Tin quốc tế ngày 26/7: Tây Ban Nha ban bố tình trạng khẩn cấp vì cháy rừng, Trung Quốc sơ tán hơn 20.000 người ứng phó bão Noul
Tây Ban Nha ban bố tình trạng khẩn cấp vì cháy rừng
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, cháy rừng tại Tây Nam châu Âu đã vượt ngoài tầm kiểm soát trong ngày 25/7, nâng tổng số người phải sơ tán tại Pháp và Tây Ban Nha lên hơn 267.000 người. Chính phủ Tây Ban Nha đã chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau khi các đám cháy rừng bao vây khu vực phía Tây thủ đô Madrid, buộc khoảng 70.000 người dân tại nhiều làng mạc phải sơ tán.
Trực tiếp kiểm tra hiện trường, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez khẳng định bảo vệ tính mạng người dân là ưu tiên hàng đầu, đồng thời cảnh báo cuộc chiến chống cháy rừng sẽ còn kéo dài và rất phức tạp. Từ đầu năm 2026 đến nay, gần 130.000 ha rừng tại Tây Ban Nha đã bị thiêu rụi, sau khi nước này mất hơn 393.000 ha rừng do cháy trong năm 2025.
![]() |
| Trực thăng tham gia chữa cháy rừng tại Sentmenat, Barcelona, Tây Ban Nha. (Ảnh: THX/TTXVN) |
Tại Pháp, cháy rừng cũng đang ở mức nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua khi gần 98.000 ha rừng bị thiêu hủy, tương đương khoảng 10 lần diện tích thủ đô Paris. Giới chức nước này đã sơ tán khoảng 197.000 người, chủ yếu tại hai khu vực Gironde và Landes ở Tây Nam. Dù chưa ghi nhận thương vong trong dân thường, đợt cháy đã khiến hai lính cứu hỏa thiệt mạng.
Để tăng cường năng lực ứng phó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron quyết định điều động 1.000 binh sĩ cùng máy bay vận tải quân sự A400M cải tiến đến khu vực Gironde. Đây là phiên bản máy bay thử nghiệm vừa hoàn tất kiểm định, có khả năng mang và phun tới 20 tấn chất chữa cháy trong mỗi lần xuất kích. Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Sébastien Lecornu cũng liên tục tổ chức các cuộc họp khẩn nhằm điều phối công tác cứu hộ.
Trước quy mô cháy rừng chưa từng có, Pháp và Tây Ban Nha đã đồng thời kích hoạt Cơ chế Bảo vệ Dân sự của Liên minh châu Âu (EU) để đề nghị hỗ trợ quốc tế. Ngay sau đó, Ủy ban châu Âu đã điều động bảy máy bay chữa cháy chuyên dụng, trong đó Hy Lạp cử hai máy bay Canadair hỗ trợ Tây Ban Nha.
Thời tiết cực đoan cũng đang gây nhiều khó khăn tại Anh. Tại Công viên Quốc gia Cairngorms ở Scotland, gió mạnh liên tục đổi hướng khiến lực lượng chức năng gặp trở ngại trong việc khống chế các đám cháy trên khu vực rộng hơn 4.500 km². Thủ hiến Scotland John Swinney nhận định đây là minh chứng rõ ràng cho những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đối với châu Âu.
Trung Quốc sơ tán hơn 20.000 người ứng phó bão Noul
Hơn 20.000 người tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã được sơ tán, nhiều tuyến giao thông tạm dừng hoạt động khi bão Noul tiến sát bờ biển phía nam. Giới chức nước này duy trì cảnh báo bão ở mức cao thứ hai và triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Theo Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc, bão Noul dự kiến đổ bộ vào khu vực ven biển từ Hong Kong đến tỉnh Quảng Đông trong khoảng từ tối 25/7 đến sáng 26/7 (giờ địa phương), với sức gió mạnh nhất lên tới 151 km/h trước khi tiếp tục di chuyển theo hướng bắc. Hiện Trung Quốc duy trì cảnh báo màu cam đối với bão Noul, mức cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo bốn cấp. Các địa phương gồm Quảng Đông, Phúc Kiến và Đài Loan được dự báo sẽ hứng chịu mưa lớn và gió mạnh.
![]() |
| Nhiều tuyến đường sắt tại tỉnh Quảng Đông đã ngừng hoạt động khi bão Noul sắp đổ bộ. (Ảnh: CCTV) |
Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết toàn bộ tàu cá hoạt động trên vùng biển Quảng Đông đã trở về cảng để tránh bão. Ngành đường sắt cũng bắt đầu hủy một số chuyến tàu từ sáng 25/7 và dự kiến tạm dừng toàn bộ dịch vụ trong tỉnh Quảng Đông trong ngày 26/7. Cơ quan khí tượng Trung Quốc khuyến cáo các tàu thuyền nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, yêu cầu hủy các sự kiện tập trung đông người và đề nghị người dân hạn chế ra ngoài trong thời gian bão đổ bộ.
Bão Noul xuất hiện chỉ hai tuần sau khi các cơn bão Maysak và Ba Vì gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực của Trung Quốc. Riêng bão Maysak đã khiến ít nhất 39 người thiệt mạng do lũ lụt ở Quảng Tây, đồng thời gây dông lốc làm 11 người chết và 331 người bị thương tại tỉnh Hồ Bắc.
Phụ nữ Nhật Bản 41 năm liên tiếp dẫn đầu thế giới về tuổi thọ
Tuổi thọ trung bình của người dân Nhật Bản tiếp tục tăng trong năm 2025 nhờ tỷ lệ tử vong do ung thư và các bệnh tim mạch giảm. Theo số liệu do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố ngày 24/7, tuổi thọ trung bình của cả nam và nữ tại nước này đều tăng trong năm 2025 so với năm trước.
Cụ thể, tuổi thọ trung bình của phụ nữ Nhật Bản tăng thêm 0,2 năm, đạt 87,33 tuổi, trong khi nam giới tăng 0,25 năm, lên 81,35 tuổi. Với kết quả này, phụ nữ Nhật Bản tiếp tục giữ vị trí có tuổi thọ cao nhất thế giới trong 41 năm liên tiếp. Các vị trí tiếp theo là Hàn Quốc với 86,6 tuổi và Tây Ban Nha với 86,53 tuổi.
![]() |
| Những phụ nữ mặc trang phục Yukata truyền thống của Nhật Bản tham gia điệu múa trong lễ hội Bon Odori. (Ảnh: Reuters) |
Ở nhóm nam giới, Thụy Điển dẫn đầu với tuổi thọ trung bình 82,52 tuổi, tiếp theo là Thụy Sĩ (82,4 tuổi) và Italy (81,74 tuổi). Trong khi đó, thứ hạng của nam giới Nhật Bản giảm từ vị trí thứ sáu xuống thứ bảy, dù tuổi thọ trung bình vẫn tăng.
Dữ liệu cũng cho thấy nguy cơ tử vong do ung thư, bệnh tim và bệnh lý mạch máu não ở trẻ sơ sinh Nhật Bản tiếp tục giảm. Theo đó, trẻ sơ sinh nữ sinh năm 2025 có nguy cơ tử vong do ba nhóm bệnh này là 39,7%, trong khi tỷ lệ ở trẻ sơ sinh nam là 45,03%, giảm lần lượt 0,59 và 0,38 điểm phần trăm so với năm trước.
Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, bảng thống kê tuổi thọ rút gọn được công bố hằng năm dựa trên quy mô dân số ước tính và các dữ liệu liên quan. Trong khi đó, bảng thống kê tuổi thọ đầy đủ được xây dựng từ kết quả tổng điều tra dân số được thực hiện định kỳ 5 năm một lần.
|
Mỹ siết thời hạn lưu trú đối với du học sinh và phóng viên nước ngoài; WHO cảnh báo thiếu kinh phí ứng phó dịch Ebola tại CHDC Congo; Quốc hội Ukraine phê chuẩn ông Serhiy Koretsky làm Thủ tướng mới... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 17/7. |
|
Mỹ áp thuế bổ sung 50% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Canada; Dịch Ebola tại Congo diễn biến phức tạp, ít nhất 930 người tử vong; Đức và Mỹ phối hợp triệt phá nền tảng lừa đảo trực tuyến quy mô toàn cầu... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 21/7. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản
Liên hợp quốc cảnh báo nạn đói gia tăng tại châu Phi
Tin quốc tế ngày 21/7: Dịch Ebola tại Congo phức tạp, Úc và Mỹ phối hợp triệt phá nền tảng lừa đảo trực tuyến
AI công nghệ Trung Quốc tỏa sáng tại World Cup 2026
Đọc nhiều
Phát hiện vị trí chôn tập thể liệt sĩ thứ hai tại Công viên Lê Thị Riêng
Kiều bào trẻ tìm hiểu về biển, đảo quê hương
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tham gia hành trình tri ân người có công tại Nghệ An
Tưởng niệm “một người bạn hết sức đặc biệt của Việt Nam”
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







