Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
14:00 | 02/09/2021 GMT+7

Nam thanh niên từng "gây bão MXH" vừa cự cãi, ném đá trụ sở phường Vĩnh Hòa

aa
Tối 1/9/2021, nam thanh niên Trần Văn Em trong vụ việc "bánh mì không phải là thực phẩm thiết yếu" xảy ra ở TP. Nha Trang hồi cuối tháng 7/2021 đã bị lập biên bản với hành vi ra đường khi không thật sự cần thiết trong thời gian giãn cách xã hội.
Phó chủ tịch phường nói Phó chủ tịch phường nói "bánh mì không phải là thực phẩm thiết yếu" sẽ thôi việc
Ông Trần Lê Hữu Thọ, phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa (TP Nha Trang), liên quan vụ bánh mì 'không phải là lương thực, thực phẩm”, bị kỷ luật cảnh cáo và đã được cho thôi việc theo nguyện vọng của cá nhân.
Clip Phó chủ tịch phường ở Khánh Hòa từng đến tận lò bánh mì xử phạt Clip Phó chủ tịch phường ở Khánh Hòa từng đến tận lò bánh mì xử phạt
Xuất hiện clip phó chủ tịch Phường (vụ bánh mỳ ở Nha Trang) tới tận lò bánh mỳ để xử phạt lò này vì đang bán cho người mua mang về.

Tối 1/9, UBND phường Vĩnh Hoà (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã lập biên bản công dân Trần Văn Em vì lỗi vi phạm khi ra đường không có lý do chính đáng trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19.

Anh Trần Văn Em có hành vi vi phạm khi ra đường không có lý do chính đáng trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch
Anh Trần Văn Em có hành vi vi phạm khi ra đường không có lý do chính đáng trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch

Theo đó, trưa cùng ngày, tổ công tác kiểm soát dịch của phường Vĩnh Hòa đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Điện Biên Phủ thì phát hiện anh Trần Văn Em đang điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện nhiều lỗi vi phạm của anh Trần Văn Em như: không có giấy đi đường, không có giấy xét nghiệm COVID-19 và các loại giấy tờ khác có liên quan để phục vụ cho việc ra đường trong thời gian giãn cách. Tuy nhiên, sau khi không được lực lượng chức năng chấp nhận giải quyết cho đi, nam thanh niên này đã có thái độ bất hợp tác bằng cách cự cãi, không ký biên bản vi phạm, khóa cổ xe và có những lời lẽ xúc phạm đến các cán bộ đang làm nhiệm vụ.

Khi bị tổ công tác mời về UBND phường Vĩnh Hòa để giải quyết thì anh Trần Văn Em tiếp tục có những phản ứng không phù hợp, khai báo thiếu trung thực về nhân thân, thậm chí còn lấy đá ném vào trụ sở UBND phường.

"Cán bộ phường đã giải thích cụ thể các lỗi vi phạm hành chính của anh Trần Văn Em. Cụ thể, trong thời gian thành phố Nha Trang đang phong tỏa để phòng dịch, mọi người dân, tổ chức cá nhân ra đường phải có lý do chính đáng, kèm theo đó là các giấy tờ hợp lệ. Tuy nhiên, trường hợp này đã không chấp hành”, bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hoà nói, và cho biết chính quyền địa phương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của anh Em.

Nam thanh niên từng
Anh Trần Văn Em bị tổ công tác giữ xe máy vì cho rằng "bánh mì không phải hàng thiết yếu" xảy ra cuối tháng 7/2021

Trước đó, anh Trần Văn Em là người đã bị ông Trần Lê Hữu Thọ - nguyên PCT. UBND phường Vĩnh Hòa chặn xe và xử phạt vì hành vi ra đường mua bánh mì cuối tháng 7 vừa qua. Quá trình xử lý, ông Thọ đã có những phát ngôn không đúng mực với người dân gây nên bức xúc trong dư luận xã hội khiến lãnh đạo TP. Nha Trang đã phải viết thư xin lỗi anh Trần Văn Em đồng thời xử lý kỷ luật ông Thọ Trần Lê Hữu Thọ "nhận thức chưa đầy đủ Chỉ thị 16" khi làm nhiệm vụ phòng chống Covid-19. Mới đây, ông Thọ đã làm đơn xin nghỉ việc vì lý do cá nhân và được các cấp có thẩm quyền của địa phương đồng ý.

Được biết anh Trần Văn Em từng là trẻ mồ côi được nuôi dạy tại một cơ sở trợ giúp xã hội là Làng trẻ em SOS ở TP. Nha Trang. Sau khi trưởng thành, nam thanh niên này rời Làng SOS và đi làm công nhân tại công trường dự án Vega City.

Anh Trần Văn Em liên tục cự cãi bằng những lời lẽ không phù hợp. Clip do tổ công tác ghi lại.

Chủ tịch Nha Trang gửi thư xin lỗi người đi mua bánh mì bị xử phạt Chủ tịch Nha Trang gửi thư xin lỗi người đi mua bánh mì bị xử phạt
Trưa 20/7, Chủ tịch UBND TP Nha Trang Nguyễn Sỹ Khánh đã gửi lá thư xin lỗi công dân Trần Văn Em (ở xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) sau sự việc anh này bị phó Chủ tịch phường xử phạt khi đi mua bánh mì.
Món bánh mì to nhất thế giới của Việt Nam được lên báo nước ngoài Món bánh mì to nhất thế giới của Việt Nam được lên báo nước ngoài
Những chiếc bánh mì dài hơn 1 mét với đường kính khoảng 40 cm, một vòng tay người ôm ở An Giang liên tục được truyền thông nước ngoài nhắc đến với sự thú vị, ấn tượng về một món ăn được yêu thích nhất nhì Việt Nam.
Ngọc Dung
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đêm nhạc Jazz quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại Nha Trang

Đêm nhạc Jazz quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại Nha Trang

Từ ngày 27/4 - 1/5 sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế nhạc Jazz lần thứ I- Nha Trang 2024 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức. Sự kiện được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo nghệ sĩ và du khách trong nước, quốc tế đến với Nha Trang (Khánh Hòa).
Kể chuyện bánh mì nhân ngày bánh mì Việt Nam vào từ điển Oxford

Kể chuyện bánh mì nhân ngày bánh mì Việt Nam vào từ điển Oxford

Các chuyên gia văn hóa ẩm thực, nhà nghiên cứu, các đầu bếp nổi tiếng đã cùng nhau chia sẻ những câu chuyện chung quanh bánh mì Việt Nam nhân kỷ niệm ngày “Bánh mì Việt Nam” được thế giới công nhận và đưa vào từ điển Oxford của Anh 24/3/2011.
Bánh mì Việt đứng đầu danh sách món bánh mì kẹp ngon nhất thế giới

Bánh mì Việt đứng đầu danh sách món bánh mì kẹp ngon nhất thế giới

Theo chuyên trang ẩm thực Taste Atlas, trong 100 món bánh mì kẹp ngon nhất thế giới, món bánh mì Việt Nam được đánh giá cao nhất với số điểm 4,6/5 sao, cùng với Tombik doner của Thổ Nhĩ Kỳ, một loại kebab đa dạng.

Các tin bài khác

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm còn gì đang là câu hỏi của rất nhiều cặp vợ chồng khi muốn sinh con vào năm sau. Cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé.

Đọc nhiều

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động