Chạy đua tìm hơn 1.000 người mất tích sau lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc
| Động đất Colombia: Khẩn cấp cứu người mắc kẹt dưới đống đổ nát Hỗ trợ người Việt sau động đất Kumamoto (Nhật Bản) |
“Sóng thần” giữa đất liền
Theo AFP, ngày 27/8, các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân sau khi lũ quét và sạt lở đất cuốn trôi nhiều ngôi làng dọc biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc).
Cảnh sát Nepal cho biết đã tìm thấy 162 thi thể. Bên kia biên giới, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết 3 người thiệt mạng và 558 người vẫn mất tích tại cửa khẩu Gyirong ở Tây Tạng, trong đó có 260 người nước ngoài.
Tại Nepal, Bộ Du lịch cho biết khoảng 468 du khách, gồm 393 người nước ngoài, chưa được xác định tung tích trong những giờ đầu sau thảm họa. Nepal chưa công bố số người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng vẫn còn mất tích.
Trong số du khách nước ngoài chưa xác định được tung tích có 142 người Ấn Độ cùng công dân Australia, Anh, Malaysia, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Nam Phi, Hàn Quốc và Mỹ.
Giữa những con số thương vong là những gia đình bị chia cắt. Ông Raju Bhadel, 56 tuổi, một cư dân ở Nuwakot (Nepal) kể rằng người anh rể đã gọi điện cho ông trong nước mắt, báo cả ngôi nhà bị nước lũ cuốn trôi. Ba thành viên trong gia đình được cứu, nhưng một người vẫn mất tích.
Cũng tại Nuwakot, giáo viên Manok Mishra cho biết ông chứng kiến chín xe tải cùng những người trên xe bị dòng lũ cuốn đi.Các nhân viên cứu hộ phải lội qua lớp bùn dày để tìm người sống sót trong những tòa nhà có tầng dưới bị nước lũ và bùn đất vùi lấp.
![]() |
| Khu vực bị tàn phá do lũ quét cuốn theo bùn đất tại huyện Rasuwa, Nepal, ngày 26/8/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN phát) |
Nhà nghiên cứu lịch sử môi trường Ruth Gamble thuộc Đại học La Trobe mô tả dòng bùn đất và mảnh vụn tràn xuống thung lũng Bhote Koshi giống như một “sóng thần trong đất liền”, di chuyển gần 170 km về phía miền Trung Nepal. Đây cũng là tuyến đường phổ biến của du khách quốc tế đi từ Kathmandu tới Lhasa.
Theo Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, nhiều làng mạc và khu chợ đã bị xóa sổ. Tổ chức này đang chuyển chăn, bộ sơ cứu, cáng và các vật dụng cứu trợ khẩn cấp tới khu vực bị ảnh hưởng.
Chính phủ Mỹ ngày 26/8 thông báo viện trợ khẩn cấp 500.000 USD cho Nepal nhằm hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, cứu trợ sau trận lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc, khiến hàng trăm người thiệt mạng và mất tích.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington cũng đã cử một cố vấn ứng phó thảm họa tới khu vực bị ảnh hưởng. Khoản viện trợ sẽ được sử dụng để hỗ trợ nơi ở khẩn cấp, các nhu yếu phẩm cứu trợ và nước sạch, vệ sinh cho các cộng đồng chịu ảnh hưởng.
Quân đội Nepal triển khai các chuyến bay cứu hộ, giải cứu hàng chục người và yêu cầu người dân sống gần sông tại các khu vực nguy hiểm di dời.
Ở phía Tây Tạng, gần 800 nhân viên ứng phó khẩn cấp, 150 phương tiện cùng chó nghiệp vụ và xuồng cao tốc được huy động tham gia tìm kiếm, cứu nạn.
Sụp đổ sông băng gây thảm họa
Nguyên nhân thảm họa chưa rõ ngay trong những giờ đầu. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết sự kiện ban đầu được ghi nhận là một trận động đất có độ lớn 4,4 richter. Tuy nhiên, sau khi phân tích dữ liệu từ các trạm địa chấn gần đó, sóng địa chấn chu kỳ dài và ảnh vệ tinh, USGS xác định không xảy ra động đất. Sự kiện thực chất là một vụ sụp đổ sông băng kèm theo dòng bùn đất, đá và các mảnh vụn, gây hậu quả thảm khốc ở khu vực hạ lưu Nepal và Tây Tạng.
Nguy cơ thiên tai tiếp diễn vẫn chưa được loại trừ. Các chuyên gia cảnh báo một đoạn sông ở thượng nguồn khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc vẫn bị vật liệu sạt lở chặn lại, có thể gây thêm một đợt lũ.
Ông Qianggong Zhang, phụ trách lĩnh vực rủi ro khí hậu và môi trường tại Trung tâm Quốc tế về Phát triển Núi tổng hợp (ICIMOD), cho biết nhà chức trách đang cảnh báo khả năng xảy ra trận lũ thứ hai.
Lũ lụt làm gián đoạn tuyến giao thương Trung Quốc - NepalLũ lụt đã làm hư hại nhiều cầu và cửa khẩu quan trọng dọc biên giới Trung Quốc - Nepal, làm gia tăng nguy cơ hoạt động kinh tế giữa hai nước bị gián đoạn kéo dài. Theo Tân Hoa xã, cửa khẩu Gyirong - một trong những địa điểm bị ảnh hưởng - đảm nhận gần một phần ba thương mại Trung Quốc - Nepal tính đến năm 2024. Theo Observatory of Economic Complexity, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước vượt 2 tỷ USD trong năm 2024. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của Nepal, sau Ấn Độ. Việc mở và nâng cấp các cửa khẩu như Gyirong trong những năm gần đây đã thúc đẩy giao thương, trong đó có xuất khẩu xe điện và xe năng lượng mới của Trung Quốc sang Nepal. Riêng quý I năm nay, xuất khẩu xe năng lượng mới sang Nepal tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước. Thiên tai từng nhiều lần làm gián đoạn tuyến thương mại này. Mùa hè năm ngoái, một “cầu hữu nghị” nối cửa khẩu Gyirong với cửa khẩu Rasuwa của Nepal bị hư hại do lũ, khiến hoạt động thương mại hàng hóa trị giá ước tính khoảng 724 triệu USD mỗi năm bị gián đoạn trong khoảng sáu tháng. |
Việt Nam gửi điện thăm hỏi Trung Quốc và Nepal về thiên taiTheo thông cáo của Bộ Ngoại giao, ngày 26/8, tại khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Nepal đã xảy ra lũ quét và sạt lở, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Ngày 27/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Triệu Lạc Tế và Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ. Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Nepal Ram Chandra Paudel; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nepal Balendra Shah; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Hạ viện Nepal Dol Prasad Aryal. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shishir Khanal. |
Tin bài khác
Ai Cập sẽ cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam
Australia muốn trao quyền chọn dòng tin cho người dùng mạng xã hội





