Tin quốc tế ngày 26/8: Ông Trump cân nhắc đổi tên "hồ Ontario" thành “hồ Mỹ”
Ông Trump cân nhắc đổi tên “hồ Ontario” thành “hồ Mỹ”
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang “xem xét nghiêm túc” việc đổi tên hồ Ontario thành “hồ Mỹ”, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada gia tăng sau khi đàm phán giữa hai bên đổ vỡ.
![]() |
| Hồ Ontario là một phần biên giới tự nhiên giữa Mỹ và Canada, chia tách bang Ontario (Canada) và New York (Mỹ). (Ảnh: Britannica Kids) |
Theo Reuters ngày 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ đề cập khả năng đổi tên hồ Ontario (Lake Ontario), một trong năm hồ thuộc hệ thống Ngũ đại hồ ở Bắc Mỹ. “Nước Mỹ đang xem xét nghiêm túc việc đổi tên hồ Ontario thành hồ Mỹ, bởi chúng ta không còn kỳ vọng sẽ làm ăn nhiều với Ontario nữa”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Hồ Ontario nằm trên đường biên giới giữa tỉnh Ontario của Canada và bang New York của Mỹ. Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh quan hệ thương mại Mỹ - Canada tiếp tục căng thẳng sau khi các cuộc đàm phán giữa hai nước đổ vỡ ngày 21/8.
Sau đó, Tổng thống Trump công bố loạt mức thuế lên tới 50% đối với một lượng lớn hàng hóa Canada. Ottawa cũng nhanh chóng đưa ra các biện pháp đáp trả tương tự.
Trước tuyên bố đổi tên hồ Ontario của Tổng thống Mỹ, Bộ trưởng phụ trách quan hệ thương mại với Mỹ của Canada Dominic LeBlanc cho biết Ottawa không có ý định phản hồi các bài đăng của chính quyền Mỹ trên mạng xã hội.
“Từ nhiều tháng trước, chính phủ liên bang chúng tôi đã quyết định không phản ứng với các bài đăng hằng ngày trên mạng xã hội, dù là của tổng thống hay của các bộ trưởng trong nội các Mỹ”, ông LeBlanc trả lời CNBC.
Iceland trưng cầu ý dân về nối lại đàm phán gia nhập EU
Ngày 29/8, Iceland dự kiến tổ chức trưng cầu ý dân về việc có nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) hay không, đưa vấn đề từng bị đình chỉ nhiều năm trở lại chương trình nghị sự của quốc gia Bắc Âu.
Iceland từng nộp đơn xin gia nhập EU và bắt đầu đàm phán vào năm 2010. Tuy nhiên, những bất đồng liên quan đến khai thác nguồn lợi thủy sản cùng sự thay đổi chính phủ sau cuộc bầu cử năm 2013 khiến tiến trình này bị đình chỉ. Iceland sau đó duy trì quan hệ kinh tế chặt chẽ với EU thông qua Khu vực Kinh tế châu Âu.
Cuộc trưng cầu ý dân ngày 29/8 chưa quyết định Iceland có gia nhập EU hay không mà nhằm xác định liệu nước này có nên nối lại tiến trình đàm phán.
![]() |
| Khai thác hải sản ở bờ vịnh Kolgrafafjordur, một vịnh nhỏ trên bán đảo Snaefellsnes phía tây Iceland. (Ảnh: KT) |
Những người ủng hộ cho rằng trở thành thành viên EU có thể giúp Iceland củng cố nền kinh tế, có tiếng nói trực tiếp hơn trong hoạch định chính sách của khối và tăng cường an ninh trong bối cảnh địa chính trị biến động. Vị trí chiến lược giữa Bắc Mỹ và châu Âu cũng khiến vai trò của Iceland ngày càng được chú ý khi cạnh tranh tại Bắc Cực gia tăng.
Trong khi đó, phe phản đối lo ngại việc gia nhập EU có thể ảnh hưởng đến quyền tự quyết của Iceland, đặc biệt trong lĩnh vực thủy sản - ngành giữ vai trò quan trọng đối với nền kinh tế và gắn với lịch sử phát triển của quốc đảo này.
Iceland hiện đã tham gia thị trường chung EU thông qua Khu vực Kinh tế châu Âu và thuộc Khu vực Schengen. Vì vậy, giới phân tích nhận định nếu được nối lại, quá trình đàm phán gia nhập EU của nước này có thể diễn ra tương đối nhanh.
Kết quả cuộc trưng cầu ý dân được xem là phép thử đối với mức độ sẵn sàng của Iceland trong việc hội nhập sâu hơn với EU sau nhiều năm tiến trình gia nhập bị đình lại.
Ai Cập chịu sức ép từ dòng người tị nạn Sudan
Xung đột kéo dài tại Sudan đang làm gia tăng sức ép lên y tế, giáo dục, nhà ở và thị trường lao động tại Ai Cập, trong khi nguồn tài trợ quốc tế dành cho người tị nạn chưa đáp ứng nhu cầu.
Báo cáo của Diễn đàn Đối thoại về Phát triển và Nhân quyền cho biết, cuộc xung đột bùng phát tại Sudan từ tháng 4/2023 đã phát triển thành cuộc khủng hoảng di dời mang tính khu vực, tạo thêm gánh nặng kinh tế - xã hội cho các quốc gia láng giềng.
![]() |
| Người tị nạn Sudan chờ nhận thức ăn cứu trợ tại Adre, Cộng hòa Chad. (Ảnh: THX/TTXVN) |
Đến tháng 6/2026, khoảng 1,1 triệu người tị nạn và người xin tị nạn đã đăng ký tại Ai Cập, trong đó người Sudan chiếm 77,5%, tương đương gần 852.000 người. Chính phủ Ai Cập trước đó ước tính khoảng 1,5 triệu người Sudan đã đến nước này kể từ khi xung đột bắt đầu.
Theo báo cáo, người tị nạn không phải nguyên nhân gây ra những khó khăn kinh tế của Ai Cập, song dòng người di cư kéo dài đang làm tăng nhu cầu về y tế, giáo dục, nhà ở, cơ sở hạ tầng và việc làm thu nhập thấp.
Trong khi đó, nguồn hỗ trợ quốc tế chưa theo kịp nhu cầu. Mức tài trợ bình quân cho mỗi người tị nạn giảm từ khoảng 11 USD/tháng năm 2022 xuống 4 USD năm 2025. Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) tại Ai Cập cũng chỉ được đáp ứng 29% nhu cầu tài chính trong năm 2025.
Báo cáo kêu gọi tăng nguồn tài trợ phát triển dài hạn để hỗ trợ cả người tị nạn và cộng đồng tiếp nhận. Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, nước này đã tiếp nhận hơn 10,5 triệu người tị nạn và người di cư từ các quốc gia khác; những người này được hòa nhập vào xã hội và tiếp cận các dịch vụ cơ bản thay vì sống trong các trại tị nạn.
Đài Loan đề xuất hỗ trợ mỗi người dân 314 USD từ thành quả tăng trưởng; ông Trump cảnh báo ném bom Oman nếu cản trở thỏa thuận về Hormuz; bãi phế thải ở Ấn Độ hút khách nhờ cảnh quan như núi tuyết... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 18/8. |
Delhi cấm xây dựng 42 ngày để giảm ô nhiễm; Tấn công bằng kiếm tại trường học ở Thụy Điển, nhiều người bị thương; Tổng thống Iran: Đã đến lúc chấm dứt chiến tranh với Mỹ... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 28/8. |
Tin bài khác
Tin quốc tế ngày 13/10: Tin tặc tấn công, hàng trăm siêu thị Pháp phải hủy thực phẩm
Phim tài liệu “Tiếng nói của bạn 2” về cơ chế “Tiếp nhận là xử lý ngay” công chiếu tại Bắc Kinh







