Quốc khánh 2/9 ở nước ngoài: Nhắc nhớ lịch sử, gắn kết cộng đồng và bè bạn
| Long trọng Lễ Kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam tại Brazil 81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới |
Nhắc nhớ lịch sử, hướng về quê hương
Tại Công viên Hồ Chí Minh ở thủ đô Havana, ngày 31/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba phối hợp Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP) tổ chức lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
![]() |
| Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba phối hợp Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc tổ chức lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba) |
Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba, Đại sứ Lê Quang Long nhắc lại ý nghĩa đặc biệt của ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại sứ cũng nhấn mạnh những giá trị sâu sắc trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nhân dịp này, Đại sứ cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba về sự ủng hộ, đoàn kết và giúp đỡ dành cho Việt Nam; đồng thời cảm ơn các cơ quan, tổ chức hữu nghị, chính quyền và nhân dân sở tại đã quan tâm gìn giữ tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Havana.
Tại Pháp, ngày 31/8, Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan Việt Nam tổ chức lễ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thành phố Montreuil, ngoại ô Paris.
![]() |
| Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải phát biểu tại lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN) |
TTXVN dẫn lời Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải cho biết hoạt động năm nay diễn ra trong dịp kỷ niệm 115 năm ngày Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước và 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Pháp với tư cách thượng khách của Chính phủ Pháp.
Theo Đại sứ, Pháp là một trong những nơi ghi dấu đậm nét hành trình hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Tại đây, Người đã sống, lao động, học tập, hoạt động chính trị, từng bước tìm ra con đường cứu nước đúng đắn. Đại sứ cảm ơn chính quyền, nhân dân thành phố Montreuil và Bảo tàng Lịch sử Sống đã gìn giữ những dấu tích gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tại Macau, ngày 30/8, Hiệp hội người Việt Nam tại Khu hành chính đặc biệt Macau tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với khoảng 300 đại biểu, kiều bào tham dự.
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau Lê Đức Hạnh đánh giá cao sự đoàn kết và những đóng góp của cộng đồng người Việt đối với quê hương và địa phương sở tại. Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau Dương Trung Đức cho biết lễ kỷ niệm hằng năm là dịp để bà con hướng về cội nguồn, gặp gỡ, giao lưu và tăng cường gắn kết trong cộng đồng.
Giới thiệu thành tựu, kết nối đối tác châu Phi
Hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ethiopia (1976-2026), Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania tổ chức lễ kỷ niệm tại Dar es Salaam với sự tham dự của các chính khách, học giả Tanzania, đại diện ngoại giao đoàn, doanh nghiệp, đối tác và cộng đồng người Việt.
Đại sứ Việt Nam Vũ Thanh Huyền giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam; đồng thời khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với các nước châu Phi và mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác Đông Phi. Đại sứ Ethiopia Fekadu Beyene Ayana đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam và cho rằng 50 năm quan hệ ngoại giao là nền tảng để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác.
![]() |
| Sinh viên trường Đại học Joaquim Chissano (Mozambique) biểu diễn tiết mục múa nón Việt Nam tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam) |
Tại Mozambique, Đại sứ Việt Nam Trần Thị Thu Thìn giới thiệu những thành tựu của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới, đồng thời điểm lại một số kết quả hợp tác như liên doanh viễn thông Movitel, hợp tác nông nghiệp và giáo dục. Trong năm 2026, Việt Nam hỗ trợ 100.000 USD giúp Mozambique khắc phục hậu quả lũ lụt; cộng đồng người Việt tại địa bàn quyên góp 6 tấn lương thực tặng người dân tỉnh Maputo.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Phát triển Mozambique Salim Valá đánh giá kinh nghiệm công nghiệp hóa, phát triển xuất khẩu và ứng dụng công nghệ của Việt Nam có ý nghĩa tham khảo đối với Mozambique. Ông đề nghị mở rộng hợp tác trong sản xuất, đầu tư chung và chế biến sâu, nhất là trong nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản, năng lượng, logistics và tài chính số.
Tin bài khác
Người Việt tại Ấn Độ quan tâm kết nối cộng đồng, giữ gìn tiếng Việt
Hội Người Việt Nam tại Chungnam (Hàn Quốc) kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ cộng đồng







