Tin quốc tế ngày 22/8: Delhi cấm xây dựng 42 ngày để giảm ô nhiễm, tấn công bằng kiếm tại trường học ở Thụy Điển
| Tin quốc tế ngày 14/8: Người phụ nữ Pháp đầu tiên sắp đi bộ ngoài không gian Tin quốc tế ngày 18/8: Đài Loan đề xuất hỗ trợ mỗi người dân 314 USD, ông Trump cảnh báo ném bom Oman |
Delhi cấm xây dựng 42 ngày để giảm ô nhiễm
Delhi (Ấn Độ) dự kiến cấm hoàn toàn hoạt động xây dựng trong 42 ngày, từ 10/12/2026 đến 20/1/2027, nhằm hạn chế ô nhiễm không khí vào mùa đông. Các công trường từ 500m² trở lên sẽ được giám sát bằng camera và trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện vi phạm.
Theo Times of India ngày 21/8, Thủ hiến Delhi Rekha Gupta cho biết lệnh cấm xây dựng sẽ được áp dụng trong giai đoạn ô nhiễm không khí mùa đông, khi chất lượng không khí tại khu vực thường suy giảm nghiêm trọng.
Trong bài đăng trên nền tảng X, bà Rekha Gupta kêu gọi người dân thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện trường hợp vi phạm. Đối với các công trình xây dựng có diện tích trên 500m², chính quyền sẽ sử dụng camera tích hợp AI để giám sát thông qua Cổng thông tin về bụi.
![]() |
| Ô nhiễm không khí gây ra tình trạng giảm tầm nhìn ở bang New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: IQAIR) |
Việc tăng cường giám sát được đưa ra sau khi nhiều công trình trong năm 2025 đã sử dụng bạt che để tiếp tục thi công bất chấp lệnh cấm. Theo Thủ hiến Delhi, khi camera phát hiện dấu hiệu vi phạm, hệ thống sẽ gửi cảnh báo tới Trung tâm Kiểm soát và chỉ huy. Các trường hợp vi phạm sau đó sẽ bị cảnh báo và xử phạt.
Tháng 7/2026, chính quyền Delhi ra mắt Cổng thông tin về bụi phiên bản 2.0 nhằm tăng cường giám sát công trường và nâng cao hiệu quả thực thi các biện pháp kiểm soát ô nhiễm bụi. Hệ thống được tích hợp bản đồ hệ thống thông tin địa lý (GIS), camera 360 độ cùng các cảm biến đo bụi mịn PM10 và PM2.5. Dữ liệu thu thập từ những công trường có diện tích từ 500m² trở lên sẽ được AI phân tích.
Dựa trên mức độ ô nhiễm, hệ thống đưa ra cảnh báo theo ba cấp độ màu vàng, cam và đỏ, đồng thời gửi thông báo xử phạt khi phát hiện hành vi vi phạm.
Theo hãng tin PTI, các quan chức và chủ đầu tư có thể theo dõi công trường từ xa thông qua hình ảnh camera trực tiếp, dữ liệu cảm biến và kết quả phân tích của AI.
Delhi đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Theo IQAir, tính đến đầu năm 2026, Chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Delhi đã vượt mức 500, thuộc nhóm nguy hiểm. Nồng độ bụi mịn PM2.5 cao gấp 73 lần so với hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Việc kết hợp lệnh tạm dừng xây dựng với hệ thống giám sát bằng AI là biện pháp được chính quyền Delhi triển khai nhằm kiểm soát một trong những nguồn phát sinh bụi trong giai đoạn ô nhiễm mùa đông.
Tấn công bằng kiếm tại trường học ở Thụy Điển, nhiều người bị thương
Ngày 21/8, một vụ tấn công xảy ra tại trường Brinellskolan ở thành phố Fagersta (Thụy Điển) khiến nhiều người bị thương. Nghi phạm đã bị cảnh sát khống chế trong khi động cơ vụ việc đang được điều tra.
Theo AFP, chính quyền thành phố Fagersta cho biết một người mang kiếm xông vào trường Brinellskolan và tấn công khiến nhiều người bị thương trước khi bị cảnh sát bắt giữ. Trong khi đó, truyền thông địa phương đưa tin nghi phạm mang theo mã tấu và bị cảnh sát bắn vào chân. Hiện nhà chức trách chưa công bố cụ thể số người bị thương cũng như thông tin về đối tượng gây án.
Sau vụ việc, cảnh sát tiến hành lục soát trường Brinellskolan, các trường học khác trong khu vực được phong tỏa. Theo Đài truyền hình công cộng Thụy Điển SVT, nhiều xe cứu thương, xe cảnh sát cùng một trực thăng cảnh sát đã được triển khai tới khu vực bên ngoài trường học.
![]() |
| Nhiều xe cứu thương, xe cảnh sát và một trực thăng cảnh sát đã được triển khai bên ngoài trường Brinellskolan. (Ảnh: AP) |
Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cùng ngày xác nhận một “sự việc nghiêm trọng” đã xảy ra tại trường học ở Fagersta ngay sau kỳ nghỉ hè. “Có thông tin nhiều người đã bị thương. Chúng tôi chưa biết động cơ vụ tấn công, nhưng có thể khẳng định cảnh sát đang làm việc hết sức khẩn trương”, ông Ulf Kristersson cho biết.
Thụy Điển từng ghi nhận một số vụ tấn công nghiêm trọng tại các cơ sở giáo dục. Tháng 2/2025, một người đàn ông 35 tuổi nổ súng khiến 10 người thiệt mạng tại một trung tâm giáo dục dành cho người trưởng thành ở thành phố Orebro. Tháng 3/2022, một học sinh 18 tuổi dùng dao đâm hai giáo viên tại một trường trung học ở thành phố Malmo, miền Nam Thụy Điển. Trước đó, tháng 10/2015, ba người thiệt mạng trong một vụ tấn công mang động cơ phân biệt chủng tộc tại trường học ở thị trấn Trollhattan, miền Tây Thụy Điển.
Tổng thống Iran: Đã đến lúc chấm dứt chiến tranh với Mỹ
Ngày 21/8, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng Tehran nên tìm cách chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần sáu tháng với Mỹ khi đang ở “vị thế mạnh mẽ và giữ được phẩm giá”, trong bối cảnh đàm phán giữa hai bên vẫn đình trệ.
Theo AFP, phát biểu trong cuộc gặp với các bác sĩ, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng thời điểm hiện tại phù hợp để tìm cách kết thúc xung đột. “Lúc này, tốt hơn hết là chúng ta nên chấm dứt chiến tranh khi đang ở vị thế mạnh mẽ và giữ được phẩm giá”, ông Pezeshkian nói.
![]() |
| Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: Reuters) |
Theo Tổng thống Iran, Tehran đang ở vị thế thuận lợi khi những hành động của Mỹ trong cuộc chiến bị cộng đồng quốc tế phản đối. Ông cho rằng Mỹ đã tấn công trường học, bệnh viện và cơ sở hạ tầng của Iran, vi phạm các quy định và khiến Washington bị phản đối trên toàn cầu.
Cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động vào cuối tháng 2/2026 đến nay vẫn trong thế giằng co, trong khi các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran chưa đạt được tiến triển. Iran tiếp tục hạn chế hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Ở chiều ngược lại, Mỹ duy trì chiến dịch phong tỏa hải quân nhằm gây sức ép đối với Tehran.
Tổng thống Pezeshkian cũng lên tiếng bảo vệ bản ghi nhớ mà hai bên đạt được hồi tháng 6 nhằm tạo cơ sở chấm dứt cuộc chiến. Ông bác bỏ những chỉ trích cho rằng Tehran đã nhượng bộ Washington, khẳng định không có điều khoản nào trong văn kiện thể hiện Iran “đầu hàng”.
Trước đó, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei cho biết đã phê chuẩn thỏa thuận dù vẫn tồn tại một số “quan điểm khác biệt”. Tuy nhiên, các nghị sĩ theo đường lối cứng rắn tại Iran tiếp tục chỉ trích chính phủ, đặc biệt đối với những nội dung liên quan đến việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz.
|
Người phụ nữ Pháp đầu tiên sắp đi bộ ngoài không gian; Tòa án Mỹ ủng hộ chấm dứt miễn thuế với kiện hàng từ 800 USD trở xuống |
|
Đài Loan đề xuất hỗ trợ mỗi người dân 314 USD từ thành quả tăng trưởng; ông Trump cảnh báo ném bom Oman nếu cản trở thỏa thuận về Hormuz; bãi phế thải ở Ấn Độ hút khách nhờ cảnh quan như núi tuyết... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 18/8. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Lễ Thất Tịch: Từ truyền thuyết các vì sao đến ngày lễ tình yêu
Tin quốc tế ngày 18/8: Đài Loan đề xuất hỗ trợ mỗi người dân 314 USD, ông Trump cảnh báo ném bom Oman
Tin quốc tế ngày 14/8: Người phụ nữ Pháp đầu tiên sắp đi bộ ngoài không gian
Truyền thông New Zealand đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm
Đọc nhiều
Đưa đối ngoại nhân dân về cơ sở: Mỗi xã/phường cần một cách làm riêng
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Mở thêm đầu mối hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam - Brazil
Nền tảng cho “quan hệ chiến lược thế hệ mới” Việt Nam-Singapore
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






