cao chất lượng giáo dục
Mở rộng kết nối kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân Việt Nam - Armenia
MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc thúc đẩy hợp tác, tăng cường giao lưu nhân dân
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên
Tàu buồm hải quân hoàn thành chuyến đối ngoại quốc phòng tại Thái Lan và Campuchia
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam




